Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 của những công nhân không được ở bên con

Minh Hương |

Dịch bệnh căng thẳng, có không ít công nhân từ Tết Nguyên đán 2021 đến nay chưa thể về thăm con, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, họ chỉ có thể vỗ về con bằng cách gọi điện hoặc gửi quà về cho con.

Quốc tế Thiếu nhi khác mọi năm

Chị Hồ Thị Hương (sinh năm 1986, quê ở Nghệ An) - là công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã gần 10 năm nay. Hiện chị thuê trọ cùng chồng trong căn phòng rộng chừng 15m2, chi phí thuê, tiền điện nước khoảng gần triệu đồng mỗi tháng.

Chị Hương chia sẻ bị gai cột sống nhiều năm, cả 2 vợ chồng sức khoẻ yếu, có một người con duy nhất đang gửi ở quê cho ông bà chăm sóc.

Chị Hồ Thị Hương đang thuê trọ cùng chồng ở thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay chị không được bên con vì dịch COVID-19.

Từ dịp Tết Nguyên đán tới nay, dù nhiều lần hứa với con sẽ về thăm nhưng dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty yêu cầu công nhân hạn chế rời khỏi nơi cư trú nên chị Hương đành lỡ hẹn với con.

Như mọi năm, cứ hè đến, chị Hương sẽ đón con ra Hà Nội ở cùng. Theo đó, anh chị sẽ thay phiên nhau để ở nhà chơi với con. "Hè năm nay, lúc nào nó cũng hỏi bao giờ con được ra chơi với bố mẹ, tôi mong dịch bệnh mau lắng xuống để về đón cháu ra Hà Nội" - chị Hương nói.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 hàng năm trùng thời gian nghỉ hè nên chị Hương thường đưa con đến khu vui chơi, cho con ăn những món khoái khẩu. Còn năm nay, chị Hương chỉ có thể gọi điện vỗ về con, đồng thời đã chuẩn bị sẵn đồ chơi, sữa, bánh để gửi về cho con từ mấy hôm trước.

Ngày nào cũng muốn tặng quà cho con

Còn ngày Quốc tế Thiếu nhi của chị Nguyễn Thị Phượng – công nhân Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Đông Anh, Hà Nội) dành cho con lại khác.

Theo chị Phượng, con mới 9 tuổi nhưng khá hiểu chuyện, con cũng biết đến ngày Quốc tế Thiếu nhi, thấy các bạn được ở gần bố mẹ mua quà, đưa đi chơi, về kể cho mẹ nhưng không đòi hỏi, yêu cầu mẹ phải như phụ huynh khác.

"Tôi hay dặn ông bà, cháu muốn ăn gì mẹ cứ ra tạp hoá mua cho cháu, hôm sau con gửi tiền về. Cứ 1-2 tháng, tôi lại gửi bánh kẹo, quần áo từ Hà Nội về, nên không cần phải ngày Quốc tế Thiếu nhi mới có quà cho con" - chị Phượng cho biết.

Chị Phượng kể, từ Tết đến nay chưa được về với con, ngày lễ 30.4 và 1.5 vừa rồi, chị đang trên xe khách về quê nhưng đi được nửa đường thì phải quay lại vì Khu công nghiệp Thăng Long có công nhân mắc COVID-19.

Chị Phượng quê Hà Tĩnh, đang nuôi con học lớp 4 nhưng đã ly hôn. Ở quê khó xin việc, chị gửi con cho bà ngoại để ra Hà Nội xin làm công nhân. Chị Phượng kể, ra thành phố không người thân, ban đầu chưa xin được việc làm, tiền đóng phòng trọ, tiền học cho con cùng lúc dồn dập kéo đến, chị không biết xoay sở thế nào.

"Khi đó nước mắt chảy dài, nghĩ mà bất lực" - chị Phượng bày tỏ.

Lương của chị Phượng gần 5 triệu đồng/tháng, do dịch COVID-19 ảnh hưởng, công ty của chị cũng ít việc nên không được tăng ca.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngày Quốc tế Thiếu nhi diễn ra ở các nước trên thế giới như thế nào?

Hải Minh |

Tại nhiều nước phương Tây, Trung Đông, Phi châu và Nam bán cầu, ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Để doanh nghiệp chung tay mua vaccine COVID-19 cho công nhân

Phan Anh - Lệ Hà |

Trước những diễn biến phức tạp dịch COVID-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Trên cơ sở đó, sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị để các doanh nghiệp được đồng hành cùng Chính phủ tìm nguồn vaccine, chi trả chi phí tiêm vaccine cho người lao động để sớm khôi phục sản xuất.

Công nhân trong khu phong toả tại Bắc Giang: “Đợi hết dịch sẽ mua đồ chơi cho con"

Bảo Hân |

Hôm nay (1.6) là Ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhưng nhiều công nhân lao động trong vùng dịch tại Bắc Giang không thể về quê gặp con do dịch COVID-19. Nhiều người trong số họ mong nhanh hết dịch để họ có thể trở về quê, mua quà tặng con.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi diễn ra ở các nước trên thế giới như thế nào?

Hải Minh |

Tại nhiều nước phương Tây, Trung Đông, Phi châu và Nam bán cầu, ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Để doanh nghiệp chung tay mua vaccine COVID-19 cho công nhân

Phan Anh - Lệ Hà |

Trước những diễn biến phức tạp dịch COVID-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Trên cơ sở đó, sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị để các doanh nghiệp được đồng hành cùng Chính phủ tìm nguồn vaccine, chi trả chi phí tiêm vaccine cho người lao động để sớm khôi phục sản xuất.

Công nhân trong khu phong toả tại Bắc Giang: “Đợi hết dịch sẽ mua đồ chơi cho con"

Bảo Hân |

Hôm nay (1.6) là Ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhưng nhiều công nhân lao động trong vùng dịch tại Bắc Giang không thể về quê gặp con do dịch COVID-19. Nhiều người trong số họ mong nhanh hết dịch để họ có thể trở về quê, mua quà tặng con.