Nên giữ các chính sách ưu đãi với nữ công nhân viên chức lao động khi sửa Luật Lao động

Quế Chi |

Tại Đại hội CĐ tỉnh Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2013-2018 sáng 24.5, đồng chí Phạm Ngọc Quyến – Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh Nam Định đã trình bày báo cáo kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đối với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, tỉnh Nam Định tại Đại hội CĐ các cấp.

Theo đó, các ý kiến đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức CĐ và giai cấp CN trong những năm qua, như các chế độ chính sách về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp..., tạo điều kiện cho NLĐ có việc làm ổn định, nâng cao đời sống, ngày càng tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Đoàn viên, CNLĐ kiến nghị với Đảng, Nhà nước đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Tiền lương tối thiểu làm căn cứ để thực hiện; đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Điều 210, Điều 211 của Bộ luật Lao động quy định về đình công, giải quyết đình công, đảm bảo quyền lãnh đạo, tổ chức đình công của Công đoàn cho phù hợp với thực tế (vì thực tế hiện nay chưa có cuộc đình công nào thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Lao động) và khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động nên giữ nguyên các chính sách ưu đãi đối với nữ CNVCLĐ.

Cùng với đó, đoàn viên, CNVCLĐ đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi quy định của pháp luật để Công đoàn thực hiện khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật về Lao động, Công đoàn, BHXH theo hướng đơn giản và hiệu quả.

Đối với Tổng LĐ, các kiến nghị đề nghị sớm nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn cán bộ công đoàn các cấp theo quy định của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp Công đoàn; đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng khung biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp. Bên cạnh đó, đề nghị Tổng LĐLĐVN tiếp tục đề xuất với Trung ương, phân cấp cho Tổng Liên đoàn chủ động biên chế cán bộ công đoàn, tuyển dụng cán bộ công đoàn cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay, cần có quy định cụ thể việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại các cơ sở có đông đoàn viên CNVCLĐ (từ 1.000 lao động trở lên).

Đối với tỉnh Nam Định, đề nghị tỉnh có bố trí quỹ đất và các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.