ĐỀ XUẤT GIẢM GIỜ LÀM XUỐNG 44 GIỜ/TUẦN:

Nếu có thêm ngày nghỉ, công nhân sẽ thường xuyên về quê

BẢO HÂN - ĐỨC LONG |

“Nếu có được 2 ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ thường xuyên về quê hơn. Chứ hiện giờ, chỉ được 1 ngày thì đi, về quá gấp. Nếu muốn nghỉ thêm lại phải viết đơn xin nghỉ phép, rất phiền phức và thiệt thòi đến quyền lợi của mình” - chia sẻ của một nữ công nhân với phóng viên Báo Lao Động.

Chị Nguyễn Thị Y - công nhân (CN) đang làm việc tại 1 doanh nghiệp (DN) may ở KCN Đình Trám (tỉnh Bắc Giang) - bày tỏ đồng tình với đề xuất giảm thời giờ làm việc từ 48 giờ xuống còn 44 giờ/tuần. Bởi điều đó đồng nghĩa chị được nghỉ ngày thứ 7, có thời gian để về với gia đình hoặc đi đâu đó chơi. Hiện nay, chị Y chỉ có một ngày nghỉ là chủ nhật trong tuần, vì vậy, mặc dù quê chị không phải quá xa nơi làm việc (quê ở Lạng Sơn), chị vẫn chỉ dám 1 tháng về thăm bố mẹ 1 lần.

“Chưa có gia đình, nên đi làm như thế này, tôi rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nếu có được 2 ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ thường xuyên về quê hơn. Chứ hiện giờ, chỉ được 1 ngày thì đi, về quá gấp; nếu muốn nghỉ thêm lại phải viết đơn xin nghỉ phép, rất phiền phức và thiệt thòi đến quyền lợi của mình. Ngoài ra, có thêm ngày nghỉ, tôi có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe sau một tuần làm việc vất vả; có thời gian đi chơi, tìm hiểu bạn đời để có được hạnh phúc sau này. Chứ nếu cứ quần quật ở trong nhà máy suốt tuần, ít thời gian nghỉ, sức khỏe không đảm bảo”- chị Y tâm sự.

Tuy nhiên, theo chị Y, thời giờ làm việc giảm, nhưng thu nhập vẫn cần phải đảm bảo cho đời sống của người lao động (NLĐ). Có như vậy, việc giảm thời giờ làm việc mới có ý nghĩa. Hiện nay, thu nhập của chị một tháng, tính cả làm thêm chỉ ở mức 6-7 triệu đồng/tháng. Để có được số tiền trên, chị phải làm thêm nhiều, thường xuyên phải về muộn.

“Khi nghe Tổng LĐLĐVN đề xuất Quốc hội giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần, không chỉ riêng tôi mà các CN trong bộ phận cũng như trong khu đều rất phấn khởi. Đề xuất này phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Phụ nữ chúng tôi còn thiên chức làm mẹ. Nếu sinh 2 con, sức khỏe giảm đi rất nhiều. Chúng tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình, lao động nữ gần như không còn đủ thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân. Đặc biệt, công nhân ngành dệt may, da giày khoảng 40, 45 tuổi thì sức khỏe đã giảm sút rất nhiều, nên có thêm thời gian nghỉ ngơi là rất tốt. Chúng tôi rất mong muốn Quốc hội thấu hiểu được cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của CNLĐ” - chia sẻ của chị Võ Thị Yến, CN kỹ thuật, Khu D, Công ty TNHH PouYuen, quận Bình Tân, TPHCM.

“Thông tin về việc sửa đổi Bộ luật Lao động rất được CNLĐ quan tâm vì tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của chúng tôi, đặc biệt là những vấn đề như tăng tuổi nghỉ hưu, tăng ngày nghỉ, tăng giờ làm thêm, giảm giờ làm…” - chị Nguyễn Thị Hồng Phương, chuyền may 37, Cty TNHH may mặc Triple Việt Nam, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh cho biết.

