Nghệ An giám sát chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động

Nguyễn Hương |

Ngày 16.7, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh và Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp tỉnh Nghệ An đã tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra ngày từ đầu năm và thực hiện 3.333 cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tổ chức tiến hành 2.394 cuộc kiểm tra tài chính.

Qua kiểm tra đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của từng đơn vị nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ngày càng tốt hơn.

Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định và kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An - đánh giá cao công tác kiểm tra của UBKT LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua, góp phần thực hiện chức năng nhiệm cụ của tổ chức Công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp xác định mục tiêu tập trung hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nghiên cứu cách thức, nội dung tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

Đặc biệt là chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp thực hiện Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15.3.2021 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn; Giám sát việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27.4 theo sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nguyễn Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngành giáo dục Nghệ An hướng về thành phố mang tên Bác

QUANG ĐẠI |

Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An chung tay góp đặc sản quê nhà hỗ trợ người dân thành phố mang tên Bác với tấm lòng chia sẻ, tương thân tương ái.

Nghệ An: 6 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

QUANG ĐẠI |

Trong ngày 15.7, tại Nghệ An có 6 bệnh nhân COVID-19 ra viện. Đến nay, ngành y tế tỉnh Nghệ An đã điều trị khỏi cho 27 bệnh nhân COVID-19.

Tàu cá của ngư dân Nghệ An bị cháy rụi trên vùng biển tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Quảng Trị thì tàu bị cháy. Các ngư dân quê ở tỉnh Nghệ An ở trên tàu được đưa vào bờ an toàn.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Ngành giáo dục Nghệ An hướng về thành phố mang tên Bác

QUANG ĐẠI |

Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An chung tay góp đặc sản quê nhà hỗ trợ người dân thành phố mang tên Bác với tấm lòng chia sẻ, tương thân tương ái.

Nghệ An: 6 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

QUANG ĐẠI |

Trong ngày 15.7, tại Nghệ An có 6 bệnh nhân COVID-19 ra viện. Đến nay, ngành y tế tỉnh Nghệ An đã điều trị khỏi cho 27 bệnh nhân COVID-19.

Tàu cá của ngư dân Nghệ An bị cháy rụi trên vùng biển tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Quảng Trị thì tàu bị cháy. Các ngư dân quê ở tỉnh Nghệ An ở trên tàu được đưa vào bờ an toàn.