Ngành Giáo dục Hải Phòng tặng công nhân lao động Long An 10 tấn nông sản

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, LĐLĐ tỉnh Long An tiến hành tiếp nhận và tổ chức trao tặng 10 tấn nông sản cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Số nông sản này do Ngành Giáo dục TP.Hải Phòng hỗ trợ.

10 tấn nông sản được phân bổ về Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Thạnh, Công đoàn Các Khu công nghiệp và Công đoàn ngành Giáo dục.

Đưa nông sản đến CNLĐ các địa phương. Ảnh: LĐ
Đưa nông sản đến với công nhân lao động các địa phương. Ảnh: LĐ

Sau khi tiếp nhận nông sản, các đơn vị tiến hành tặng ngay cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt là đoàn viên, công nhân lao động tại các khu nhà trọ, khu cách ly, doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

CNLĐ nhận nông sản hỗ trợ. Ảnh: LĐ
Công nhân lao động nhận nông sản hỗ trợ. Ảnh: LĐ

Cũng trong tuần này, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao tặng 15.000 phần quà cho công nhân lao động khó khăn do COVID-19, chủ yếu là công nhân lao động đang sống trong các khu nhà trọ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An dùng buýt, xe tải giúp đưa NLĐ và xe của họ qua địa bàn tỉnh về quê

Kỳ Quan |

Hơn 300 người lao động (NLĐ) từ các tỉnh miền Đông trên đường về quê nhà các tỉnh miền Tây bằng xe máy đã được tỉnh Long An dùng xe buýt và ôtô tải chở cả người và xe máy qua địa bàn để họ về quê.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Long An

Kỳ Quan |

Ngày 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thăm 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân CVID-19 ở tỉnh Long An và làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Long An trao 15 ngàn phần quà cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

LĐLĐ tỉnh Long An đang tổ chức các “Chuyến xe nghĩa tình – Phần quà kết nối yêu thương” để thăm hỏi, hỗ trợ cho 15 ngàn đoàn viên, CNLĐ trong tỉnh đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Long An dùng buýt, xe tải giúp đưa NLĐ và xe của họ qua địa bàn tỉnh về quê

Kỳ Quan |

Hơn 300 người lao động (NLĐ) từ các tỉnh miền Đông trên đường về quê nhà các tỉnh miền Tây bằng xe máy đã được tỉnh Long An dùng xe buýt và ôtô tải chở cả người và xe máy qua địa bàn để họ về quê.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Long An

Kỳ Quan |

Ngày 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thăm 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân CVID-19 ở tỉnh Long An và làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Long An trao 15 ngàn phần quà cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

LĐLĐ tỉnh Long An đang tổ chức các “Chuyến xe nghĩa tình – Phần quà kết nối yêu thương” để thăm hỏi, hỗ trợ cho 15 ngàn đoàn viên, CNLĐ trong tỉnh đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.