Nếu bị sếp ngược đãi, người lao động có thể nghỉ việc không báo trước

ANH THƯ |

Từ năm 2021, nhân viên bị sếp ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ… có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước.

Luật Lao động (sửa đổi 2019) có hiệu lực từ 1.1.2021 có quy định, người sử dụng lao động (thường gọi là sếp) có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự với người lao động thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước.

Bộ Luật Lao động 2019, quy định rõ các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước; bao gồm:

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn.

Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Người sử dụng lao động cung cấp thông tin về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết chia làm 2 lần một năm: Người lao động liệu có muốn?

Quế Chi |

Thưởng Tết chia làm 2 hoặc nhiều lần trong một năm liệu có đáp ứng đúng như mong muốn của người lao động? Hay họ vẫn muốn được thưởng Tết 1 lần vào dịp cuối năm như hiện nay?

Lợi ích của người lao động được đặt lên hàng đầu

Linh Nguyên |

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của Tổng LĐLĐVN diễn ra chiều 17.12 đã một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của chương trình thông qua việc người lao động được hưởng lợi từ nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá. Đây là hoạt động thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ, giai đoạn 2019-2023” của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Làm rõ vụ nhân viên tạp vụ thành cán bộ y tế khám bệnh cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Một nhân viên tạp vụ làm việc trong cơ sở y tế được "hô biến" thành cán bộ y tế khoác áo trắng ngồi khám bệnh cho công nhân lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thưởng Tết chia làm 2 lần một năm: Người lao động liệu có muốn?

Quế Chi |

Thưởng Tết chia làm 2 hoặc nhiều lần trong một năm liệu có đáp ứng đúng như mong muốn của người lao động? Hay họ vẫn muốn được thưởng Tết 1 lần vào dịp cuối năm như hiện nay?

Lợi ích của người lao động được đặt lên hàng đầu

Linh Nguyên |

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của Tổng LĐLĐVN diễn ra chiều 17.12 đã một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của chương trình thông qua việc người lao động được hưởng lợi từ nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá. Đây là hoạt động thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ, giai đoạn 2019-2023” của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Làm rõ vụ nhân viên tạp vụ thành cán bộ y tế khám bệnh cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Một nhân viên tạp vụ làm việc trong cơ sở y tế được "hô biến" thành cán bộ y tế khoác áo trắng ngồi khám bệnh cho công nhân lao động.