Ngành đường sắt phát động Tháng Công nhân năm 2017

Lâm Anh |

Với chủ đề “Vì sự hài lòng hơn của khách hàng, hãy hành động đề đoàn tàu, nhà ga xanh, sạch, đẹp”, sáng 14.4, TCT Đường sắt Việt Nam và Công đoàn đường sắt Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

Lễ phát động có sự tham gia của đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN, đồng chí Trần Duy Phương - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo TLĐ, đồng chí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt cùng nhiều lãnh đạo TCT đường sắt Việt Nam, Công đoàn Bộ GTVT và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Tại buổi lễ, TCT Đường sắt Việt Nam kêu gọi tất cả các đơn vị toàn ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến thông tin, chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tới từng cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện tốt trách nhiệm tại nơi làm việc. Các hoạt động đều phải hướng tới người lao động, thực hiện chăm lo, quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên và người lao động, đảm bảo đời sống, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, đổi mới tư duy, hành động góp phần đổi mới ngành đường sắt.

Ngành đường sắt cho biết sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như đối thoại để năm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, giải quyết kịp thời các kiến nghị của họ để cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của CBCNV…

Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2017.

Toàn ngành cũng đẩy mạnh phong trào thi đua để đoàn tàu, nhà ga xanh sạch đẹp. Theo đó, bất cứ đoàn tàu nào tại các ga xuất phát, ga quay đầu và trong suốt hành trình đều phải được giữ vệ sinh theo tiêu chuẩn 6 sạch.

Cũng trong tháng công nhân, các đơn vị sẽ làm ít nhất một việc cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân như thăm hỏi, trợ giúp các trường hợp CBVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt, bị tai nạn lao động, sửa chữa các cơ sở làm việc bị xuống cấp…

Phát biểu tại lễ phát động “Tháng Công nhân” và tháng an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017, đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch TLĐ cho biết, cách đây 5 năm, TLĐLĐVN đã chọn tháng 5 hàng năm làm Tháng Công nhân và từ đề xuất của TLĐ, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức CĐ tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân với nhiều hoạt động sôi nổi phục vụ lợi ích thiết thực cho đoàn viên và CNVCLĐ. Đồng chí Phó chủ tịch nhận định, Tháng Công nhân năm nay càng nhiều ý nghĩa vì đây là năm sơ kết 5 năm các cấp CĐ trong cả nước tổ chức thực hiện tháng công nhân và cũng là năm đầu tiên tổ chức phối hợp cùng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2017 được TLĐLĐVN chọn chủ đề hoạt động là "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động", trong đó, việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược. Với 9,5 triệu đoàn viên, TLĐLĐVN đang tích cực triển khai các hoạt động cụ thể mà chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” là một trọng tâm. Hiện, TLĐ đã ký kết thoả thuận hợp tác với 9 đối tác là các tập đoàn, TCT, DN và ngày 22.4 tới, tại Đà Nẵng, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TLĐ sẽ ký tiếp với 8 đối tác để tiếp tục mang lại nhiều hơn lợi ích thiết thực của đoàn viên.

Cũng tại buổi lễ, các đơn vị thuộc TCT đường sắt đã ký thoả ước thực hiện các hoạt động thiết thực vì người lao động trong Tháng Công nhân và tháng hành động vì an toàn, vệ sinh lao động năm 2017. TCT đường sắt cũng trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình trưởng tàu đã hi sinh trong tai nạn đường sắt ở Huế.

 

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.