Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Lo cho công nhân trước dịch bệnh

Sau khi có kết quả xét nghiệm công nhân Nguyễn Văn Tr - thuộc Công ty than Vàng Danh - TKV (trú tại thôn 6, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều) - bị dương tính COVID-19, ngay từ trưa ngày 31.1, Công ty và TP.Uông Bí (Quảng Ninh) đã tiến hành đóng cửa khai trường này.

Như vậy, theo phát ngôn của Vàng Danh, sẽ có trên 1.600 lao động (gồm nhiều phân xưởng) thuộc khai trường này phải nghỉ việc, ngay lập tức tiến hành cách ly tại nhà, khu tập thể để ngay trong ngày và tiếp những ngày sau tiến hành các bước xét nghiệm. Việc dừng sản xuất hẳn 1 công trường với trên 16.000 lao động (chủ yếu là người TP.Uông Bí) trước mắt sẽ giảm sản lượng khai thác của Vàng Danh mất gần 40%. Hiện, Công ty than Vàng Danh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho người lao động không thể về quê ăn Tết do COVID-19 và những công nhân trong khu cách ly.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc phụ trách đời sống Công ty than Vàng Danh-TKV - cho biết: Công ty đã có kế hoạch trước đó lo chế độ tiền Tết, thưởng và quà Tết đầy đủ, chu đáo cho toàn bộ hơn 5.400 người lao động.

Liên quan đến hơn 16.000 công nhân phải nghỉ việc sớm do COVID-19, trong đó một số nghỉ ở nhà, một số phải cách ly (F1) và hàng trăm người khác ở tập thể không thể về quê ăn Tết do các tỉnh phong tỏa vì dịch, đại diện Công ty than Vàng Danh cho hay: Công ty sẽ lo chu đáo cho tất cả những ai ở lại và trong khu cách ly.

Cụ thể, ông Dũng nói rằng, có 80 lao động (F1) đang bị cách ly tại khu tập trung TP.Uông Bí và khu cách ly của đơn vị, hơn 30 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Như vậy, số người trong khu cách ly, ở lại tập thể và khu trọ bên ngoài không thể về quê ăn Tết được dự kiến trên 300 người vào ngày thường được Vàng Danh hỗ trợ 80.000 đồng tiền ăn 3 bữa/ngày.

Riêng 5 ngày Tết, Vàng Danh tăng hỗ trợ lên 150.000 đồng tiền ăn cho mỗi lao động nhằm cải thiện cho bữa cơm ngày Tết được tươm tất hơn. “Chúng tôi sẽ cắt cử phục vụ nấu cơm cho công nhân hàng ngày, tổ chức nấu bánh chưng, giò lụa và các hoạt động vui xuân, đón giao thừa cho những người ở lại. Lãnh đạo công ty và Công đoàn trong những ngày Tết sẽ đến thăm hỏi, mừng tuổi, trao quà và vui Tết với người lao động”- ông Vũ Đình Việt, Chủ tịch Công đoàn Vàng Danh, thông tin.

Trong dịch COVID-19, Công nhân than Vàng Danh (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức ăn cơm công nghiệp giãn cách 2 người một bàn, trong  điều kiện vệ sinh dịch tễ đầy đủ. Ảnh: Phạm Cường
Trong dịch COVID-19, công nhân than Vàng Danh (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức ăn cơm công nghiệp giãn cách 2 người một bàn, trong điều kiện vệ sinh dịch tễ đầy đủ. Ảnh: Phạm Cường

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác, là đơn vị có nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại Quảng Ninh, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV - cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng cập nhật số lượng công nhân lao động có khả năng không về quê ăn Tết để xây dựng phương án, kế hoạch bố trí công nhân đón Tết ngay tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo công tác chăm lo đời sống cho người lao động, không để bất cứ người lao động nào không có Tết.

Ở lại ăn Tết, duy trì sản xuất và phòng chống dịch

Theo Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, sau vụ việc công nhân ngành Than bị lây nhiễm COVID-19, tập đoàn và Công đoàn đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất có công nhân lao động nhà ở ngoại tỉnh và trong vùng dịch sớm có kịch bản và chuẩn bị chu đáo cho lao động ở lại ăn Tết xa nhà và đảm bảo các điều kiện chống dịch.

Tại Công ty Than Hòn Gai - TKV, theo tổng hợp, số lượng người lao động ở lại Tết do COVID-19 (gồm những người ở tập thể, trong khu cách ly và thuê nhà ở bên ngoài) lên đến trên 1.500 lao động. Công ty cũng động viên, hỗ trợ cho 4 ngày Tết tiền ăn mỗi lao động 250.000 đồng/ngày/người. Ngoài ra, những người này ở lại mỗi ngày sẽ nhận quà Tết là những cặp bánh chưng.

“Chúng tôi cho sơn sửa lại khu tập thể, lắp thêm đường truyền Internet; nâng cấp các khu thể thao để phục vụ công nhân ở lại” - đại diện Công ty than Hòn Gai cho hay.

Những bữa ăn cơm công nghiệp của than Hầ Lầm- TKV đều được giữ vệ sinh, tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.N.D
Những bữa ăn cơm công nghiệp của than Hà Lầm- TKV đều được giữ vệ sinh, tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.N.D

Con số lao động tạm tính của Công đoàn ngành Than ở lại ăn Tết dự kiến là 10.000 người. Tất cả công nhân (ở tập thể và ở thuê ngoài) không thể về quê ăn Tết sẽ ở lại được đơn các đơn vị ngành Than chăm lo ăn ở chu đáo với những món ăn mang đậm phong vị ngày Tết. Công đoàn sẽ trích một phần kinh phí cùng chuyên môn lo tổ chức đầy đủ cho người thợ ở lại đón một cái Tết đầy đủ, sung túc.

“Do kế hoạch nghỉ Tết của công nhân trước đó kéo dài hơn 10 ngày, do vậy, chúng tôi động viên người lao động giảm ngày nghỉ trong dịp Tết và tăng sản xuất để anh em ở lại tránh thời gian nhàn rỗi, trong khi vẫn đảm bảo công tác phòng dịch”- Chủ tịch Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân nói.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân từ 3.2.2021

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay có văn bản yêu cầu triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe toàn dân và củng cố các tổ tự quản phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày mai – 3.2.2021.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh: Nâng công suất xét nghiệm 30.000 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Trực tiếp đi kiểm tra ở “tâm dịch” của thị xã Đông Triều hôm nay – 2.2, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, lấy mẫu đến đâu xét nghiệm đến đó và phải nâng quy mô, công suất xét nghiệm COVID-19 đạt 30.000 mẫu/ngày trong thời gian ngắn nhất.

Gần 10.000 công nhân lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết

Ngọc Duy - Mai dung |

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ninh thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân từ 3.2.2021

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay có văn bản yêu cầu triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe toàn dân và củng cố các tổ tự quản phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày mai – 3.2.2021.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh: Nâng công suất xét nghiệm 30.000 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Trực tiếp đi kiểm tra ở “tâm dịch” của thị xã Đông Triều hôm nay – 2.2, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, lấy mẫu đến đâu xét nghiệm đến đó và phải nâng quy mô, công suất xét nghiệm COVID-19 đạt 30.000 mẫu/ngày trong thời gian ngắn nhất.

Gần 10.000 công nhân lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết

Ngọc Duy - Mai dung |

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Quảng Ninh đón Tết.