Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam

AN LÊ |

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương vừa làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), do ông Alwaleed Alabatani - Chuyên gia tài chính làm Trưởng đoàn, về việc khởi động triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật quản lý, đầu tư quỹ hưu trí.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Alwaleed Alabatani - Trưởng đoàn công tác WB cho biết: Dự án hỗ trợ kỹ thuật về quản lý, đầu tư quỹ hưu trí giữa BHXH Việt Nam và WB đã kết thúc giai đoạn thứ nhất (2017 - 2018), với các hoạt động tập trung chủ yếu cho công tác đào tạo và tăng cường năng lực quản trị, quản lý đầu tư quỹ hưu trí.

Phát huy những kết quả đã đạt được, WB sẽ bố trí nguồn tài chính để tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam trong việc cải cách, nâng cao năng lực đầu tư quỹ trong giai đoạn hai (2019 - 2021). Hiện tại, WB đang tiến hành xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và hạng mục hỗ trợ BHXH Việt Nam thực hiện tốt chương trình này trong thời gian tới.

Trước đó, WB thông báo đã huy động tài trợ 500.000USD từ Quỹ FIRST Initiative để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong cải cách hưu trí.

Tại buổi làm việc, đại diện BHXH Việt Nam và WB đã cùng thảo luận, thống nhất các mục tiêu và triển khai nội dung thực hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật về quản lý, đầu tư quỹ hưu trí gồm: Thống nhất về kế hoạch hoạt động với các bộ, ban ngành, cơ quan có liên quan của Chính phủ dựa trên các ưu tiên thực hiện do Chính phủ Việt Nam đề ra; trình bày đánh giá về hoạt động quản trị và đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam; thảo luận về các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực đầu tư quỹ BHXH hiện tại (quản lý tài sản, quản lý danh mục đầu tư trái phiếu, quản lý rủi ro và tác động của thay đổi); thảo luận các vấn đề liên quan đến giám sát hưu trí tư nhân; hỗ trợ BHXH Việt Nam tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH.

Thay mặt BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của WB trong việc hỗ trợ BHXH Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và đầu tư quỹ hưu trí. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, WB sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giúp BHXH Việt Nam trong các vấn đề như: Mở rộng danh mục đầu tư quỹ; phát huy công tác đào tạo và tăng cường năng lực quản trị, quản lý đầu tư quỹ hưu trí; hỗ trợ kỹ thuật về mô hình cân đối quỹ BHXH; hỗ trợ xây dựng, phát triển, nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý của Vụ Quản lý - Đầu tư quỹ (BHXH Việt Nam).

Theo kế hoạch, đoàn công tác của WB sẽ làm việc với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam hết ngày 17.5 về các nội dung liên quan đến công tác quản lý, đầu tư quỹ hưu trí.

AN LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Lao động Quốc tế muốn triển khai hoạt động hợp tác với BHXH Việt Nam

K.K |

Ngày 26.3, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia cao cấp của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chang Hee Lee - Giám đốc ILO tại Việt Nam - cho rằng, ILO thực sự mong muốn triển khai hoạt động hợp tác với BHXH Việt Nam một cách đầy đủ, có trọng điểm, giúp BHXH Việt Nam chủ động trong hoạt động và phát triển bền vững.

Nỗ lực triển khai Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, Ban Chấp hành T.Ư Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 về cải cách chính sách BHXH. Những định hướng cải cách chính sách tại Nghị quyết hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bứt phá trong năm 2019. Thực hiện Nghị quyết, trong năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ có những kế hoạch hành động quan trọng để ngành phát triển vững mạnh hơn, quyền lợi người tham gia BHXH đảm bảo hơn.

BHXH Việt Nam: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nhất là chỉ tiêu về thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Tổ chức Lao động Quốc tế muốn triển khai hoạt động hợp tác với BHXH Việt Nam

K.K |

Ngày 26.3, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia cao cấp của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chang Hee Lee - Giám đốc ILO tại Việt Nam - cho rằng, ILO thực sự mong muốn triển khai hoạt động hợp tác với BHXH Việt Nam một cách đầy đủ, có trọng điểm, giúp BHXH Việt Nam chủ động trong hoạt động và phát triển bền vững.

Nỗ lực triển khai Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, Ban Chấp hành T.Ư Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 về cải cách chính sách BHXH. Những định hướng cải cách chính sách tại Nghị quyết hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bứt phá trong năm 2019. Thực hiện Nghị quyết, trong năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ có những kế hoạch hành động quan trọng để ngành phát triển vững mạnh hơn, quyền lợi người tham gia BHXH đảm bảo hơn.

BHXH Việt Nam: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nhất là chỉ tiêu về thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.