Ngày 11.11, Đoàn công tác của ngành Giáo dục – Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An do đồng chí Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn bị thiệt hại do lũ lụt.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và đồng chí Nguyễn Đình Thái – Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An đã trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục huyện Hưng Nguyên 120 triệu đồng, huyện Thanh Chương 220 triệu đồng, huyện Đô Lương 90 triệu, Nam Đàn 110 triệu, Yên Thành 200 triệu đồng, Nghi Lộc 86 triệu đồng.
Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các nhà trường và ngành Giáo dục, lãnh đạo Sở GDĐT – Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An đã tổ chức vận động các nhà trường, giáo viên và học sinh quyên góp ủng hộ.
Tổng số tiền mặt thu được hơn 1,7 tỉ đồng, được chuyển trao cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các Phòng GDĐT các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ. Các Phòng GDĐT sẽ chuyển trao cho các trường bị thiệt hại để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, trao hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh) tổng số tiền và hiện vật trị giá 783 triệu đồng.
Đồng thời, ngành Giáo dục – Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ gia đình 6 học sinh bị đuối nước trong đợt mưa lũ vừa qua, mỗi gia đình 5 triệu đồng.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của các cơ sở giáo dục, động viên các Phòng GDĐT và các nhà trường, giáo viên, học sinh nỗ lực vượt khó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định tổ chức dạy học bảo đảm chất lượng.
Trong đợt mưa lũ từ ngày 28.10 đến ngày 2.11, Nghệ An có 79 trường bị thiệt hại, trong đó có một số trường ngập trên 1m như xã Hưng Nhân, Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên); xã Thanh Nho, Thanh Hà, Thanh Lâm (huyện Thanh Chương) và xã Quang Sơn (huyện Đô Lương).
Ước tính thiệt hại ban đầu về tài nguyên của các cơ sở giáo dục khoàng 15,2 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về cơ sở vật chất (tường phá vỡ, nước ngập tràn tường, một số phòng chức năng bị lún, tôn bị hỏng, máy bị ngập nước, hệ thống điện lưới, sân tập bị hư hỏng ...), khoảng 10,4 tỉ đồng; thiệt hại về sách vở, đồ dùng học tập, thiết bị hư hỏng hoàn toàn khoảng 4,8 tỉ đồng.