Nắng đổ lửa, công nhân xây dựng làm việc từ lúc bình minh

Minh Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng gắt với nền nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, những người lao động tại các công trình xây dựng phải làm việc từ lúc bình minh, giờ nghỉ trưa không thể ngủ vì quá nóng.
 
Nhiệt độ những ngày qua tại Thủ đô Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến cuộc mưu sinh của công nhân xây dựng thêm khắc nghiệt. Ảnh: M.Phương
Tám giờ sáng, tại công trình xây dựng ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) trời đã nắng chói chang.
8h sáng, tại công trình xây dựng ở phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trời đã nắng chói chang. Ảnh: M.Phương
 
Anh Nguyễn Văn Khánh - công nhân làm việc bộ phận cốt pha - cho biết, do thời tiết nắng gắt nên mọi người bắt đầu công việc từ lúc 5h sáng. Buổi trưa tiếp tục công việc lúc 14-15h. Ảnh: M.Phương
 
Những người lao động làm việc ở đây hầu hết đến từ Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá. Dù công việc đòi hỏi nhiều mồ hôi, công sức nhưng ai cũng cố gắng tập trung làm việc. Ảnh: M.Phương
 
Công nhân tranh thủ uống nước giải khát giữa giờ. Ảnh: M.Phương
 
Anh Trần Du - làm ở bộ phận xây nói, dù không trực tiếp làm việc ngoài trời nhưng thời tiết nóng nực, không có gió nên chúng tôi ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Ảnh: M.Hương
 
Bộ phận xây sẽ chia ca làm việc sáng từ 6 -11h, chiều  từ 13 - 17h. Ảnh: M.Phương
 
 
Những người phụ nữ chấp nhận xa con nhỏ, lên thủ đô làm công việc nặng nhọc để trang trải cuộc sống. Dù trời nắng hay mưa cũng không thay đổi, công việc hàng ngày của họ là phụ hồ hoặc xây trát. Ảnh: M.Phương
 
Sau thời gian lao động vất vả, những người lao động trở về lán tạm bợ, được dựng dưới hầm công trình để nghỉ ngơi. Ảnh: M.Phương
Một lán chục người ăn, nghỉ cùng nhau. Trời nắng, một phòng chỉ có vài chiếc quạt nhưng ở dưới hầm
Một lán chục người ăn, nghỉ cùng nhau. Trời nắng, một phòng chỉ có vài chiếc quạt nhưng chị Trần Thị Trang (quê Thanh Hoá) cho biết: "Chúng tôi ở đây còn tốt chán, nhiều người ở bộ phận pha cắt còn vất vả hơn vì ở trong lán dựng bằng tôn. Giữa trưa nhiệt độ lên cao không ai ngủ được cả". Ảnh: M.Phương
 
Nơi người lao động nghỉ ngơi được lợp bằng tôn, một phòng 10 người có khoảng 5-6 chiếc quạt. Anh La Văn Nghĩa (quê Hoà Bình) cho hay, thời tiết này có lắp chục chiếc quạt vẫn nóng vì mái tôn hấp thụ nhiệt, càng bật quạt càng phả ra hơi nóng. "Buổi trưa chúng tôi không thể ngủ, đến đêm phải 23h trời dịu nhiệt mới ngủ được". Ảnh: M.Phương
Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm Công ty Huê Phong và công nhân lao động

Nam Dương - Anh Tú |

Sáng 3.6, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Giày da Huê Phong (chuyên sản xuất các loại giày, dép trong đó chủ yếu là giày nữ, trú đóng tại Quận Gò Vấp – TPHCM), nơi vừa phải cho 2.220 công nhân nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nợ chồng chất, công nhân không lối thoát

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi các băng nhóm tín dụng đen bị triệt phá, thì gần đây, lợi dụng tình hình khó khăn của dịch bệnh COVID-19, tín dụng đen lại hoạt động mạnh trở lại ở các tỉnh có đông công nhân lao động như Đồng Nai, Bình Dương, nhưng dưới hình thức tinh vi hơn là cho vay qua app, nhiều công nhân đã lâm vào cảnh “nợ chồng nợ”.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi: Lời hứa đưa con đi chơi khó thành hiện thực

Minh Hương |

Nhiều công nhân phải gửi con về quê hay tăng ca nên không có thời gian đưa con đi chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm Công ty Huê Phong và công nhân lao động

Nam Dương - Anh Tú |

Sáng 3.6, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Giày da Huê Phong (chuyên sản xuất các loại giày, dép trong đó chủ yếu là giày nữ, trú đóng tại Quận Gò Vấp – TPHCM), nơi vừa phải cho 2.220 công nhân nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nợ chồng chất, công nhân không lối thoát

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi các băng nhóm tín dụng đen bị triệt phá, thì gần đây, lợi dụng tình hình khó khăn của dịch bệnh COVID-19, tín dụng đen lại hoạt động mạnh trở lại ở các tỉnh có đông công nhân lao động như Đồng Nai, Bình Dương, nhưng dưới hình thức tinh vi hơn là cho vay qua app, nhiều công nhân đã lâm vào cảnh “nợ chồng nợ”.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi: Lời hứa đưa con đi chơi khó thành hiện thực

Minh Hương |

Nhiều công nhân phải gửi con về quê hay tăng ca nên không có thời gian đưa con đi chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.