Nghệ An góp ý Luật Công đoàn: Cần xử lý hành vi cản trở thành lập CĐ

QUANG ĐẠI |

Chiều 13.10, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.
Ông Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thảo. Ảnh: QĐ
Ông Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thảo. Ảnh: QĐ

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nêu vấn đề qua thời gian thực hiện, Luật Công đoàn hiện hành đã bộc lộ những ưu điểm cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt trong bối cảnh trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi.

Các ý kiến đóng góp, phản biện từ cán bộ công đoàn cơ sở sẽ giúp Luật Công đoàn mới hoàn thiện, hiệu quả hơn.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu là cán bộ công đoàn đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động ở cơ sở hiện nay, cũng như kiến nghị cần quy định cụ thể hơn tại một số nội dung trong Luật Công đoàn sửa đổi.

Ông Phạm Đức Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu cho rằng, cần tiếp tục duy trì mức thu 2% kinh phí công đoàn để duy trì các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, cần làm rõ vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở và mở rộng đối tượng kết nạp vào tổ chức công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An đề xuất chọn phương án 1 trong xử lý tài chính công đoàn. Ảnh: QĐ
Đồng chí Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An đề xuất chọn phương án 1 trong xử lý tài chính công đoàn. Ảnh: QĐ

Theo đồng chí Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An, vấn đề cơ cấu tổ chức cần quy định cụ thể trong luật, căn cứ số lượng đoàn viên để quy định cán bộ công đoàn; có cơ chế thu hút đội ngũ cán bộ công đoàn bán chuyên trách. Về kinh phí công đoàn, đề xuất theo phương án 1 (duy trì 2% kinh phí công đoàn, tỷ lệ 25%-75%).

Đại biểu Vương An Nguyên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đề nghị do phạm vi điều chỉnh, sửa đổi lớn, nên đổi tên thành Luật Công đoàn 2021; việc gia nhập công đoàn của người nước ngoài nên thận trọng, và nên có chính sách thu hút cán bộ công đoàn bán chuyên trách tại doanh nghiệp.

Ông Phan Văn Hồng – Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho rằng đối với việc sử dụng kinh phí công đoàn nên quy định theo Luật Ngân sách; về nguyên tắc, kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn đều là các khoản thu theo quy định của pháp luật, vì vậy cần gộp chung thành kinh phí công đoàn và thực hiện các khoản chi theo quy định để thống nhất, thuận lợi trong quản lý. Về phân bổ cán bộ công đoàn chuyên trách nên giao cho Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi cho rằng luật cần bổ sung chế tài giải quyết hành vi cản trở thành lập tổ chức công đoàn. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi cho rằng luật cần bổ sung chế tài giải quyết hành vi cản trở thành lập tổ chức công đoàn. Ảnh: QĐ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi cho rằng luật cần bổ sung chế tài giải quyết hành vi cản trở thành lập tổ chức công đoàn; phải quy định thời gian tối thiểu doanh nghiệp, cơ quan bố trí cho cán bộ công đoàn cơ sở hoạt động, nếu không sẽ rất khó khăn. Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đề nghị Điều 24 giữ nguyên như Luật cũ; về tài sản đề nghị không đưa quy định kiểm toán vào luật vì đã có quy định về kiểm toán riêng.

Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đề nghị không đưa quy định kiểm toán vào luật vì đã có quy định về kiểm toán riêng. Ảnh: QĐ
Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đề nghị không đưa quy định kiểm toán vào luật vì đã có quy định về kiểm toán riêng. Ảnh: QĐ

Ông Nguyễn Chí Công– Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cảm ơn các ý kiến góp ý của đại biểu dự hội thảo và cho biết sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến góp ý để báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân Nghệ An ủng hộ 100 triệu cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt

QUANG ĐẠI |

Một Giám đốc ở Nghệ An đóng góp 100 triệu đồng và kêu gọi được hàng trăm triệu đồng ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt.

Nghệ An: 7 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

QUANG ĐẠI |

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghệ An có 7 công trình, dự án với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.

Nghệ An: Đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội Đảng bộ tỉnh là công nhân

QUANG ĐẠI |

Trong số 450 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đại biểu trẻ tuổi nhất là nữ công nhân 28 tuổi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Doanh nhân Nghệ An ủng hộ 100 triệu cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt

QUANG ĐẠI |

Một Giám đốc ở Nghệ An đóng góp 100 triệu đồng và kêu gọi được hàng trăm triệu đồng ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt.

Nghệ An: 7 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

QUANG ĐẠI |

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghệ An có 7 công trình, dự án với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.

Nghệ An: Đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội Đảng bộ tỉnh là công nhân

QUANG ĐẠI |

Trong số 450 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đại biểu trẻ tuổi nhất là nữ công nhân 28 tuổi.