Ngành than bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa nắng nóng

Trần Ngọc Duy |

Trước tình hình thời tiết mùa hè năm nay đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều đợt nắng nóng kéo dài trên 40 độ C, một số đơn vị sản xuất ngành than ở Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp bảo vệ sức khỏe người thợ trong mùa nắng nóng này.

Hàng nghìn lao động chính chủ yếu làm việc trong hầm lò với nhiệt độ tương đối ổn định, nhưng với Công ty than Dương Huy vẫn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động đang làm việc cả trong hầm lò và ngoài mặt bằng.

Ngay từ cuối tháng 4, Công ty Dương Huy đã cho kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế hoặc lắp đặt mới toàn bộ hệ thống điều hòa tại nhà giao ca các phân xưởng, các phòng làm việc, các nhà ăn tập thể công nhân; sửa chữa hệ thống làm mát tại các trạm thiết bị, nhà xưởng; trang bị bổ sung hàng chục quạt hơi nước cho bếp ăn của công nhân tại khai trường sản xuất MB+40; dán giấy toàn bộ hệ thống cửa kính để giảm độ hấp thụ nhiệt...

Ngoài ra, đơn vị này cũng cải thiện chất lượng bữa ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có sự thay đổi về thực đơn phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng; cấp phát hơn 9.000 tuýp viên sủi rau má Actiso (3 tuýp/người) đến tận tay công nhân nhằm bổ sung các Vitamin cần thiết; duy trì và tăng cường việc nấu nước uống sinh tố bằng các loại thực phẩm có tính giải nhiệt cao như đỗ xanh, đỗ đen, bí đỏ đảm bảo tái tạo lại sức lao động tham gia sản xuất hiệu quả.

Quạt hơi nước được trang bị bổ sung trong phòng ăn tập thể công nhân mỏ Dương Huy. Ảnh: Hương Giang
Quạt hơi nước được trang bị bổ sung trong phòng ăn tập thể công nhân mỏ Dương Huy. Ảnh: Hương Giang

Đối với công nhân làm việc ngoài mặt bằng, 100% được chống nắng nóng bằng các mái che cố định hoặc di động, các chòi tránh nắng trực tiếp, làm mát bằng quạt công suất lớn kết hợp với hệ thống phun sương dập bụi; tăng tần suất tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển than, đất đá.

Riêng với công nhân làm việc trong hầm lò, Công ty Dương Huy tiếp tục duy trì ổn định và hiệu quả hệ thống thông gió, hệ thống phun sương, dập bụi làm mát không khí tại các cửa giếng chính và cửa gió dẫn vào các lò chợ. Đường nước sạch trong lò được dẫn tới tận vị trí thợ lò thi công luôn đảm bảo đầy đủ và hợp vệ sinh.

Theo ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty than Dương Huy, trước mắt, đơn vị sẽ tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cũng như chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tiếp tục quan tâm chăm lo bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng khi mùa nắng nóng còn kéo dài. Trong trường hợp nắng nóng quá gay gắt, công ty sẽ có phương án tổ chức sản xuất và bố trí thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho những công nhân lao động trực tiếp tại một số vị trí đặc thù trên mặt bằng nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người lao động.

Ngoài Dương Huy, hầu hết đơn vị khai thác của ngành than đều trú trọng nhiều giải pháp bảo vệ sức khỏe người thợ trong mùa năng nóng này bằng bổ sung đồ uống như: Chè đỗ đen giải nhiệt, nước tranh, hoa quả, thay đổi thực đơn phù hợp cho người lao động. Các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà ăn, khu sản xuất đều được nâng cấp hệ thống điều hòa.

Điều hòa được lắp đặt tại phòng ở công nhân mỏ thuộc Chung cư Công ty than Dương Huy.  Ảnh: Hương Giang
Điều hòa được lắp đặt tại phòng ở công nhân mỏ thuộc Chung cư Công ty than Dương Huy. Ảnh: Hương Giang

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân - cho biết: Nhiều đơn vị có bộ phận thường trực theo dõi, giám sát, báo cáo tính trạng sức khỏe người lao động trong mùa nắng nóng, đặc biệt là những bộ phận làm việc thủ công ngoài mặt bằng. Ngoài ra, các đơn vị còn chuẩn bị chu đáo đầy đủ cơ số thuốc, bố trí giường bệnh, sẵn sàng phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp trong mùa nắng nóng.

"Những việc làm thiết thực nêu trên thể hiện sự trân trọng đối với sức khỏe người lao động, kịp thời động viên họ khắc phục khó khăn, vượt qua những ngày thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, đảm bảo đảm an toàn trong ca sản xuất và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID- 19, hoàn thành công việc được giao" - ông Xuân nói.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Ngành Than: Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn

Trần Ngọc Duy |

"Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" là chủ đề của “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng Công nhân” năm 2021 của ngành Than.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Chăm lo Tết cho người lao động ngành Than phải cách ly

Văn Tiến |

Trong những ngày qua, diễn biến phức tạp và đáng lo ngại của dịch COVID-19 đã gây những biến động lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống xã hội của cán bộ công nhân viên ngành Than.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngành Than: Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn

Trần Ngọc Duy |

"Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" là chủ đề của “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng Công nhân” năm 2021 của ngành Than.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Chăm lo Tết cho người lao động ngành Than phải cách ly

Văn Tiến |

Trong những ngày qua, diễn biến phức tạp và đáng lo ngại của dịch COVID-19 đã gây những biến động lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống xã hội của cán bộ công nhân viên ngành Than.