Nâng lương tối thiểu vùng càng sớm, càng tốt

Thành Nhân |

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền, mức lương tối thiểu vùng hiện nay thấp khiến đời sống người lao động rất vất vả, đặc biệt người lao động đang phải thuê trọ, có con nhỏ. Vì thế, việc tăng mức lương tối thiểu vùng càng sớm càng tốt...

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đang làm việc tại Công ty TNHH TM XNK Song Khang (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho hay, cả hai vợ chồng chị đều làm công nhân, có tăng ca tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Gia đình có 4 người nên chừng ấy tiền chỉ vừa đủ trang trải, không có tiết kiệm, tích lũy. Đáng nói, để có thu nhập như trên, vợ chồng chị phải làm việc hết công suất với hơn 10 giờ/ngày.

“Khi vật giá đồng loạt leo thang, thu nhập chừng đó không đủ sống nên phải làm thêm giờ. Việc hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất tăng 6%, người lao động chúng tôi mong thời gian thực hiện càng sớm càng tốt đỡ bớt cơ cực cho người lao động” - chị Hằng nói.

Anh Võ Văn Hoài - công nhân trong một công ty trong khu công nghiệp Trà Nóc II cho biết, đối với lương tối thiểu vùng hiện nay công ty trả có cao hơn chút nhưng vật giá ngày càng tăng nên không đủ trang trải. Việc tăng mức lương tối thiểu vùng 6% được Hội đồng tiền lương quốc gia thông qua tuy ít so với nhu cầu mức sống tối thiểu của người lao động nhưng được đồng nào hay đồng đó và thời gian nâng mức lương càng sớm thì người lao động càng bớt vất vả.

Theo anh Hoài, cả gia đình có 4 người. Hai vợ chồng làm việc khoảng hơn 12 triệu đồng/tháng. Nhưng hiện nay, 2 con nhỏ đang trong độ tuổi đi học và đang thuê trọ thì với mức lương tổi thiểu như hiện nay không đủ đáp ứng cho mức sống sinh hoạt tối thiểu của người lao động. Do đó hai vợ chồng phải tăng ca làm thêm mới đủ trang trải sinh hoạt hằng tháng.

Ông Lê Tiến Công - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Cần Thơ - cho biết, thông qua báo chí, hội đồng tiền lương quốc gia đã thông nhất tăng mức lương tối thiểu vùng là 6%, kể từ ngày 1.7.2022. Bản thân doanh nghiệp cũng thấy hợp lý vì hiện nay giá xăng, dầu cao, giá nhu yếu phẩm cũng tăng mà thu nhập của người lao động hiện nay thấp nên việc tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động càng sớm càng tốt.

Theo ông Công, dưới góc độ doanh nghiệp thì khi tăng mức lương tối thiểu vùng thì chi phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội... cho người lao động sẽ tăng. Nhưng doanh nghiệp sẽ tìm giải pháp khác để khắc phục khó khăn này.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ cho biết, trong 2 năm qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động. Ngoài ra, hiện nay khi giá cả hàng hóa đều tăng, đời sống của người lao động lại thêm vất vả, cơ cực. Khi hay tin Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất đồng ý tăng 6% mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 1.7.2022, qua nắm thông tin thì người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ đều rất phấn khởi.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Giám sát, kiểm tra thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 19.4, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền cho biết, đã ký ban hành công văn số 209 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022 ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh đồng bào Công giáo

HỒ THẢO |

Ngày 19.4, đoàn công tác của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ do ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo là các nhà thờ Công giáo, Tin lành trên địa bàn thành phố nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2022.

Cần Thơ: 3 lần nhắc nhở, công trình cầu Trần Hoàng Na vẫn chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Đến ngày 30.6.2022, Dự án xây dựng cầu Trần Hoàng Na sẽ kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, tính đến nay, công trình này chỉ mới đạt 57% khối lượng.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Cần Thơ: Giám sát, kiểm tra thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 19.4, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền cho biết, đã ký ban hành công văn số 209 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022 ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh đồng bào Công giáo

HỒ THẢO |

Ngày 19.4, đoàn công tác của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ do ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo là các nhà thờ Công giáo, Tin lành trên địa bàn thành phố nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2022.

Cần Thơ: 3 lần nhắc nhở, công trình cầu Trần Hoàng Na vẫn chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Đến ngày 30.6.2022, Dự án xây dựng cầu Trần Hoàng Na sẽ kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, tính đến nay, công trình này chỉ mới đạt 57% khối lượng.