Chị Phương nói rằng, đối với CN làm nghề may trực tiếp, dù công ty có quan tâm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhưng đa phần đều không mong muốn phải tăng giờ làm thêm, mà ngược lại được giảm giờ làm, tăng thêm ngày nghỉ. Hiện nay, số ngày nghỉ hưởng lương của NLĐ ít, nên nếu có thêm ngày nghỉ và giảm giờ làm, CN sẽ có thêm thời gian tái tạo sức lao động, chăm lo cho gia đình, con cái.

“Đặc biệt, về tuổi nghỉ hưu, cá nhân tôi và các đồng nghiệp đều không mong muốn phải tăng tuổi nghỉ hưu vì công việc hiện nay đã vất vả, ít người làm đủ đến khi nghỉ hưu. Do đó, nếu có tăng tuổi nghỉ hưu thì cũng đừng nên tăng với NLĐ trực tiếp sản xuất, đặc biệt trong những ngành nghề của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn Quốc hội lắng nghe ý kiến, tâm tư của NLĐ để được bảo đảm quyền lợi trước khi bấm nút thông qua luật” - chị Phương kiến nghị.

BẢO HÂN - ĐỨC LONG
TIN LIÊN QUAN

Để giảm áp lực cuộc sống cho người lao động

VŨ ANH |

Với đặc thù có lực lượng lao động đặc thù như tiếp viên phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (được Bộ LĐTBXH công nhận) với tiếng ồn, áp suất, thay đổi múi giờ ảnh hưởng đến sức khoẻ của NLĐ, CĐ TCty Hàng không Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác gia đình và trẻ em.

9 lý do để lý giải: “Tại sao cần giảm giờ làm cho công nhân..

TS. NHẠC PHAN LINH PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN - TỔNG LĐLĐVN |

Đối với toàn bộ nền kinh tế và xã hội, các quyết định về thời gian làm việc có thể có những tác động trên diện rộng, vượt xa lợi ích trước mắt của một doanh nghiệp. Quy định về thời gian làm việc còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó đáng chú ý là cân bằng cuộc sống giữa công việc, bảo vệ sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của người lao động (NLĐ).

Giảm giờ làm, tăng lợi ích cho người lao động sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế

QUẾ CHI |

Hiện nay, Quốc hội đang thảo luận sôi nổi về Bộ Luật Lao động (sửa đổi) mà một trong những nội dung được người lao động quan tâm là quy định về giờ làm. Giảm giờ làm không chỉ là xu thế, là nguyện vọng của người lao động mà còn khẳng định sự chăm lo của xã hội đối với người lao động. Giảm giờ làm không mâu thuẫn với tăng trưởng. Trách nhiệm về tăng năng suất lao động không thể đè nặng lên vai mỗi người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Để giảm áp lực cuộc sống cho người lao động

VŨ ANH |

Với đặc thù có lực lượng lao động đặc thù như tiếp viên phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (được Bộ LĐTBXH công nhận) với tiếng ồn, áp suất, thay đổi múi giờ ảnh hưởng đến sức khoẻ của NLĐ, CĐ TCty Hàng không Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác gia đình và trẻ em.

9 lý do để lý giải: “Tại sao cần giảm giờ làm cho công nhân..

TS. NHẠC PHAN LINH PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN - TỔNG LĐLĐVN |

Đối với toàn bộ nền kinh tế và xã hội, các quyết định về thời gian làm việc có thể có những tác động trên diện rộng, vượt xa lợi ích trước mắt của một doanh nghiệp. Quy định về thời gian làm việc còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó đáng chú ý là cân bằng cuộc sống giữa công việc, bảo vệ sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của người lao động (NLĐ).

Giảm giờ làm, tăng lợi ích cho người lao động sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế

QUẾ CHI |

Hiện nay, Quốc hội đang thảo luận sôi nổi về Bộ Luật Lao động (sửa đổi) mà một trong những nội dung được người lao động quan tâm là quy định về giờ làm. Giảm giờ làm không chỉ là xu thế, là nguyện vọng của người lao động mà còn khẳng định sự chăm lo của xã hội đối với người lao động. Giảm giờ làm không mâu thuẫn với tăng trưởng. Trách nhiệm về tăng năng suất lao động không thể đè nặng lên vai mỗi người lao động.