Nặng gánh nuôi con, thuê nhà, công nhân mong được làm thêm

Bảo Hân |

Trở lại làm việc trong giai đoạn “bình thường mới”, nhiều công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) rất mong được làm thêm để có thêm thu nhập, bù lại giai đoạn phải nghỉ làm trước đây.

Chị Văn Thị Thuỷ, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, trong vòng gần 2 tháng, chị phải nghỉ làm ở nhà, thu nhập giảm. Mới đây, chị được trở lại làm việc, nhưng vẫn làm giờ hành chính từ 8h đến 17h. Khoảng 2 tuần, công ty chị tổ chức một buổi làm thêm vào thứ 7.

“Tôi và các đồng nghiệp rất muốn tăng ca, làm thêm để có thêm thu nhập, nhưng công ty hầu như chỉ làm giờ hành chính, ít khi tăng ca” - chị Thuỷ chia sẻ.

Năm nay 34 tuổi, chị Thuỷ đã có 15 năm làm công nhân nên có mức lương là 10 triệu đồng/tháng. “Đấy là mức thu nhập dành cho người thâm niên như tôi, còn với những người mới vào, họ chỉ được khoảng 5 triệu đồng/tháng” - chị Thuỷ cho hay.

Khác với chị Thuỷ, anh Trần Văn Bình không phải nghỉ làm việc mà tham gia “3 tại chỗ” và mới đây, anh trở lại thời giờ làm việc bình thường.

“Công ty chỉ làm thêm thứ 7, không làm thêm các ngày trong tuần” - anh Bình cho biết. Theo anh Bình, ngày thứ 7 đi làm thêm, anh được trả 200% lương, tính ra, một tháng anh được thêm 1-2 triệu đồng. Đây là số tiền có thể trang trải cho nhiều nhu cầu cuộc sống của gia đình công nhân, nên anh Bình luôn cố gắng đi làm, hy sinh một ngày nghỉ cuối tuần.

Còn chị Hoàng Thị Hải, một công nhân khác cũng làm trong khu công nghiệp Thăng Long cho hay, chị làm việc “3 tại chỗ” trong công ty từ ngày 12.9 đến 21.9, sau đó, được trở về nhà để đi làm bình thường. Khi trở lại làm việc bình thường, công ty chị Hải tổ chức làm việc theo ca, 12 tiếng/ngày, 4 ngày làm ban ngày, được nghỉ 2 ngày rồi tiếp tục 4 ngày làm ban đêm.

Nếu không làm thêm, thu nhập của chị Hải (gồm lương cơ bản và phụ cấp) được gần 10 triệu đồng/tháng. Thời gian vừa qua, chồng chị, cũng làm công nhân khu công nghiệp, phải nghỉ ở nhà, thu nhập chỉ còn vài triệu, nên áp lực kiếm tiền ngày càng lớn hơn. Công ty nơi chị Hải làm việc tổ chức làm thêm trong 2 ngày công nhân được nghỉ. Mỗi ngày làm thêm, chị được trả 700.000-800.000 đồng/ngày.

“Được trả tiền cao hơn, nên dù rất mệt, tôi luôn cố gắng đi làm thêm cả 2 ngày nghỉ. Tính ra, cả tháng tôi không được nghỉ ngày nào nhưng bù lại tổng thu nhập được khoảng 15 triệu đồng/tháng. Số tiền này giúp tôi trang trải cuộc sống, lo cho 2 con đang tuổi ăn học, trả tiền thuê nhà” - chị Hải chia sẻ.

Làm liên tục, không được nghỉ ngơi để có thời gian hồi phục, chị Hải biết sẽ tổn hại nhiều đến sức khoẻ, nhưng vì có thêm đồng tiền cho gia đình, chị Hải đành chấp nhận. Đó có lẽ cũng là suy nghĩ chung của nhiều công nhân trong các khu công nghiệp...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Xem xét điều chỉnh tăng giờ làm thêm: Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, sức khoẻ cho người lao động

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng giờ làm thêm vượt quy định trong tháng của người lao động đối với các doanh nghiệp. Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN) - cho rằng, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, việc đề xuất tăng thời gian làm thêm là cần thiết để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của DN, giúp chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Tuy nhiên việc tăng giờ làm thêm phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, chế độ đãi ngộ làm thêm giờ và sức khoẻ của người lao động.

Xem xét điều chỉnh tăng giờ làm thêm

ANH THƯ |

Với đề xuất cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng với một số ngành nghề lĩnh vực, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành tổng hợp ý kiến của nhiều bên liên quan.

Người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm

QUỲNH CHI |

Đây là nội dung có trong Nghị quyết 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xem xét điều chỉnh tăng giờ làm thêm: Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, sức khoẻ cho người lao động

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng giờ làm thêm vượt quy định trong tháng của người lao động đối với các doanh nghiệp. Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN) - cho rằng, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, việc đề xuất tăng thời gian làm thêm là cần thiết để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của DN, giúp chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Tuy nhiên việc tăng giờ làm thêm phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, chế độ đãi ngộ làm thêm giờ và sức khoẻ của người lao động.

Xem xét điều chỉnh tăng giờ làm thêm

ANH THƯ |

Với đề xuất cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng với một số ngành nghề lĩnh vực, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành tổng hợp ý kiến của nhiều bên liên quan.

Người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm

QUỲNH CHI |

Đây là nội dung có trong Nghị quyết 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.