Ngày hội hiến máu thu hút hàng trăm người tham gia tại Quảng Bình

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 26.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học – Truyền máu khu vực Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022.

Với thông điệp “Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID”, “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” hay “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 700 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Với mục đích nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về ý nghĩa của việc tham gia “Hiến máu cứu người”,  giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, đoàn viên và tất cả mọi người.

Tại ngày hội hiến máu, mỗi người khi tham gia hiến máu đều được trải qua các bước kiểm tra và tư vấn nghiêm ngặt. Cụ thể, mỗi người sẽ trải qua 4 bước: đăng ký, khám và tư vấn sức khỏe, xét nghiệm máu và cuối cùng là hiến máu.

Mỗi một người đến hiến máu đều sẽ nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình từ các bạn tình nguyện viên, qua đó mà các thủ tục đăng ký cũng trở nên dễ dàng hơn.

Anh Bùi Xuân Tiến (TP. Đồng Hới) cho biết, khi có thông tin về ngày hội hiến máu này thì anh đã không do dự mà đăng ký tham gia ngay.

“Bản thân tôi cũng đã tham gia hiến máu một vài lần rồi, tôi hiểu ý nghĩa to lớn của việc hiến máu cứu người, bởi mỗi một giọt máu cho đi là đang cho đi cơ hội cứu sống những người khác. Ngày hội hiến máu này là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với bản thân tôi, và tôi nghĩ đối với bất cứ ai tham gia cũng cảm thấy như vậy”, anh Tiến chia sẻ.

Đơn vị tiếp nhận máu đã thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Ban tổ chức đã tổ chức bố trí mời người hiến máu đến từng khung giờ để đảm bảo giãn cách và không tập trung quá đông người. Cán bộ thực hiện lấy máu cũng đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho mọi người hiến máu.

Hàng trăm đơn vị máu đã được thu dung phục vụ người bệnh. Ảnh: H.L
Hàng trăm đơn vị máu đã được thu dung phục vụ người bệnh. Ảnh: H.L
Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày hội hiến máu là một hoạt động quan trọng và mang ý nghĩa nhân văn, khi mỗi đơn vị máu cho đi là thêm một cơ hội cứu sống người khác.

Kết quả, đã có 448 đơn vị máu được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... hiến tặng trong ngày hội hiến máu hôm nay, vượt chỉ tiêu 350 đơn vị máu đã đề ra trước đó.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm đoàn viên tham gia hiến máu cứu người

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm đoàn viên, người lao động ở Thừa Thiên Huế tham gia hiến máu cứu người.

Ngành Y tế Hà Nội phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022

Hải Anh |

Thực hiện Kế hoạch của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội về việc vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện ngành Y tế năm 2022, Chương trình hiến máu tình nguyện năm nay sẽ chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 diễn ra tại 4 địa điểm.

Cán bộ, người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Hải Anh |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức cho cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng trăm đoàn viên tham gia hiến máu cứu người

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm đoàn viên, người lao động ở Thừa Thiên Huế tham gia hiến máu cứu người.

Ngành Y tế Hà Nội phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022

Hải Anh |

Thực hiện Kế hoạch của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội về việc vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện ngành Y tế năm 2022, Chương trình hiến máu tình nguyện năm nay sẽ chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 diễn ra tại 4 địa điểm.

Cán bộ, người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Hải Anh |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức cho cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức.