Ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi toàn ngành giáo dục chung tay hành động thiết thực để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 30.5, ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cho biết Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An vừa ký văn bản số 1605 về việc tiếp tục chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thăm, tặng quà khu cách ly Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: TH
Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thăm, tặng quà khu cách ly Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: TH

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi các đơn vị giáo dục, toàn thể cán bộ, nhà giáo, NLĐ chung tay hành động phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ngành giáo dục Nghệ An đề nghị cán bộ, nhà giáo, NLĐ thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của nhà nước trong phòng, chống dịch COVID - 19.

Ngành giáo dục Nghệ An quyết tâm thực hiện tốt hai nhiệm vụ song song là phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chuyên môn, khắc phục khó khăn, dành mọi điều kiện tốt nhất chăm lo, giáo dục học sinh, tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp theo các hình thức phù hợp với từng địa bàn, chuẩn bị mọi điều kiện và tâm thế tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới.

Các cơ sở giáo dục, cán bộ, nhà giáo, NLĐ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, dành một phần tiết kiệm của mình hỗ trợ Nhà nước xây dựng nguồn lực, mua sắm trang bị các điều kiện thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần tự nguyện.

Thời gian phát động từ ngày 29.5 đến ngày 20.6.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thành lập Ban vận động kêu gọi tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Số tiền và hiện vật các đơn vị ủng hộ, sẽ trích nộp về UBMTTQ tỉnh Nghệ An để đóng góp cho Nhà nước mua sắm trang thiết bị y tế, vacxin phòng, chống dịch; Chăm lo cho đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; Hỗ trợ đội ngũ CBNGNLĐ ngành giáo dục các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

“Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, những đóng góp thiết thực của mỗi cơ sở giáo dục, mỗi cá nhân trong toàn ngành thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp đỡ, chung tay khắc phục khó khăn, góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19” – ông Đặng Văn Hải chia sẻ.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dạy học thời COVID-19

Bài và ảnh Việt Văn |

Trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, các trường học ở Hà Nội phải tạm cho học sinh nghỉ học. Việc dạy và học online, hình thức mới dần trở nên quen thuộc và thú vị. Nhiều giáo viên dạy online tại nhà nhưng một số đến trường để có “không khí” hơn, tạo dựng bối cảnh ghi hình tốt hơn, hay kết nối với học sinh chặt chẽ hơn.

Hà Nội thành lập được gần 9.000 Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến cuối chiều 29.5, đã có 2.783 doanh nghiệp triển khai chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19. Qua đó có 8.898 Tổ an toàn COVID-19 được thành lập.

Bình Định: 30 người bay cùng bệnh nhân 6601 âm tính với SARS-CoV-2

Xuân Nhàn |

Sáng 30.5, Sở Y tế Bình Định phát thông báo nhanh: 30 hành khách đi cùng bệnh nhân 6601 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dạy học thời COVID-19

Bài và ảnh Việt Văn |

Trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, các trường học ở Hà Nội phải tạm cho học sinh nghỉ học. Việc dạy và học online, hình thức mới dần trở nên quen thuộc và thú vị. Nhiều giáo viên dạy online tại nhà nhưng một số đến trường để có “không khí” hơn, tạo dựng bối cảnh ghi hình tốt hơn, hay kết nối với học sinh chặt chẽ hơn.

Hà Nội thành lập được gần 9.000 Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến cuối chiều 29.5, đã có 2.783 doanh nghiệp triển khai chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19. Qua đó có 8.898 Tổ an toàn COVID-19 được thành lập.

Bình Định: 30 người bay cùng bệnh nhân 6601 âm tính với SARS-CoV-2

Xuân Nhàn |

Sáng 30.5, Sở Y tế Bình Định phát thông báo nhanh: 30 hành khách đi cùng bệnh nhân 6601 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.