LĐLĐ TỈNH HÀ TĨNH:

Nặng lòng với giáo viên nơi tâm bão

TRẦN TUẤN |

Bão số 10 đã gây thiệt hại lớn đối với ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh khi nhiều trường học, nhà nội trú, nhà ở của giáo viên bị hư hỏng, tốc mái. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh ngay sau bão đã trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho những giáo viên có hoàn cảnh éo le, bị thiệt hại nặng.

Chia sẻ với những giáo viên hoàn cảnh éo le

Sáng 22.9, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao 2 triệu đồng từ nguồn kinh phí của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ cho gia đình cô giáo Lê Thị Thu Hà - giáo viên Trường Mầm non Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị thiệt hại nặng do bão số 10. Hoàn cảnh của cô Hà rất khó khăn, chồng đã mất 4 năm, mình cô với đồng lương ít ỏi phải nuôi đứa con trai 8 tuổi ăn học.

Vừa qua, bão số 10 đã làm tốc mái gần như hoàn toàn ngôi nhà mà cô đang ở tại xã Kỳ Sơn. Xúc động khi được tổ chức công đoàn Hà Tĩnh quan tâm, cô Hà đã ứa nước mắt gửi lời cảm ơn. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh đã động viên, an ủi cô Hà gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nuôi dạy trẻ.

Tiếp đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đến trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô Trần Thị Tri (46 tuổi, là giáo viên Trường Mầm non phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) bị bão làm đổ sập hoàn toàn ngôi nhà mà cô đang ở tại thôn Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh. Hoàn cảnh cô Tri rất khó khăn, cô không có chồng, đang nuôi bố mẹ già. Khi chúng tôi đến, gia đình cô đã vay mượn, làm vội được móng nhà trên nền nhà cũ đã đổ. Trước thiệt hại lớn của gia đình cô Tri, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã động viên gia đình cố gắng vay mượn để sớm xây lại ngôi nhà để ở, vì có "an cư mới lạc nghiệp" được.

Nhà nội trú hư hỏng nặng chưa có kinh phí sửa chữa

Không chỉ đến thăm hỏi, động viên trao quà cho các giáo viên có hoàn cảnh éo le, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh còn trực tiếp đến kiểm tra tình hình thiệt hại tại Trường THCS Kỳ Thượng. Bão số 10 đã gây thiệt hại lớn cho ngôi trường miền núi này khi phòng học, nhà để xe, nhà hiệu bộ đều tốc mái. Đặc biệt, dãy nhà nội trú của 12 giáo viên ở nội trú đến nay vẫn chưa được sửa lại dù bão đi qua đã một tuần. Nguyên nhân, theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải là nhà trường đang khó khăn, chưa có kinh phí để tu sửa. "Hôm nay đến khảo sát tình hình thiệt hại, thấy nhà nội trú giáo viên bị tốc mái vẫn chưa được sửa chữa, chúng tôi trăn trở lắm. Trước mắt chỉ biết động viên tinh thần, mong nhà trường nỗ lực tối đa để sớm sửa chữa, khôi phục các công trình hư hỏng. Chúng tôi sẽ cố gắng khâu nối, kêu gọi để các doanh nghiệp, tổ chức xã hội quan tâm, hỗ trợ. Khi có nguồn, chúng tôi sẽ dành sự quan tâm, hỗ trợ để nhà trường để bớt khó khăn" - ông Nguyễn Văn Thanh nói.

Dịp này, đoàn cũng đến kiểm tra tình hình thiệt hại tại Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2 (thị xã Kỳ Anh) và Trường THCS Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh). Bão số 10 đã làm tốc mái, hư hỏng nặng dãy nhà nội trú 13 phòng của Trường THCS Kỳ Sơn mà 11 giáo viên đang ở nội trú. Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cũng đã động viên nhà trường cố gắng sớm tu sửa, lợp lại nhà nội trú để giáo viên có nơi ăn, ở. Sau khảo sát, tổ chức công đoàn Hà Tĩnh sẽ kêu gọi, kết nối để xin nguồn hỗ trợ. Khi có nguồn kinh phí, sẽ quan tâm hỗ trợ nhà trường.

Rời những ngôi trường bị thiệt hại nặng khi chúng tôi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã rất trăn trở và liên tục gọi điện đôn đốc cấp dưới khẩn trương hoàn thành báo cáo thiệt hại để LĐLĐ tỉnh có căn cứ kêu gọi, xin nguồn hỗ trợ để khi có nguồn sẽ tiếp tục chia sẻ với khó khăn của người dân nói chung, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục tỉnh nhà bị thiệt hại nặng nói riêng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.