“Nếu mất việc, tôi sẽ chốt sổ để hưởng bảo hiểm xã hội một lần”

Tất Thảo |

“Giả sử nếu bây giờ tôi mất việc, phải về quê làm ăn, tôi sẽ chốt sổ bảo hiểm xã hội để được hưởng một lần để có chút vốn”.

Anh Sơn, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ như trên khi được hỏi về dự định của anh nếu bị mất việc.

Quê ở Phú Thọ, anh Sơn làm công nhân được 10 năm nay. Đó cũng là số năm anh tham gia bảo hiểm xã hội. Anh Sơn cho hay, nếu tiếp tục làm việc thì anh sẽ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng nếu bị mất việc, hoặc phải chấm dứt hợp đồng lao động do hoàn cảnh gia đình, anh sẽ làm thủ tục để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

“Năm nay tôi 34 tuổi, phải đợi đến ngoài 60 tuổi mới được hưởng lương hưu (trong trường hợp tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện). Thời gian đó là quá dài, nên tôi nghĩ, nhiều người lao động sẽ lựa chọn như tôi. Tôi cho rằng, những người tầm 50 tuổi mà họ đã đóng BHXH được 10—15 năm thì họ mới chờ được lúc về hưu, còn giới trẻ như tôi khó mà đợi được đến thời điểm đó” - anh Sơn lý giải.

Theo anh Sơn, nếu bị mất việc, phải về quê, anh sẽ cần một khoản đầu tư vào việc khác kiếm sống, và như vậy, khoản BHXH một lần, ví dụ được khoảng 100 triệu đồng sẽ là một nguồn; còn về lâu dài sẽ tính sau.

“Có ý kiến cho rằng, nhiều người chốt sổ hưởng BHXH một lần thì sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ quỹ BHXH. Điều đó cũng có lý, nhưng xét ở góc độ người lao động như tôi, nếu mất việc thì trước mắt không có khoản tiền thu nhập nào, thời gian để hưởng lương hưu còn xa, nên sẽ có nhiều người chọn hưởng BHXH một lần” - anh Sơn chia sẻ.

Nói về đề xuất giảm thời gian đóng BHXH để được nhận lương hưu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, anh Sơn ủng hộ, cho rằng, lương hưu giảm cũng được (khi thời gian tham gia BHXH ngắn), vì có lương hưu là đời sống của người lao động sẽ đỡ vất vả hơn, trong khi họ có thể làm thêm những việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Về đề xuất giảm thời gian đóng BHXH để được nhận lương hưu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Sinh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho rằng, đây là một chính sách có lợi cho người lao động, giúp người lao động được bảo vệ tốt hơn trong quá trình làm việc, tạo điều kiện để người lao động tăng khả năng tiếp cận với lương hưu, đặc biệt là người lao động cao tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít.

“Việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu sẽ thu hút người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn, giảm tình trạng chốt sổ sớm để hưởng một lần. Tình trạng chốt sổ sớm hưởng một lần về lâu dài sẽ gây ra gánh nặng cho xã hội, vì người già sẽ không có thu nhập và nhà nước phải bố trí nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc y tế” - ông Sinh bày tỏ.

Tuy nhiên, theo ông Sinh, thực hiện như đề xuất này cần phải có chính sách đồng bộ để vấn đề cốt lõi là người lao động khi nghỉ hưu có khoản lương đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, nếu không sẽ không khuyến khích người lao động tham gia.

Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

Phương Linh |

Vui mừng và đồng tình là nhận định chung của người lao động khi tiếp nhận thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra dự thảo rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Người lao động phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Người lao động ở Quảng Nam phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm có thể nhận lương hưu.

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội rất có lợi cho người lao động

Hà Anh |

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có dự thảo đề xuất về việc sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm… Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện BHXH Việt Nam và luật sư - cán bộ Công đoàn rất đồng tình với đề xuất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người lao động mong rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

Phương Linh |

Vui mừng và đồng tình là nhận định chung của người lao động khi tiếp nhận thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra dự thảo rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Người lao động phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Người lao động ở Quảng Nam phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm có thể nhận lương hưu.

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội rất có lợi cho người lao động

Hà Anh |

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có dự thảo đề xuất về việc sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm… Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện BHXH Việt Nam và luật sư - cán bộ Công đoàn rất đồng tình với đề xuất.