Ngày Chủ nhật của nữ thủ lĩnh công đoàn

Kỳ Quan |

Đã nhiều tháng qua, cứ đến ngày Chủ nhật hàng tuần là LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức đoàn đi thăm, tuyên truyền, tặng quà cho công nhân lao động (CNLĐ) nhà trọ. LĐLĐ tỉnh Long An chọn ngày Chủ nhật để tổ chức vì đó là ngày CNLĐ nghỉ làm, dễ gặp được họ. Người luôn có mặt trong các chuyến công tác ấy là bà Lê Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An.

Ngày Chủ nhật 5.7 vừa qua, bà Lê Thị Thu Cúc cùng Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An đã đến các khu nhà trọ cạnh Khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc để tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật cho CNLĐ ở trọ.

Gần 100 CNLĐ sống trong các khu nhà trọ đã được nghe tuyên truyền về các chuyên đề: Phòng chống bạo lực gia đình trong công nhân lao động; tác hại của hút thuốc lá và trực tiếp tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc về tất cả các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNLĐ.

Đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của CNLĐ ở trọ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất của nhiều doanh nghiệp và tặng quà cho các trường hợp khó khăn tiêu biểu.

Bà Lê Thị Thu Cúc tuyên truyền tại khu nhà trọ xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Ảnh: K.Q
Bà Lê Thị Thu Cúc tuyên truyền tại khu nhà trọ xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Ảnh: K.Q
Bà Cúc thăm hỏi con công nhân nhà trọ. Ảnh: K.Q
Bà Cúc thăm hỏi con công nhân nhà trọ. Ảnh: K.Q

Không chỉ ban ngày, chiều tối một ngày Chủ nhật khác, ngày 17.5, bà Cúc cùng các cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An đã đến tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ trong khu nhà trọ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa nhân Tháng Công nhân 2020. Những CNLĐ khó khăn đã cảm thấy ấm lòng khi nhận phần quà ý nghĩa và thiết thực gồm: 5kg gạo, 2kg đường, 2 lít dầu ăn, 1kg bột ngọt, 1 chai nước mắm.

Bà Cúc cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, rồi ảnh hưởng bởi hạn mặn, đời sống của CNLĐ ở trọ càng thêm khó khăn. LĐLĐ tỉnh Long An đã vận động 700 phần quà để trao cho những trường hợp khó khăn tiêu biểu, giúp họ ổn định cuộc sống, gắn bó với tổ chức công đoàn. Bà Cúc được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao phụ trách công tác tuyên truyền, vì vậy mà bà thường xuyên cùng Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh đến các khu nhà trọ có đông CNLĐ.

Dù thường xuyên dành ngày Chủ nhật để đến các khu nhà trọ, nhưng bà Cúc và các cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An luôn vui vẻ thực thi nhiệm vụ bởi họ cảm nhận được hiệu quả công việc, giúp CNLĐ nhà trọ có cuộc sống ổn định hơn, giảm bớt khó khăn; đồng thời giúp tổ chức công đoàn thể hiện vai trò, tiếng nói của mình với đông đảo CNLĐ; giúp họ hiểu hơn, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Các KCN Long An: Hỗ trợ gần 42.000 đoàn viên, NLĐ khó khăn

Kỳ Quan |

Ngày 30.6, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đại tá Lâm Minh Hồng làm Giám đốc Công an tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 26.6, tại TP.Tân An, tỉnh Long An, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an – đã chủ trì buổi lễ.

Long An đẩy mạnh xuất khẩu lao động lên gấp 8 lần

Kỳ Quan |

Giai đoạn 2011 – 2019 tỉnh Long An chỉ đưa được hơn 1.200 người đi xuất khẩu lao động, trung bình chỉ hơn 130 người/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Long An quyết tâm đưa ít nhất 1.000 người/năm tham gia xuất khẩu lao động, cao gấp khoảng 8 lần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Các KCN Long An: Hỗ trợ gần 42.000 đoàn viên, NLĐ khó khăn

Kỳ Quan |

Ngày 30.6, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đại tá Lâm Minh Hồng làm Giám đốc Công an tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 26.6, tại TP.Tân An, tỉnh Long An, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an – đã chủ trì buổi lễ.

Long An đẩy mạnh xuất khẩu lao động lên gấp 8 lần

Kỳ Quan |

Giai đoạn 2011 – 2019 tỉnh Long An chỉ đưa được hơn 1.200 người đi xuất khẩu lao động, trung bình chỉ hơn 130 người/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Long An quyết tâm đưa ít nhất 1.000 người/năm tham gia xuất khẩu lao động, cao gấp khoảng 8 lần.