Nâng cao vai trò công đoàn trong phòng, chống tai nạn lao động

Trần Kiều |

Ngày 15.5, tại hội thảo về “Các giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn (CĐ) trong công tác an toàn vệ sinh lao động”, các đại biểu cho rằng, cần nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức CĐ trong việc nhận diện, phân tích các nguy cơ rủi ro có thể xuất hiện tại nơi sản xuất, nhằm giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

8 người lao động bị đe doạ an toàn tính mạng mỗi ngày 

Theo số liệu chính thức từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 8.150 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.327 người bị tai nạn. Trong đó, 979 người chết và 1.892 người bị thương nặng (bao gồm cả khu vực có quan hệ LĐ và không theo hợp đồng lao động).

Chỉ tính riêng ở khu vực có quan hệ LĐ, năm 2019, cả nước đã ghi nhận 7.130 vụ TNLĐ làm 7.267 người bị nạn; trong đó, có 572 vụ làm chết người. Cũng năm 2019 đã khám và phát hiện 7.237 trường hợp bệnh nghề nghiệp, tăng khoảng 2% so với năm 2018.

Như vậy, bình quân mỗi ngày, TNLĐ cướp đi sinh mạng của khoảng 3 người lao động (NLĐ); đồng thời đe dọa sức khoẻ của 5 NLĐ khác, đẩy hàng chục gia đình vào hoàn cảnh éo le và hàng chục trẻ phải đối mặt với tương lai mờ mịt.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thống kê của khoảng 5,9% tổng số doanh nghiệp (DN) trên cả nước. Nếu 100% DN chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định, con số này sẽ còn cao hơn gấp nhiều lần.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ TNLĐ được xác định chủ yếu xuất phát từ sự vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của cả người sử dụng lao động và NLĐ.

Phát huy vai trò của tổ chức CĐ

Tại Hội thảo bàn về các giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức CĐ trong công tác ATVSLĐ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu chia sẻ thẳng thắn, đặc biệt là đề xuất các sáng kiến, giải pháp để CĐ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác ATVSLĐ, vì tính mạng, sức khoẻ của NLĐ. Trong Điều 9 và Điều 10 của Luật ATVSLĐ 2015 có nêu vai trò của các cấp CĐ, đặc biệt là CĐCS, trong đó có mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVS viên) trước vấn đề đảm bảo ATVSLĐ cho NLĐ.

Theo GS.TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội KHKT ATVSLĐ Việt Nam: “Một trong những nguyên nhân gốc rễ của thương tích nơi làm việc, bệnh tật và sự cố là không xác định hoặc nhận ra các mối nguy hiểm hiện diện hoặc có thể đã được dự đoán. Do đó, vai trò tham gia nhận diện và phân tích các nguy cơ rủi ro có thể xuất hiện tại nơi sản xuất của cán bộ CĐ phụ trách ATVSLĐ và ATVS viên rất quan trọng”.

Thời gian qua, tổ chức CĐ các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền ATVSLĐ, qua đó lan tỏa, đa dạng hình thức tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người trong vấn đề này. Đã có 5.620 lớp tập huấn công tác ATVSLĐ và kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới ATVS viên cho 283.374 NLĐ, cán bộ CĐ, an toàn vệ sinh viên được tổ chức.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, tham gia thanh tra, kiểm tra được tăng cường, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Gần 260.000 vi phạm và nguy cơ mất ATVSLĐ đã được kiến nghị yêu cầu khắc phục.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đặc biệt lưu ý: “Đảm bảo ATVSLĐ là một công tác vô cùng quan trọng đối với tổ chức CĐ, vì liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của NLĐ. Tổ chức CĐ cần tích cực quan tâm hơn nữa đến vấn đề này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trước hết là cho cán bộ CĐ, các cấp CĐ, nhất là từng cấp bắt buộc phải thấy vai trò trách nhiệm của mình cần phải làm gì. Cần nghiên cứu, đề xuất các mô hình về CĐ tham gia công tác ATVSLĐ cụ thể có hiệu quả để nêu gương học tập”.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà người lao động

Thùy Linh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, mới đây đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam làm trưởng đoàn công tác của Công đoàn ngành đã đến thăm công nhân lao động và làm việc với Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Giày Hồng Bảo và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4.

Công đoàn Cảng Hải Phòng "Sẻ chia ấm lòng" với người lao động

Linh Chu |

Ngày 15.5, nhân dịp Tháng Công nhân 2020 Công đoàn và chuyên môn Cảng Hải Phòng đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có chủ đề "Sẻ chia ấm lòng". Tới dự Chương trình gặp mặt có đồng chí Lê Phan Linh -  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Hậu Giang: Ký kết thỏa thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Hoài Phúc |

Chiều ngày 15.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tháng 5 và ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà người lao động

Thùy Linh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, mới đây đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam làm trưởng đoàn công tác của Công đoàn ngành đã đến thăm công nhân lao động và làm việc với Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Giày Hồng Bảo và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4.

Công đoàn Cảng Hải Phòng "Sẻ chia ấm lòng" với người lao động

Linh Chu |

Ngày 15.5, nhân dịp Tháng Công nhân 2020 Công đoàn và chuyên môn Cảng Hải Phòng đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có chủ đề "Sẻ chia ấm lòng". Tới dự Chương trình gặp mặt có đồng chí Lê Phan Linh -  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Hậu Giang: Ký kết thỏa thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Hoài Phúc |

Chiều ngày 15.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tháng 5 và ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.