Ngành than không để gia đình công nhân khó khăn

Ngọc Duy |

Ngành Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) dịp Tết thông qua các chương trình: “Tết thợ mỏ”, bàn giao 135 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho NLĐ; tổ chức các hoạt động vui chơi, rút thăm trúng thưởng, tặng vé xe đi - về cho công nhân mỏ...

Đời sống người thợ tốt hơn

2019 được xem là năm mà Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) gặp nhiều thuận lợi với các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Theo Công đoàn (CĐ) TKV, sản lượng khai thác than đạt 40,07 triệu tấn (tăng 0,07 triệu tấn so kế hoạch); than nhập khẩu 6,5 triệu tấn; tiêu thụ 44 triệu tấn (tăng 2 triệu tấn so với kế hoạch); sản xuất 1.360 nghìn tấn Aluminna, vượt 60 nghìn tấn so với kế hoạch; sản xuất, tiêu thụ: 9.864 triệu kWh điện, bằng 103,8% kế hoạch… Tổng doanh thu đạt 130,9 nghìn tỉ đồng (vượt 102% kế hoạch); nộp ngân sách nhà nước: 18,14 nghìn tỉ đồng.

Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 12,4 triệu đồng/người/tháng (tăng 9,1% so với thực hiện 2018). Riêng khối sản xuất than ở mức thu nhập 13,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,2% so với năm 2018.

Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho NLĐ và đoàn viên CĐ, tạo sự khác biệt rõ nét, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cho biết, CĐ phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi trong dịp Tết công khai để NLĐ nắm được.

Ngoài ra, tổ chức CĐ ở các đơn vị chủ động khảo sát đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ bằng hiện vật cụ thể. Hỗ trợ phương tiện đưa đón công nhân trước và sau nghỉ Tết chu đáo. Gặp mặt động viên NLĐ và bố trí các đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà gia đình công nhân lao động trước và sau Tết…

Một cái tết ấm no

Lãnh đạo Công đoàn TKV cho hay, tổng số kinh phí do tập đoàn và các đơn vị thành viên đã chi thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ trong dịp Tết khoảng trên 30 tỉ đồng. Riêng CĐ TKV chi hỗ trợ trên 2 tỉ đồng thông qua 2.004 suất quà cho các gia đình CNLĐ khó khăn, CN bị tai nạn lao động, CN có thành tích xuất sắc.

Ngoài thưởng Tết, 30 đơn vị bổ sung tiền lương với mức bình quân từ 2,5-12 triệu đồng/người. Đặc biệt, trên 200 CNLĐ có tổng thu nhập và các nguồn thu trong dịp cuối năm đạt mức trên 50 triệu đồng/người. Một số đơn vị còn phát tiền liên hoan tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân mức từ 1 - 2 triệu đồng/người...

CĐ TKV cũng tổ chức 4 đoàn thăm và tặng quà Tết cho các gia đình CN bị tai nạn lao động trong năm 2019, đại diện các gia đình khó khăn của 20 đơn vị. Hơn 10.000 suất quà trị giá từ 1-2 triệu đồng/suất được lãnh đạo tập đoàn TKV và các đơn vị thành viên trực tiếp trao đối với các gia đình CN trong diện chính sách, CN có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ giỏi, xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Chủ tịch CĐ TKV nói rằng, tại chương trình “Tết thợ mỏ”, CĐ đã trao tặng 1.276 túi quà và 2.004 suất quà Tết trị giá 1 triệu đồng/suất; bàn giao 135 nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; tặng 2.200 vé xe cho CN khối hầm lò; tổ chức rút thăm trúng thưởng gồm 17 tivi, 30 máy xay sinh tố, 30 nồi cơm điện và tặng 72 chăn bông với tổng trị giá trên 3,8 tỉ đồng. 100% CNLĐ ở xa đều được bố trí phương tiện hoặc được hỗ trợ kinh phí về quê đón Tết.

“Chúng tôi cùng lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị sản xuất đặt mục tiêu là không để gia đình CN nào khó khăn và phải được đón cái Tết đầm ấm, sung túc” - Chủ tịch CĐ TKV Lê Thanh Xuân nói.

Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1 tỉ đồng chăm lo đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thuỳ Linh |

Đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho đoàn viên khó khăn đã được các cấp công đoàn trong ngành tổ chức sớm, khẩn trương, tập trung, trọng tâm, kịp thời động viên đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn, hăng hái trong lao động, sản xuất.

Nhiều cách làm hay chăm lo cho người lao động

LỤC TÙNG |

Với phương châm “Không để bất cứ công nhân lao động nào bị bỏ lại phía sau”, năm 2019, LĐLĐ Kiên Giang đã tập trung sáng tạo ra nhiều cách làm hay nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quan tâm, chăm lo cho người lao động.

Gần 6,5 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Linh Chu |

Ngày 30.1, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, trong dịp Tết Canh Tý 2020, các cấp công đoàn trong ngành đã dành gần 6,5 tỉ đồng chăm lo cho các tổ đội sản xuất, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện công tác an sinh xã hội…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hơn 1 tỉ đồng chăm lo đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thuỳ Linh |

Đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho đoàn viên khó khăn đã được các cấp công đoàn trong ngành tổ chức sớm, khẩn trương, tập trung, trọng tâm, kịp thời động viên đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn, hăng hái trong lao động, sản xuất.

Nhiều cách làm hay chăm lo cho người lao động

LỤC TÙNG |

Với phương châm “Không để bất cứ công nhân lao động nào bị bỏ lại phía sau”, năm 2019, LĐLĐ Kiên Giang đã tập trung sáng tạo ra nhiều cách làm hay nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quan tâm, chăm lo cho người lao động.

Gần 6,5 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Linh Chu |

Ngày 30.1, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, trong dịp Tết Canh Tý 2020, các cấp công đoàn trong ngành đã dành gần 6,5 tỉ đồng chăm lo cho các tổ đội sản xuất, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện công tác an sinh xã hội…