Ngành than đưa gần chục nghìn thợ mỏ và gia đình về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh đang lên kế hoạch để đưa gần chục nghìn thợ lò và gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.

Một loạt các công ty than tại Quảng Ninh vừa thông báo kế hoạch tổ chức đưa, đón miễn phí cán bộ, công nhân, viên chức về quê đón Tết Nguyên đán 2022.

Theo ông Lê Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn TKV – hầu hết người lao động đang làm việc tại 14 đơn vị khai thác hầm lò tại Quảng Ninh đều mong muốn về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.

Bởi, đa số thợ lò đều có quê xa và vợ, con, gia đình vẫn ở quê, trong khi đó, do đại dịch COVID-19 nên Tết Nguyên đán năm 2021, nhiều người phải ở lại Quảng Ninh và trong năm cũng không dễ dàng gì về.

Tính đến thời điểm này, đã có trên 5.850 người, trong đó chủ yếu là thợ lò, đăng ký về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.

“Số lượng người đăng ký về quê sẽ còn tăng. Tính cả người nhà, gia đình đi kèm thì tổng số người về sẽ phải lên tới hơn 1 vạn người” – ông Xuân cho biết – “Các công ty đã xây dựng kế hoạch để đưa đón cán bộ, công nhân, lao động và gia đình về quê một cách an toàn nhất”.

Công ty than Dương Huy đưa thợ lò về quê ăn Tết Dương lịch 2022. Ảnh: CTV
Công ty than Dương Huy đưa thợ lò về quê ăn Tết Dương lịch 2022. Ảnh: CTV

Do đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp nên các công ty áp dụng quy trình về quê và từ quê trở lại Quảng Ninh hết sức nghiêm ngặt.

Theo đại diện Công ty than Hạ Long, công ty chỉ bố trí xe đưa, đón về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên các tuyến đường trục chính; với các tuyến đường nhánh, cán bộ, công nhân tự túc phương tiện về nhà và tự túc phương tiện ra tuyến đường chính để đón xe trở lại công ty làm việc.

Do tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, công ty này cũng chi hỗ trợ cho toàn thể cán bộ, công nhân mức 200.000 đồng/người để tự xét nghiệm bằng phương pháp PCR trong thời hạn 72 giờ khi quay trở lại làm việc.

Các chuyến xe về quê sẽ không dừng, đỗ dọc đường, do đó công ty bố trí mỗi cán bộ, công nhân và người thân đi cùng các suất ăn nhẹ, nước uống.

Theo kế hoạch, các công ty than sẽ đưa cán bộ, công nhân về quê từ ngày công ty bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 và đón về Quảng Ninh trước một ngày để có thể làm việc ngay từ ngày đầu khai Xuân năm 2022.

Khi trở lại làm việc, cán bộ, công nhân và người thân phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp PCR trong thời hạn 72 giờ. Việc xét nghiệm này sẽ do các công ty hỗ trợ kinh phí.

Những trường hợp ở vùng sâu, miền núi, khó khăn về công tác xét nghiệm PCR thì trước khi lên xe, sẽ được công ty bố trí xét nghiệm nhanh. Nếu có kết quả âm tính sẽ được đón ra Quảng Ninh, nhưng phải tự xét nghiệm bằng phương pháp PCR trong thời hạn 72 giờ nộp cho trạm y tế của công ty trước khi đi làm trở lại.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, các địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Tặng 17.000 phần quà cho người lao động dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - LĐLĐ huyện Nhơn Trạch cho biết,  Tết Nhâm Dần 2022, LĐLĐ huyện dự kiến tặng 17.000 phần quà cho đoàn viên, NLĐ. Các phần quà sẽ được trao tại các khu nhà trọ và phân bổ về cơ sở để tặng cho công nhân.

Hàng không tăng chuyến bay phục vụ khách dịp Tết 2022

Minh Hạnh |

Hãng hàng không Vietjet cho biết, từ ngày 29.12 sẽ tăng mạnh tần suất các đường bay trong nước nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.

Vietjet tăng tần suất bay nội địa, phục vụ hành khách du xuân đón Tết 2022

Lâm Anh |

Vietjet tăng mạnh tần suất các đường bay trong nước từ 29.12.2021 nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Hành trình Việt Nam theo đuổi khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Đại hội XIII của Đảng cũng đã tiếp tục, xác định hành trình xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Giáp Tết, tiểu thương phải hạ giá, tách cành bán lỗ hoa lan hồ điệp

Hải Danh - Hà Chi |

Cận Tết, thị trường hoa lan vẫn rất ảm đạm do cung lớn hơn cầu. Nhiều tiểu thương chấp nhận xả hàng, giảm giá từ 30 - 50% để chạy đua với thời gian, mong sao bán được hết hoa để còn về quê ăn Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, các địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Tặng 17.000 phần quà cho người lao động dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - LĐLĐ huyện Nhơn Trạch cho biết,  Tết Nhâm Dần 2022, LĐLĐ huyện dự kiến tặng 17.000 phần quà cho đoàn viên, NLĐ. Các phần quà sẽ được trao tại các khu nhà trọ và phân bổ về cơ sở để tặng cho công nhân.

Hàng không tăng chuyến bay phục vụ khách dịp Tết 2022

Minh Hạnh |

Hãng hàng không Vietjet cho biết, từ ngày 29.12 sẽ tăng mạnh tần suất các đường bay trong nước nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.

Vietjet tăng tần suất bay nội địa, phục vụ hành khách du xuân đón Tết 2022

Lâm Anh |

Vietjet tăng mạnh tần suất các đường bay trong nước từ 29.12.2021 nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.