Nghệ An: Công nhân vui mừng vì được tăng lương kép

QUANG ĐẠI |

Bên cạnh việc được tăng 6% theo mức chung, nhiều địa phương ở Nghệ An đã được thay đổi, nâng cấp vùng, nên được tăng lương "kép".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, giữ nguyên như dự thảo về mức điều chỉnh lương tối thiểu tháng tăng 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức hiện hành, bắt đầu từ ngày 1.7.2022. Cụ thể, vùng 1 là 4.680.000 đồng/tháng, vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng, vùng 3 là 3.640.000 đồng/tháng, vùng 4 là 3.250.000 đồng/tháng.

Công nhân Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn về nhà trọ, trong khi mức lương còn thấp. Ảnh: QĐ
Công nhân Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn về nhà trọ, trong khi mức lương còn thấp. Ảnh: QĐ

Ngoài lương tối thiểu vùng theo tháng, một điểm mới trong dự thảo này là lần đầu tiên đề xuất lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Ngoài đề xuất thêm mức lương tối thiểu theo giờ, dự thảo còn đề xuất thay đổi địa bàn thuộc các vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho công nhân lao động tại nhà trọ. Ảnh: QĐ
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - tặng quà Tết cho công nhân lao động tại nhà trọ. Ảnh: QĐ

Việc điều chỉnh vùng của các địa phương nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lận cận, do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho biết: “Cán bộ Công đoàn và người lao động Nghệ An rất vui mừng khi vừa được tăng lương tối thiểu vùng lên 6% theo mức chung, vừa có nhiều địa bàn được điều chỉnh vùng từ vùng 4 lên vùng 3 (Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn và các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai) và từ vùng 3 lên vùng 2 (thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên). Như vậy, người lao động được tăng lương “kép”.

Bà Trần Thị Nguyệt cho hay, các địa bàn được điều chỉnh vùng đều là các vùng có các khu, cụm công nghiệp trọng điểm, tập trung số lượng lớn công nhân, nên việc điều chỉnh vùng sẽ có tác động đến đông đảo người lao động.

Trước đây, nhiều cán bộ công đoàn Nghệ An đã kiến nghị về sự bất cập trong việc quy định vùng lương tối thiểu. Tại Nghệ An, nhiều địa phương được quy định thuộc vùng 3 - 4 nhưng giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu không thua kém, thậm chí cao hơn các vùng 1- 2 trên cả nước, trong khi cơ sở hạ tầng như trường học, nhà trọ, xe bus… đưa đón lại thiếu thốn.

Chị Nguyễn Thị Hiền - công nhân tại Khu công nghiệp VSIP (huyện Hưng Nguyên) - chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì sẽ được tăng lương tối thiểu và có sự điều chỉnh vùng từ vùng 3 lên vùng 2. Có thêm thu nhập, công nhân càng có động lực làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và quê hương Nghệ An”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công nhân mong Thủ tướng quan tâm về nhà ở xã hội, trường học

QUANG ĐẠI |

Đề xuất nguyện vọng tới Thủ tướng, đại diện công nhân lao động Nghệ An mong muốn có nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An "Tiếp sức mùa thi" năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022.

Nghệ An: 50 công nhân lao động tham gia đối thoại với Thủ tướng

QUANG ĐẠI |

Tại điểm cầu trực tuyến Nghệ An, 50 công nhân lao động tiêu biểu tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: Công nhân mong Thủ tướng quan tâm về nhà ở xã hội, trường học

QUANG ĐẠI |

Đề xuất nguyện vọng tới Thủ tướng, đại diện công nhân lao động Nghệ An mong muốn có nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An "Tiếp sức mùa thi" năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022.

Nghệ An: 50 công nhân lao động tham gia đối thoại với Thủ tướng

QUANG ĐẠI |

Tại điểm cầu trực tuyến Nghệ An, 50 công nhân lao động tiêu biểu tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.