Ngày truyền thống Công nhân Cảng Hải Phòng: Phát triển để xứng đáng với truyền thống 88 năm

HOÀNG HOAN |

Có thể nói, Cảng Hải Phòng là một trong những nơi đầu tiên của Việt Nam có giai cấp công nhân xuất hiện. Tiền thân từ những phu khuân vác đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, có nước uống và chống đánh đập giành thắng lợi vào ngày 24.11.1929, đến nay đã 88 năm, công nhân Cảng Hải Phòng luôn là lực lượng lao động nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, vừa lao động sản xuất, vừa chống giặc ngoại xâm.

Bến Sáu Kho lịch sử

Bắt đầu hình thành từ năm 1874, Cảng Hải Phòng được xây dựng phục vụ ý đồ khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Công trình đầu tiên có quy mô lớn là hệ thống nhà kho gồm 6 kho, nên được gọi là Bến Sáu Kho (là Cảng Hoàng Diệu ngày nay). Vào năm 1902, chiều dài của Cảng Hải Phòng đã được nới rộng từ 250m lên 750m. Hệ thống nhà kho sau khi hình thành có tổng diện tích 40.000m2 và 15.000m2 sân bãi lộ thiên để chứa hàng lớn.

Những năm đầu thế kỷ XX, Cảng Hải Phòng đã tương đối hoàn chỉnh. Cùng với sự khai sâu luồng lạch, chiều dài của cảng là 880m gồm 280m cầu nổi và 600m cầu sắt. Sản lượng xếp hàng của Cảng Hải Phòng vào năm 1930 là 5.800 tấn. Năm 1939, Cảng Hải Phòng (gồm cảng chính và hai cảng phụ) cơ bản được xây xong.

Sự ra đời và phát triển của hệ thống Cảng Hải Phòng đã thu hút lực lượng lớn lao động tới đây làm việc với biệt danh là “phu khuân vác”. Cuộc sống cùng cực, đói rách dưới sự bóc lột của thực dân Pháp thôi thúc cuộc đấu tranh đòi tăng lương, có nước uống, giảm giờ làm, chống đánh đập của 500 công nhân cảng vào sáng ngày 24.11.1929 giành thắng lợi. Ngày đó đã trở thành ngày Truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo” của công nhân Cảng Hải Phòng.

Không chỉ có vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Cảng Hải Phòng đã anh dũng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và sau này là chống Mỹ đạt được nhiều thành tích, chiến công, vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Chiến Công, Huân chương Kháng Chiến, Huân chương Độc Lập.

Công nhân hào hứng trong ngày truyền thống

Đến nay, Cty Cổ phần Cảng Hải Phòng có gần 4.000 lao động trực thuộc các đơn vị. Ngày truyền thống của Công nhân Cảng luôn là ngày hội lớn của người lao động (NLĐ) trong Cty. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - cho biết: Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do những yếu tố khách quan cũng như chủ quan, nhưng Cảng Hoàng Diệu vẫn cố gắng đảm bảo việc làm và đời sống cho hơn 1.300 lao động. Các chế độ, phúc lợi của NLĐ vẫn được đảm bảo. Với kế hoạch dài hơi để đưa Cảng Hoàng Diệu phát triển, hiện chúng tôi vẫn đang cùng với Cty “mẹ” có những chiến lược đưa Cty phát triển, xứng đáng với truyền thống lâu đời của Cảng Hải Phòng.

Ông Lê Minh Thiện - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - cho biết: Chào mừng 88 năm Ngày Truyền thống Công nhân cảng Hải Phòng (24.11.1929-24.11.2017), Cty CP Cảng Hải Phòng đã tổ chức Hội thao Cảng Hải Phòng năm 2017 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ diễn ra trong các ngày 16-17.11. Hội thao cũng là dịp để CNLĐ của cảng được rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất, để phục vụ công tác tốt hơn.

Theo đó, Cảng Hải Phòng đã tổ chức 6 môn thi đấu gồm: Cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền, bóng đá và kéo co, thu hút gần 200 vận động viên vốn là CNLĐ và hàng trăm lượt người của các đơn vị hào hứng tham gia cổ vũ. Riêng cảng Hoàng Diệu có 50 VĐV tham gia các môn đấu và đã giành được nhiều giải cao như: Giải nhất kéo co, giải nhì và ba đơn nam dưới 40 tuổi môn bóng bàn; Cầu lông đoạt giải nhất và nhì đôi nam nữ trên 41 tuổi; Bóng đá giải Nhì, bóng chuyền giải Ba.

Theo ông Lê Minh Thiện, cùng với việc tổ chức hội thao, Công đoàn Cảng Hải Phòng cũng đã phát động các cấp công đoàn Cty chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, tạo sức lan toả mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực sản xuất, công tác. “Cảng Hoàng Diệu chúng tôi đã phát động tới CNLĐ trong cảng thi đua lao động sản xuất, đưa Cty phát triển, xứng đáng với truyền thống lịch sử lâu đời của Cảng Hải Phòng” - ông Lê Minh Thiện nói.

HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.