Tăng tuổi nghỉ hưu:

Nên quy định theo ngành, lĩnh vực, đặc thù công việc

PV |

Ngày 12.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) với sự tham gia của đại diện CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và một số cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp có nhiều CNLĐ, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Hội nghị đã có 17 lượt ý kiến đề cập đến nhiều nội dung thiết thực đối với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức CĐ và người lao động.

Không đồng tình với đề xuất tăng tuổi hưu, đại biểu Kim Thị Mười Một - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Lê Bình - cho biết: Giáo viên mầm non lớn tuổi sẽ không đủ sức khỏe để thực hiện tốt việc giáo dục trẻ.

Đại biểu Trần Xuân Đẩu - Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng TP.Cần Thơ - đồng tình với ý kiến trên. Về việc tăng thêm 3 ngày nghỉ, đại biểu Trần Xuân Đẩu đề xuất nên đưa vào các ngày Ngày Gia đình Việt Nam, Tết Dương lịch, ngày lễ 2.9.

Nhiều đại biểu cũng đồng tình với đề xuất giảm thời gian làm việc xuống 44 giờ/tuần.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của các đại biểu sẽ tổng hợp báo cáo về Tổng LĐLĐVN và đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ để phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn viên, CNVCLĐ trong thành phố tới Quốc hội. THÀNH NHÂN

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế: Hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Ngày 11.10, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ 58 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 1,62 tỉ đồng, sửa chữa 12 nhà với số tiền hỗ trợ là 120 triệu đồng.

29 Công đoàn cơ sở được thành lập với 2.315 đoàn viên; thực hiện 25 cuộc kiểm tra. Công tác tuyên truyền được đổi mới với chương trình “Điều ước đoàn viên”, “Chuyến xe Công đoàn” nhằm nâng cao vị trí của tổ chức Công đoàn trong trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. P. ĐẠT

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Hơn 500 cán bộ công đoàn học tập, quán triệt nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Sáng 12.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành uỷ quán triệt tới cán bộ công đoàn về các nội dung chính Nghị quyết 45. Trong đó, hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ, chỉ tiêu liên quan đến tổ chức Công đoàn như chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân Hải Phòng thực sự là lực lượng tiên phong trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “hướng về cơ sở”...

Ngoài ra, các đại biểu tìm hiểu những nội dung thuộc Công ước số 98 về áp dụng nguyên tắc quyền tổ chức và thương lượng tập thể: Điều khoản xã hội trong WTO, FTA có cam kết về lao động, quy tắc ứng xử của nhãn hàng, nguyên tắc hướng dẫn Liên hiệp quốc về kinh doanh và quyền con người (2011)… MAI DUNG

Doanh nghiệp cần linh động trong trả lương công nhân. Việc doanh nghiệp trả lương cho công nhân cùng ngày khiến việc giao dịch ATM trở nên quá tải. Công nhân phải tập trung đông, chờ lâu ở trụ ATM nên nảy sinh tình trạng mất tiền và phương tiện khi đi nhận lương.

Ngày 29.9, chị Đ.T.T.M (18 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Bình Dương) vào trụ ATM nằm ở đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương rút tiền. Tại đây, khi vừa rút 2,5 triệu đồng, chị bị một đối tượng kề dao vào bụng cướp mất số tiền rồi tẩu thoát. Đối tượng cướp tài sản này sau đó đã bị công an bắt giữ.

Còn tại các khu công nghiệp ở thị xã Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một, những ngày đầu tháng, hầu hết trụ ATM đều quá tải. Ngày 11.10, ở nhiều trụ ATM, công nhân phải chờ tới khuya mới rút được tiền.

Trước tình hình trên, vừa qua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã có chương trình làm việc với đại diện một số ngân hàng đang hoạt động tại Bình Dương. LĐLĐ tỉnh Bình Dương đề nghị các ngân hàng phối hợp với doanh nghiệp đưa ra giải pháp trả lương cho công nhân hợp lý hơn, có thể trả làm 2 đợt 1 tháng để công nhân có tiền trang trải kịp thời. Bên cạnh đó, những ngân hàng có đông khách hàng là người lao động cần mở thêm trụ ATM ở khu công nghiệp để công nhân nhận tiền lương qua máy được thuận tiện. ĐÌNH TRỌNG

Tặng quà các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân VN. Ngày 12.10, đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đến thăm và tặng quà Cty TNHH Một thành viên Việt Pan Pacific World và Cty CP Thời trang Hà Thanh (huyện Hiệp Hòa) nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Các đồng chí đã tặng biểu trưng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì NLĐ”; tặng hoa, quà và chúc các công ty cùng với tổ chức CĐ thực hiện tốt hơn các chính sách đối với người lao động. THANH LOAN

LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình): Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ. LĐLĐ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn (CĐ) cho 350 đại biểu là Chủ tịch, Uỷ viên Ủy Ban kiểm tra CĐCS, Ủy viên BCH LĐLĐ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt hai nội dung trong công tác hoạt động CĐ ở cơ sở. Nội dung đầu tiên là những quy định chung về công tác kiểm tra giám sát của CĐCS và Ủy ban kiểm tra CĐ các cấp. Đặc biệt là quyền kiểm tra giám sát của tổ chức CĐ được quy định trong Luật CĐ. Nội dung thứ hai mà các đại biểu được hướng dẫn là việc thực hiện quy chế dân chủ ở trong các cấp CĐCS. Theo đó, các đại biểu được tìm hiểu những thông tư và một số văn bản liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và được phân ra ở hai khối là hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, vai trò của tổ chức CĐ trong việc tham gia quy chế dân chủ tại cơ sở. BÁ MẠNH

PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.