Nắng nóng: Doanh nghiệp cần làm gì để đảm bảo sức khoẻ cho lao động?

Bảo Hân (ghi) |

Làm việc trong thời tiết nắng nóng làm tăng nhiều nguy cơ về sức khoẻ tới người lao động. Người chủ sử dụng lao động cần có những giải pháp gì để vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc?

Ông Đặng Văn Khánh – Trưởng phòng Bảo hộ Lao động (Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, người lao động làm việc trong môi trường lao động có nhiệt độ cao vượt tiêu chuẩn cho phép làm tăng tiết mồ hôi, cơ thể bị mất nước, mất khoáng, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, giảm sự chú ý, mất tập trung dẫn đến làm tăng nguy cơ tai nạn lao động, giảm năng suất lao động và chất lượng công việc. Nhiệt độ quá cao có thể bị say nóng (và say nắng ở những người phải làm việc ngoài trời), sốc nhiệt, đột quỵ, thậm chí tử vong. Nếu trong môi trường lao động nóng có cả các yếu tố như tiếng ồn cao, bụi hoặc người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì các nguy cơ này sẽ tăng lên.

Theo ông Khánh, để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, đồng thời bảo đảm được tiến độ và chất lượng công việc thì doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần thực hiện tốt các biện pháp, như: Cải thiện điều kiện lao động và tổ chức sản xuất lao động hợp lý, khoa học. Nhà xưởng, nơi làm việc, công trường cần sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, thoáng khí, mở nhiều cửa sổ và cửa mái, phun nước mặt trên của mái nhà xưởng, tạo phun sương hoặc màng nước, trang bị thêm quạt hoặc chạy điều hòa tại nơi làm việc của người lao động tùy theo điều kiện của doanh nghiệp và yêu cầu của công nghệ, sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần bố trí cho người lao động nghỉ giải lao thành nhiều đợt ngắn thay cho bố trí nghỉ một lần dài vào giữa ca hoặc bố trí thành nhiều kíp làm việc. Với công việc làm ngoài trời, hoặc doanh nghiệp xây dựng thì bố trí làm sớm nghỉ sớm vào buổi sáng, nghỉ trưa dài hơn và buổi chiều làm muộn hơn để tránh thời điểm nắng nóng nhất, làm việc ngoài trời cần có lán, trại cho công nhân nghỉ giải lao tránh nắng; tận dụng các khoảng trống trong khuôn viên doanh nghiệp, quanh nhà xưởng để trồng cỏ, cây xanh, tạo bóng mát, giúp cải thiện môi trường, giảm nhiệt độ xung quanh nhà xường và tạo chỗ nghỉ ngơi cho người lao động.

Ngoài ra, các nguồn, máy, thiết bị phát sinh nhiệt trong nhà xưởng cần có biện pháp bao bọc, che chắn để tránh tỏa nhiệt ra xung quanh đến người lao động.

“Doanh nghiệp, người sử dụng lao động cấp phát cho người lao động giầy, quần áo rộng, thoải mái, làm từ chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi, làm việc ngoài trời cần có nón (mũ) rộng vành, chắn nắng tốt, bố trí đủ nước uống đầy đủ, vệ sinh và bổ sung các khoáng chất, hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng và giải nhiệt cho người lao động. Người lao động phải được khám sức khỏe và phân loại, những người có sức khỏe yếu, huyết áp cao, tim mạch không nên hoặc hạn chế làm việc ở nơi nóng, nắng. Người lao động cần duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc”- ông Đặng Văn Khánh cho biết thêm.  

Bảo Hân (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Công nhân xây dựng chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Đỗ Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng “cháy da, cháy thịt”. Do vậy, những công nhân xây dựng phải làm từ lúc 5 giờ sáng để trốn nắng trên công trường. Theo phản ánh của người lao động, mặc dù trong ngày làm việc vất vả, nhưng họ chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng vì nơi ở nóng như ngoài trời.

Khi công ty, công đoàn là "Vitamin C" của người lao động mùa nắng nóng

Mai Dung |

Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân thường xuyên làm việc dưới thời tiết nắng nóng cao điểm của mùa hè, Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp chống nóng, bổ sung nước, khoáng chất cần thiết cho người lao động.

Công nhân nhà trọ quay cuồng giữa nắng nóng

Bảo Hân - Trần Kiều |

Gần trưa 21.5, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đo được là 38 độ C, đường phố như chảo lửa, không khí ngột ngạt, thở khó. Công nhân nhà trọ vốn đã phải sống trong không gian chật chội, nóng bức, nay càng khổ sở hơn với nhiệt độ cao, nóng như thiêu như đốt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân xây dựng chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Đỗ Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng “cháy da, cháy thịt”. Do vậy, những công nhân xây dựng phải làm từ lúc 5 giờ sáng để trốn nắng trên công trường. Theo phản ánh của người lao động, mặc dù trong ngày làm việc vất vả, nhưng họ chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng vì nơi ở nóng như ngoài trời.

Khi công ty, công đoàn là "Vitamin C" của người lao động mùa nắng nóng

Mai Dung |

Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân thường xuyên làm việc dưới thời tiết nắng nóng cao điểm của mùa hè, Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp chống nóng, bổ sung nước, khoáng chất cần thiết cho người lao động.

Công nhân nhà trọ quay cuồng giữa nắng nóng

Bảo Hân - Trần Kiều |

Gần trưa 21.5, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đo được là 38 độ C, đường phố như chảo lửa, không khí ngột ngạt, thở khó. Công nhân nhà trọ vốn đã phải sống trong không gian chật chội, nóng bức, nay càng khổ sở hơn với nhiệt độ cao, nóng như thiêu như đốt.