Ngành nghề cần nhiều lao động trong thời gian tới

ANH THƯ |

Nhu cầu sản xuất hàng hoá từ nay đến cuối năm tăng cao, nhiều doanh nghiệp sẽ gia tăng tuyển dụng lao động.

Nhận định về thị trường lao động thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, công tác tiêm vaccine cho người dân và hiệu quả của các gói hỗ trợ, kích thích kinh tế.

Ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, với nhiều dấu hiệu khả quan về tốc độ tiêm chủng, tình hình kiểm soát dịch bệnh, nhận định thị trường lao động tại Hà Nội sẽ có tốc độ hồi phục nhanh trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Từ giờ đến cuối năm, nhu cầu hàng hoá sẽ trở nên ngày càng cấp bách. Do đó, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp sẽ ngày càng tăng cao trong những tháng tới.

Trong đó, ngành dịch vụ dự kiến sẽ có nhu cầu tuyển dụng tăng cao do nhu cầu mua sắm những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là những doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và bán lẻ điện tử, điện lạnh...

Ngoài ngành dịch vụ, theo kết quả thu thập thông tin việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng sẽ có xu hướng tăng ở ngành công nghiệp, gia công, lắp ráp hàng hóa, ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, công nghệ thông tin...

Theo ông Thành, thị trường lao động Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, công tác tiêm vaccine cho người dân và hiệu quả của các gói hỗ trợ, kích thích kinh tế.

Về dự báo thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, với kịch bản thành phố nới lỏng một phần một số hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh quan trọng trong trạng thái bình thường mới, thì tình trạng thiếu việc làm sẽ được cải thiện.

Dự báo số lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 như: giảm giờ làm, ngừng việc, giảm thu nhập khoảng từ 1 – 1,2 triệu lao động. Số lao động thất nghiệp khoảng từ 5 – 6 nghìn lao động.

Với kịch bản là các hoạt động kinh tế tiếp tục phải đóng cửa, dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,7 – 3%, tình trạng thiếu việc làm sẽ tăng cao. Số lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh dự báo khoảng từ 1,5 – 1,7 triệu lao động, số lao động bị thất nghiệp từ 8 – 10 nghìn lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,4 triệu lao động được hưởng các chính sách của gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Cản trở của sinh viên khi bước vào thị trường lao động

ANH THƯ |

Doanh nghiệp cũng có thể bắt tay với các cơ sở đào tạo để xây dựng bộ kiến thức chuyên môn - kỹ năng mềm - kỹ năng ngoại ngữ để đào tạo lao động có trình độ cao, phục vụ cho việc phát triển.

Hơn 2.000 phương tiện, 11.000 lao động vào bờ tránh bão số 6 an toàn

PHÚC ĐẠT |

Các địa phương ở Thừa Thiên Huế đã kêu gọi hơn 2.052 phương tiện tàu thuyền với 11.181 lao động vào bờ tránh bão số 6 Dianmu an toàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 1,4 triệu lao động được hưởng các chính sách của gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Cản trở của sinh viên khi bước vào thị trường lao động

ANH THƯ |

Doanh nghiệp cũng có thể bắt tay với các cơ sở đào tạo để xây dựng bộ kiến thức chuyên môn - kỹ năng mềm - kỹ năng ngoại ngữ để đào tạo lao động có trình độ cao, phục vụ cho việc phát triển.

Hơn 2.000 phương tiện, 11.000 lao động vào bờ tránh bão số 6 an toàn

PHÚC ĐẠT |

Các địa phương ở Thừa Thiên Huế đã kêu gọi hơn 2.052 phương tiện tàu thuyền với 11.181 lao động vào bờ tránh bão số 6 Dianmu an toàn.