Nghệ An: Gần 1.000 công nhân đăng ký gia nhập tổ chức Công đoàn

HẢI ĐĂNG |

Sau khi tổ chức đình công và được đáp ứng các yêu cầu, gần 1.000 công nhân Công ty Vietglory (nhà máy tại huyện Diễn Châu-Nghệ An) đã đi làm trở lại và xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Ngày 19.2, ông Phạm Đức Cường – Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, sự việc gần 1.000 công nhân Công ty Vietglory đình công đã giải quyết xong, giữa doanh nghiệp và người lao động đã có tiếng nói chung và công nhân đã đi làm trở lại.

Cụ thể, Công ty TNHH VietGlory được thành lập năm 2019, chuyên sản xuất giày da. Hai năm qua, công ty đã tuyển dụng hơn 2.000 công nhân lao động. Công ty này chưa có tổ chức Công đoàn.

Ngày 8.2.2021 (tức 27 Tết nguyên đán), công nhân lao động của công ty đã có đơn kiến nghị lên Ban Giám đốc về việc thực hiện 12 nội dung liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động, nhưng Công ty không thực hiện. Sáng ngày 16.2 gần 1.000 công nhân đã đình công để phản đối.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo LĐLĐ huyện Diễn Châu phối hợp với cơ quan chức năng làm việc, trao đổi, đối thoại và thương lượng với lãnh đạo công ty về các kiến nghị của công nhân lao động.

Kết quả: Công ty đã bổ sung thêm một số chế độ có lợi cho người lao động, như: Phụ cấp chuyên cần 200 nghìn đồng/tháng; phụ cấp sát hạch theo chức vụ từ 50 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng; phụ cấp 50 nghìn đồng/tháng/trẻ cho lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng; phụ cấp 30 nghìn đồng/người/tháng cho công nhân nữ trong kỳ nguyệt san; trợ cấp 183,505 đồng/tháng cho lao động làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc; thưởng sản lượng theo quy định của công ty; phụ cấp ngôn ngữ tiếng Trung 50 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/tháng, dựa trên kỳ thi đánh giá ngôn ngữ; thưởng cuối năm một tháng lương cơ bản nếu người lao động làm đủ một năm.

Quyết định trên thể hiện sự lắng nghe, sửa đổi và đáp ứng được cơ bản các kiến nghị của người lao động. Đến ngày 18.2, gần 100% công nhân đình công trong những ngày qua đã đi làm trở lại.

Thay mặt lãnh đạo công ty, ông Tseng Wen Feng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH VietGlory cảm ơn các ban, ngành và LĐLĐ huyện Diễn Châu đã vào cuộc kịp thời, tư vấn cho công ty xử lý các kiến nghị của công nhân lao động; tuyên tuyền cho công nhân về chính sách pháp luật lao động để chia sẻ với công ty và đi làm trở lại.

Đặc biệt, qua cuộc đình công về phía doanh nghiệp cũng như người lao động đã nhận thấy vai trò to lớn của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Tín hiệu vui là gần 1.000 công nhân lao động của công ty đã đăng ký gia nhập tổ chức Công đoàn.

Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Diễn Châu sẽ hướng dẫn công ty về các thủ tục thành lập CĐCS để từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cách ly 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam và nhiều công nhân làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (Quảng Nam).

Đà Nẵng: Tăng cường phòng COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp

Tường Minh |

Hầu hết doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Và các doanh nghiệp đang khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Doanh nghiệp trả tiền cho công nhân phải cách ly phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ trả tiền lương cho người lao động trong những ngày phải cách ly để phòng dịch COVID-19.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Cách ly 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam và nhiều công nhân làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (Quảng Nam).

Đà Nẵng: Tăng cường phòng COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp

Tường Minh |

Hầu hết doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Và các doanh nghiệp đang khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Doanh nghiệp trả tiền cho công nhân phải cách ly phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ trả tiền lương cho người lao động trong những ngày phải cách ly để phòng dịch COVID-19.