Ngăn chặn tệ nạn xã hội, bạo lực tại các khu nhà trọ công nhân

Đình Trọng |

Tình trạng mất cắp ở những nhà trọ và bạo lực vẫn xảy ra thường xuyên ở các khu, cụm công nghiệp tại Bình Dương. Công nhân lao động ở trọ lo lắng khi bị trộm cắp rình rập, lấy đi tài sản và cùng với đó là nỗi sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nơi làm việc

Những năm gần đây, vụ án cố ý gây thương tích, nghiêm trọng hơn là giết người vẫn tiềm ẩn trong các khu và cụm công nghiệp.

Ngày 15.11.2023, anh N.T.D (sinh năm 1995, quê ở An Giang) vừa ra khỏi công ty ở cụm công nghiệp An Thạnh, thành phố Thuận An thì bất ngờ bị một đối tượng xông đến đâm vật nhọn vào ngực, anh D nằm gục xuống đường. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh D không qua khỏi.

Sau khi truy xét, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng là Đồng Quang Thiện (35 tuổi, quê Đắk Lắk). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc anh N.T.D và Thiện làm chung công ty xảy ra mâu thuẫn suýt dẫn tới đánh nhau, được can ngăn nên hai người tiếp tục làm việc rồi tan ca đi về. Khi đi về, nhớ lại chuyện mâu thuẫn và vẫn còn bực tức trong người, Thiện đã cầm dao đi bộ qua đường đâm chết nạn nhân.

Trước đó, tại Khu công nghiệp Kim Huy (thành phố Thủ Dầu Một) cũng từng xảy ra vụ án mạng ngày 2.4.2023, nạn nhân là S.V.T (30 tuổi, quê Sóc Trăng). Tại công ty, anh T xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Đức Thắng (25 tuổi, ngụ Kiên Giang) trong lúc làm việc. Khi vừa tan ca ra khỏi công ty thì Thắng rủ thêm 2 người đuổi đánh anh T. Các đối tượng dùng nón bảo hiểm ném vào người anh T làm xe anh này bị mất lái, đâm vào trụ điện ven đường và té ngã dẫn đến tử vong.

Ngày 29.3.2023, trong công ty tại phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn trong quá trình làm việc, một nữ kế toán đã bị giám đốc của mình ra tay sát hại dã man. Đối tượng bỏ trốn qua nhiều tỉnh nhưng đã bị công an bắt giữ.

Trộm cắp rình rập nhà trọ khu công nhân

Bên cạnh vụ án mạng, trộm cắp cũng là một vấn đề khiến công nhân lao động ở Bình Dương lo lắng.

Ghi nhận ở phường Phú Hòa, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương một trong những địa bàn có nhiều nhà trọ cho công nhân lao động thuê. Đây là phường giáp ranh thành phố Thuận An nên tình hình an ninh trật tự cũng tương đối phức tạp. Các đối tượng trộm cắp cũng thường hay rảo quanh các nhà trọ để lấy trộm xe máy của người dân.

Khoảng 13h chiều 10.3.2024, chị Thanh Trân (quê Ninh Thuận) để chiếc xe máy biển số 85E1- 12202 ngay cổng nhà trọ 324/47 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Chỉ trong khoảng 3 phút sau quay ra thì tá hỏa đã không thấy chiếc xe máy của mình ở đâu.

“Em dựng xe ở gần cổng để vào trong phòng trọ lấy đồ. Khoảng 3 phút sau thì đã không thấy xe đâu. Em hốt hoảng la lên thì các đối tượng đã lấy xe đi mất. Nhờ trích xuất các camera thì thấy có 2 đối tượng, trong đó 1 người vào trọ dắt xe máy của em” - chị Trân chia sẻ.

Tại thành phố Tân Uyên, phường Tân Phước Khánh cũng là địa bàn khá phức tạp. Nơi này, cũng thường xảy ra mất trộm. Nạn nhân của các vụ trộm thường là công nhân lao động. Tài sản bị mất cắp nhiều là xe máy.

