Ngành y tế Nghệ An quyên góp hơn 1,2 tỉ hỗ trợ người dân bị thiên tai

QUANG ĐẠI |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Nghệ An đã chung tay quyên góp ủng hộ hơn 1,2 tỉ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế - Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức viên chức lao động quyên góp giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo Sở Y tế - Công đoàn ngành Y tế Nghệ An ủng hộ nhân dân bị bão lũ. Ảnh: Trần Hà
Lãnh đạo Sở Y tế - Công đoàn ngành Y tế Nghệ An ủng hộ nhân dân bị bão lũ. Ảnh: Trần Hà

Sau lễ phát động của ngành, đến ngày 6.10 toàn ngành đã ủng hộ với tổng số tiền 1.249.508.000 đồng.

Ngày 7.9, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành, Văn phòng Sở Y tế trực tiếp đến trao số tiền nói trên cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngành Y tế Nghệ An trao số tiền hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trần Hà
Ngành Y tế Nghệ An trao số tiền hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trần Hà

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu cử 3 bác sĩ, 2 điều dưỡng viên tham gia ứng cứu, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trung tâm Y tế Hoàng Mai từ ngày 30.9 cho đến khi khắc phục xong hậu quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập đoàn công tác hỗ trợ xử lý môi trường, nước và phòng chống dịch bệnh tại huyện Kỳ Sơn. Yêu cầu mang theo cơ số hóa chất gồm 20kg Cloramin B, 10.000 viên Aquatabs 67mg, 10kg phèn. Đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với một số gia đình khó khăn; khám và phát thuốc phòng, điều trị các bệnh thường gặp trong bão lũ; hướng dẫn người dân cách xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa lũ và cấp phát hoá chất vệ sinh khử khuẩn môi trường, nhà cửa sau bão lũ tại bản Hòa Sơn, Sơn Hà - xã Tà Cạ.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh cử 50 cán bộ y tế và các cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn hỗ trợ triển khai chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho toàn thể người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tại 8 điểm trong hai ngày 8 và 9.10.

Đoàn công tác sẽ do PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo. Đợt này, lãnh đạo Sở Y tế sẽ trao 40 triệu đồng cho cán bộ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do lũ lụt ngày 2.10 vừa qua.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng hỗ trợ công nhân Nghệ An bị tai nạn trên đường đi làm

QUANG ĐẠI - QUỐC CƯỜNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã tới thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các công nhân Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ (Nghệ An) bị tai nạn giao thông trên đường đi làm ngày 6.10 và đang điều trị tại bệnh viện.

Nghệ An: Huyện Kỳ Sơn hỏa tốc di dời dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét

QUANG ĐẠI |

UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ban hành công văn chỉ đạo khẩn cấp di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất.

Nghệ An: Thăm hỏi, trao quà hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ

Võ Thị Hoa |

Ngày 5 và ngày 6.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức 4 đoàn công tác thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các huyện: Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương và thị xã Hoàng Mai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng hỗ trợ công nhân Nghệ An bị tai nạn trên đường đi làm

QUANG ĐẠI - QUỐC CƯỜNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã tới thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các công nhân Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ (Nghệ An) bị tai nạn giao thông trên đường đi làm ngày 6.10 và đang điều trị tại bệnh viện.

Nghệ An: Huyện Kỳ Sơn hỏa tốc di dời dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét

QUANG ĐẠI |

UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ban hành công văn chỉ đạo khẩn cấp di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất.

Nghệ An: Thăm hỏi, trao quà hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ

Võ Thị Hoa |

Ngày 5 và ngày 6.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức 4 đoàn công tác thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các huyện: Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương và thị xã Hoàng Mai.