Nghệ An: 30 nghìn vị trí việc làm chờ người lao động ngoại tỉnh trở về

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng người lao động ngoại tỉnh ồ ạt về quê, có 80 doanh nghiệp tại Nghệ An thông tin cần tuyển khoảng 30 nghìn lao động.

Ngày 12.10, tại cuộc họp báo của tỉnh Nghệ An, ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết trong số 92 nghìn người dân Nghệ An trở về từ các địa phương khác kể từ đầu mùa dịch đến nay, có 66.790 người lao động, chiếm gần 76%.

Trong đó, có 24.780 người là lao động có giao kết hợp đồng, chiếm 37,1%, còn lại là lao động tự do; hơn 50 nghìn người lao động không có chuyên môn kĩ thuật.

Để giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho số lao động từ ngoại tỉnh trở về, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các địa phương rà soát nhu cầu người lao động.

Theo đó, có khoảng 45 nghìn người lao động có nhu cầu làm việc; có hơn 21 nghìn người đăng ký làm việc trong tỉnh, hơn 20 nghìn người đăng ký làm việc ngoại tỉnh, gần 3 nghìn người đăng ký xuất khẩu lao động.

Hiện có 80 doanh nghiệp thông báo có nhu cầu tuyển dụng gần 30 nghìn lao động.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông căng cường thông tin, tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng lao động, kết nối doanh nghiệp và người lao động để người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút trong “ngày đèn đỏ”, có bị phạt?

thu phương |

Công ty tôi không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày “đèn đỏ” và cũng không thoả thuận gì thêm. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng quy định pháp luật không?

Đồng Nai tổ chức xe về các tỉnh đón người lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đón người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, các tỉnh Tây Nguyên... về Đồng Nai làm việc bằng xe ôtô đưa rước hoặc tổ chức xe dẫn đoàn đối với những người lao động có nhu cầu đi xe máy vào Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất.

Dân bị mất chân do tai nạn lao động, huyện thành lập đoàn kiểm tra

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

Lãnh đạo huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc người dân bị mất chân do tai nạn lao động theo đúng quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút trong “ngày đèn đỏ”, có bị phạt?

thu phương |

Công ty tôi không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày “đèn đỏ” và cũng không thoả thuận gì thêm. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng quy định pháp luật không?

Đồng Nai tổ chức xe về các tỉnh đón người lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đón người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, các tỉnh Tây Nguyên... về Đồng Nai làm việc bằng xe ôtô đưa rước hoặc tổ chức xe dẫn đoàn đối với những người lao động có nhu cầu đi xe máy vào Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất.

Dân bị mất chân do tai nạn lao động, huyện thành lập đoàn kiểm tra

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

Lãnh đạo huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc người dân bị mất chân do tai nạn lao động theo đúng quy định.