Ngày 16.3, anh Ngô Đăng Huân (sinh năm 1980) đi ăn phở ở khu phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước Khánh thành phố Tân Uyên và để xe ở bên ngoài quán. Đến khi ăn xong, ra thì không thấy xe đâu.

“Mình làm ở Công ty may Trúc Xanh, mua được chiếc xe máy 23 triệu đồng, hôm 16.3 đi ăn sáng để xe ngoài vỉa hè bị các đối tượng lấy trộm. Vỉa hè cũng khuất tầm nhìn so với phía trong của quán. Khi ra thì đã bị mất xe. Với công nhân mình thì đây là tài sản lớn, mất xe rồi đi làm phải nhờ đồng nghiệp chở. Chờ gom góp mới có thể mua xe khác để đi làm” - anh Huân chia sẻ.

Trong khi đó, tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, anh Võ Thanh Tùng (22 tuổi) vừa bị mất trộm tài sản lớn khoảng 14h chiều ngày 16.3.2024.

“Nhà trọ cũng có gắn camera và trước nay rất an ninh. Hôm qua, khi em ngủ chủ quan, không chốt trong mà dùng quạt hơi nước chắn trước cửa. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mất 2 chiếc điện thoại và 15 triệu đồng. Đây là số tiền em vừa lĩnh lương xong, đang tính đi mua sắm đồ đạc. Qua trích camera thì phát hiện có một người phụ nữ lạ mặt vào trong nhà trọ, đẩy cửa lấy trộm tài sản của em”- anh Tùng thuật lại.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Mô hình nhà trọ "3 đảm bảo" cho người lao động có thu nhập thấp

Nhóm PV |

Nhiều năm trở lại đây, các mô hình “nhà trọ 3 đảm bảo” đã và đang được triển khai ở khắp các tỉnh thành trên cả nước nhằm đem lại một môi trường sống an toàn, văn minh và lịch sự cho người thuê nhà, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp.

Đề xuất chủ nhà trọ cũng được vay ưu đãi như chủ đầu tư nhà ở xã hội

Thu Giang |

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới đây đề nghị bổ sung nội dung, chủ nhà trọ được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở tương tự chủ đầu tư nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công.

Trộm cắp ở khu nhà trọ lộng hành, công nhân đứng ngồi không yên

MINH HÀ - HOÀNG LỘC |

Theo phản ánh của người dân tại KCN Bắc Thăng Long, thời gian qua nhiều đối tượng xấu lợi dụng sơ hở, nhà trọ chưa đảm bảo an toàn đã đột nhập vào trộm cắp tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại của công nhân.

Con trai ông chủ Tân Hoàng Minh thừa nhận sai phạm khi huy động nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Đỗ Hoàng Việt thừa nhận cáo trạng truy tố và cho rằng, việc giúp sức phát hành trái phiếu để huy động vốn cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư là sai phạm.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Phạm Bá Oai - Giám đốc Sở.

Cận cảnh sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia

Thanh Vũ |

Sân vận động Madya Gelora Bung Karno sẽ là nơi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Indonesia.

Mô hình nhà trọ "3 đảm bảo" cho người lao động có thu nhập thấp

Nhóm PV |

Nhiều năm trở lại đây, các mô hình “nhà trọ 3 đảm bảo” đã và đang được triển khai ở khắp các tỉnh thành trên cả nước nhằm đem lại một môi trường sống an toàn, văn minh và lịch sự cho người thuê nhà, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp.

Đề xuất chủ nhà trọ cũng được vay ưu đãi như chủ đầu tư nhà ở xã hội

Thu Giang |

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới đây đề nghị bổ sung nội dung, chủ nhà trọ được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở tương tự chủ đầu tư nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công.

Trộm cắp ở khu nhà trọ lộng hành, công nhân đứng ngồi không yên

MINH HÀ - HOÀNG LỘC |

Theo phản ánh của người dân tại KCN Bắc Thăng Long, thời gian qua nhiều đối tượng xấu lợi dụng sơ hở, nhà trọ chưa đảm bảo an toàn đã đột nhập vào trộm cắp tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại của công nhân.