Nâng cao vai trò Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động, phối hợp với chính quyền linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bị ảnh hưởng không nhỏ. Do đó, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đối thoại với hơn 100 cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đối thoại với hơn 100 cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NT

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết: Bên cạnh việc tham gia kiểm tra các doanh nghiệp về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động thực hiện các thủ tục để hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên gia đinh đoàn viên NLĐ có người thân tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: NT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên gia đinh đoàn viên NLĐ có người thân tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: NT

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn xây dựng kế hoạch và phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức các hội nghị cán bộ công chức, viên chức tại nơi làm việc để giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc, bức xúc của người lao động. Kết quả đã có 1.022 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (đạt 94,5%).

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được các cấp công đoàn chú trọng với chất lượng ngày càng tốt hơn. Có 221/285 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, ký kết mới thỏa ước lao động tập thể. Trong năm, các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật cho hơn 7.000 lượt đoàn viên nhằm hỗ trợ kịp thời những vướng mắc, khó khăn của công nhân viên chức lao động.

Chăm lo tốt hơn cho người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch

Năm 2021, các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình cũng đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - Dương Đức Khanh, năm 2021, các cấp công đoàn trên đã tặng hơn 120.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 47,5 tỉ đồng và hỗ trợ xây, sửa 19 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 909,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã ký mới 12 thỏa thuận hợp tác về cung cấp các sản phẩm với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động, giúp gần 72.000 lượt người được tiếp cận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi. 

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: NT
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: NT

Chương trình “Tết sum vầy” tiếp tục có bước phát triển, là điểm nhấn mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã có gần 108.000 suất quà bằng tiền và hiện vật với tổng số tiền 39,6 tỉ đồng được tặng cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hiện, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đang quản lý 1,3 tỉ đồng vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, phân bổ thành 14 dự án cho 37 hộ gia đình công nhân viên chức lao động vay vốn để cải thiện thu nhập. Hiện tại các dự án đã phát huy tốt nguồn vốn vay, mang lại hiệu quả kinh tế cao; bình quân mỗi hộ công nhân viên chức lao động được vay vốn tăng thu nhập thêm cho gia đình từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng. 

 
Trao học bổng cùng em đến trường. Ảnh: NT

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp FDI, triển khai hiệu quả công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong đó, chú trọng quan tâm chăm lo, hỗ trợ và động viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Ninh Bình: Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Triển khai Nghị quyết 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đổi mới hoạt động công đoàn, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

LĐLĐ Ninh Bình vận động đoàn viên, CNLĐ ủng hộ phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

LĐLĐ Ninh Bình: Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm, tặng quà cho cán bộ, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa khu vực cầu Yên và Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình.

Lãi suất vay thực sự là gánh nặng trên vai của các doanh nghiệp

Gia Miêu |

TPHCM - Với lãi suất cho vay trên 10% như hiện nay thì để tồn tại và duy trì hoạt động, doanh nghiệp cũng đã rất áp lực, không những thế, câu chuyện vay vốn sản xuất kinh doanh cũng chẳng dễ dàng.

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

LĐLĐ Ninh Bình: Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Triển khai Nghị quyết 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đổi mới hoạt động công đoàn, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

LĐLĐ Ninh Bình vận động đoàn viên, CNLĐ ủng hộ phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

LĐLĐ Ninh Bình: Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm, tặng quà cho cán bộ, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa khu vực cầu Yên và Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình.