Ngày hạnh phúc của 1.200 CNLĐ tỉnh Long An

KỲ QUAN |

Chỉ là một ngày kỷ niệm bình thường (Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3), nhưng Công đoàn các Khu công nghiệp (CĐ các KCN) tỉnh Long An đã biến nó thành một ngày hạnh phúc thật sự, vui vẻ tràn đầy của 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) thuộc 154 CĐCS trong tỉnh.

Hơn cả thiết thực

Sáng chủ nhật (17.3), Khu du lịch Happyland (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nhộn nhịp hơn bình thường khi cùng lúc có hàng chục xe ôtô các loại chở theo 1.200 CNLĐ, phần nhiều trong trang phục CNLĐ hoặc áo xanh CĐ, đến vui chơi. Với tác phong khá chuyên nghiệp, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Long An - đã nhanh chóng hướng dẫn hàng ngàn CNLĐ đến khu vực sinh hoạt đã định. Còn chị Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh - đang điều hành các cán bộ dưới quyền và các cộng tác viên sẵn sàng cho một cuộc sinh hoạt lớn.

Chị Trang cho biết: Đây là hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, cũng là kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1.979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Ba Trưng và chào mừng Đại hội CĐ các KCN tỉnh Long An lần thứ III dự kiến tổ chức vào tháng 4 tới. Phần lễ cho ngày kỷ niệm rất đơn giản, gọn nhẹ, kéo dài chưa tới 10 phút; còn lại là phần hội rất phong phú, hấp dẫn, kéo dài gần hết cả ngày. Chị Trang chia sẻ, CNLĐ làm việc cực nhọc cả tuần, họ cần được vui chơi, giải trí để phục hồi sức khỏe để trở lại làm việc. Vì vậy hoạt động kỷ niệm lần này của CĐ các KCN chủ yếu là để CNLĐ vui chơi, giải trí với “Hội thi CNLĐ tài năng” gồm những hoạt động vừa thi vừa chơi như: Thi nấu ăn, bịt mắt bắt vịt, đập heo đất, nhảy bao bố. Sau phần thi, CNLĐ được dùng tiệc trưa tại chỗ, xem múa rối và vui chơi trong khu du lịch, tất cả đều miễn phí. Việc đi chơi trong khu du lịch này là ao ước của nhiều gia đình CNLĐ, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. CĐ các KCN tỉnh Long An đã vận động sự hỗ trợ của Khu du lịch Happyland và các nguồn tài trợ khác để tổ chức cho 1.200 CNLĐ trong tỉnh tham dự chương trình.

Cả nhà đều vui

Dẫn gần 50 “quân” đi dự thi ở tất cả các bộ môn, tuy tất bật, nhưng chị Phan Thị Hồng Loan - Chủ tịch CĐCS Cty Sampu (KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa) - trông rất vui. Chị cho biết: Khi được thông báo về hội thi lần này, gần 1.000 CĐ viên trong Cty ai cũng muốn được tham dự. Nhưng khả năng có hạn nên CĐCS chỉ chọn gần 50 người đi dự. CNLĐ nào có chồng (hoặc vợ) con muốn đi cùng, cũng được CĐCS tạo điều kiện. Lãnh đạo Cty hỗ trợ 2 chiếc xe ôtô đưa đoàn đi dự thi, chi phí ăn uống, vui chơi do CĐ các KCN tài trợ, vì vậy mà CNLĐ hầu như không tốn chi phí gì cho một ngày vui chơi ý nghĩa trong khu du lịch chất lượng của tỉnh.

Vợ chồng CNLĐ Cao Thanh Ngọc - Huỳnh Như Điệp (Cty Cổ phần TKC Kraff, huyện Đức Hòa) đang dành dụm để khi có thời gian thì đưa 2 con nhỏ đi chơi du lịch 1 ngày. Bất ngờ được CĐCS thông báo đi dự lễ mà như đi du lịch vào ngày chủ nhật (17.3), cả nhà đăng ký và háo hức chờ đợi. Sáng 17.3, tuy vợ chồng không đoạt giải các cuộc thi do CĐ các KCN tỉnh tổ chức, nhưng cả hai cùng 2 con đều rất vui. Đặc biệt là 2 đứa bé, vừa được xem, cổ vũ những cuộc thi thú vị có cha mẹ tham gia, vừa được vui chơi, ăn uống thoải mái.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Long An tổng kết hoạt động năm 2018

Kỳ Quan |

Ngày 16.1, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm và hỗ trợ nạn nhân

KỲ QUAN |

Ngày 4.1, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đã dẫn đầu đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đến thăm các nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn thảm khốc tại ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, Long An) làm 4 người chết và 18 người bị thương vào ngày 2.1 vừa qua.

Hơn 300 NLĐ bị nợ bảo hiểm 3,7 tỉ đồng, LĐLĐ tỉnh Long An khởi kiện doanh nghiệp

KỲ QUAN |

Lần đầu tiên, LĐLĐ tỉnh Long An đứng đơn khởi kiện 1 doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo ủy quyền của công đoàn cơ sở (CĐCS) và người lao động (NLĐ) tại DN đó. Tuy nhiên, vì việc khởi kiện quá muộn, nên khả năng bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho NLĐ không cao.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ tỉnh Long An tổng kết hoạt động năm 2018

Kỳ Quan |

Ngày 16.1, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm và hỗ trợ nạn nhân

KỲ QUAN |

Ngày 4.1, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đã dẫn đầu đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đến thăm các nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn thảm khốc tại ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, Long An) làm 4 người chết và 18 người bị thương vào ngày 2.1 vừa qua.

Hơn 300 NLĐ bị nợ bảo hiểm 3,7 tỉ đồng, LĐLĐ tỉnh Long An khởi kiện doanh nghiệp

KỲ QUAN |

Lần đầu tiên, LĐLĐ tỉnh Long An đứng đơn khởi kiện 1 doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo ủy quyền của công đoàn cơ sở (CĐCS) và người lao động (NLĐ) tại DN đó. Tuy nhiên, vì việc khởi kiện quá muộn, nên khả năng bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho NLĐ không cao.