Ngành than chăm lo Tết chu đáo cho thợ lò

TRẦN NGỌC DUY |

Chỉ còn ít ngày nữa, hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) ngành than sẽ đón một cái Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong niềm vui hân hoan. Cho dù có lúc rơi vào tình cảnh khốn khó hay thuận lợi, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN (TKV) vẫn luôn coi trọng việc chăm lo Tết đối với mỗi người thợ phải đầy đủ cả về vật chất và tinh thần cao nhất.

Tất cả có tháng lương thứ 13

Trong năm qua, hoạt động sản xuất, tiêu thụ than thuận lợi đã đưa doanh thu của TKV đạt trên 121.000 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận của TKV cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 4.000 tỉ đồng, đã đưa lương bình quân của NLĐ đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng. Theo CĐ TKV, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ là một cái Tết vui và đầm ấm đối với hàng vạn cán bộ, CNLĐ trong tập đoàn. Đối với các đơn vị sản xuất than ở Quảng Ninh, mức lương bình quân tháng 12.2018 phổ biến đối với NLĐ từ 10,5-13,3 triệu đồng/người/tháng, trong đó nhóm thợ lò có thu nhập bình quân từ 16-17 triệu đồng.

Nhằm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2019, CĐ đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi hoạt động chăm lo người thợ, gia đình thợ lò và những công nhân xuất sắc tiêu biểu trong điều kiện tươm tất và đầy đủ nhất. Phó Chủ tịch CĐ TKV Phạm Hồng Hạnh cho hay, tất cả CNVCLĐ trong tập đoàn đều có lương tháng thứ 13 (từ mức 4-11 triệu đồng/người). Ngoài ra, tiền Tết ở các đơn vị thưởng cho NLĐ ở mức phổ biến từ 6-8 triệu đồng/người; thêm 50% số đơn vị thành viên của tập đoàn đăng ký chi quà, hiện vật cho CNVCLĐ với mức phổ biến 1 triệu đồng/túi quà.

Việc chăm lo tiền lương đầy đủ, thưởng Tết đối với người thợ luôn được xem như trách nhiệm lớn nhất của TKV đối với NLĐ. Theo thông lệ, cứ mỗi đầu năm mới khai xuân, CĐ TKV cùng ban lãnh đạo tập đoàn xuống tận công trường sản xuất các đơn vị, thăm chúc Tết thợ mỏ. Trong ngày đầu năm khai xuân làm việc, hàng vạn CNLĐ của ngành than luôn nhận được phong bao lì xì và tiền thưởng ngày làm việc an toàn đầu năm từ mức 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/người.

Một cái Tết ấm no với thợ lò

Cứ mỗi dịp Tết về, hoạt động chăm lo đến hàng vạn thợ lò và gia đình người thợ được CĐ và chuyên môn quan tâm chu đáo. Đại diện CĐ TKV cho biết, đã có trên 6.500 phần quà chuyển đến thăm hỏi CNLĐ xuất sắc, tiêu biểu và gia đình người thợ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động trong dịp Tết này. Sơ bộ, số tiền quà Tết đã lên tới hơn 6 tỉ đồng. Ngoài việc tặng quà và thăm hỏi trong dịp tết, CĐ TKV cũng đã tổ chức xây mới và sửa chữa nhà ở cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, để gia đình các thợ mỏ đón một cái Tết trong ngôi nhà mới tươm tất. Tổng cộng đã có 45 ngôi nhà khang trang, trong đó 38 nhà xây mới cho thợ lò với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng do CĐ và các đơn vị chuyên môn hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm CĐ”. “Dù có những lúc khó khăn, các đơn vị ngành than đều nỗ lực cao nhất dành sự chăm lo đời sống vật chất đầy đủ cho NLĐ, để họ có một cái Tết yên vui, đầm ấm bên cạnh gia đình, người thân” - Chủ tịch CĐ TKV Lê Thanh Xuân chia sẻ.

Do bố trí CNLĐ nghỉ Tết kéo dài, kế hoạch tổ chức đưa-đón đã được các đơn vị sản xuất của TKV chuẩn bị khá chu đáo, an toàn. Sẽ có gần 4.000 thợ lò và người thân được đơn vị bố trí xe đưa-đón về quê ăn Tết và trở lại làm việc sau Tết ở các tỉnh như: Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh. Những lao động không cùng tuyến đường sẽ được đơn vị hỗ trợ tiền tàu xe đi về đầy đủ. “Chúng tôi ai nấy về quê nghỉ Tết trong tâm trạng hân hoan. Năm nay ngành than khởi sắc, đồng lương tăng, thưởng Tết cao. Người thợ như chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm, chăm lo tốt hơn từ phía Cty và CĐ nên ai cũng rất vui” - anh Nguyễn Văn Hưng, thợ lò Cty than Hòn Gai nhận xét.

TRẦN NGỌC DUY
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.