Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nam Dương |

Diễn đàn kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu (EUROCHAM), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp tổ chức đã khai mạc sáng 25.11 tại TP.Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tham gia diễn đàn.

Đại diện ILO tại Việt Nam nhận xét: Các doanh nghiệp của Việt Nam ngày càng có trách nhiệm hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, Chính phủ cũng tạo ra môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế, kinh doanh với tiêu chuẩn lao động tốt hơn.

Các doanh nghiệp cần tích hợp trách nhiệm xã hội của mình trong hoạt động kinh doanh của chuỗi cung ứng toàn cầu, vì người mua hàng ở các nước cũng có nhu cầu thúc đẩy phát triển bền vững trên toàn cầu và điều này phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Các đại biểu tham gia diễn đàn. Ảnh Nam Dương
Các đại biểu tham gia diễn đàn. Ảnh Nam Dương

Đại diện UEROCHAM cho biết, hiện vẫn còn nhiều rào cản để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào nền kinh tế Châu Âu, do đó đòi hỏi sự trách nhiệm xã hội cũng như môi trường nhiều hơn của doanh nghiệp.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, các nhà đầu tư nước ngoài đã tận dụng cơ hội tốt hơn doanh nghiệp trong nước khi Việt Nam mở cửa thị trường và cần phải “cởi trói” cho doanh nghiệp vì chỉ khi nào các doanh nghiệp tư nhân phát triển thì mới đem lại lợi ích cho người Việt Nam.

Tiến sĩ Cung cũng khuyến cáo: “Cần phải tôn trọng quy luật của thị trường, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về thể chế và chỉ tập trung đối phó với các rủi ro của thị trường, cạnh tranh với các đối thủ hơn là phải đối phó với sự thay đổi, kém minh bạch, rõ ràng trong quy định pháp luật”.

Nhiều đại biểu quốc tế tham gia diễn đàn. Ảnh Nam Dương
Nhiều đại biểu quốc tế tham gia diễn đàn. Ảnh Nam Dương

Trao đổi tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết: Ở Việt Nam, tình trạng giới chủ vi phạm pháp luật còn khá phổ biến dưới nhiều hành vi khác nhau. Tổ chức Công đoàn sẽ tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường đối thoại thực chất để xây dựng các thỏa ước lao động tập thể mang lại quyền lợi cho NLĐ.

Trong dịp sửa đổi Luật Công đoàn tới đây, tổ chức Công đoàn sẽ đề xuất đưa vào quy định về quyền giám sát độc lập của tổ chức Công đoàn; thông qua đó, sẽ kịp thời phát hiện vi phạm của doanh nghiệp nếu có và sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý, góp phần thúc đẩy đưa pháp luật đi vào cuộc sống để bảo đảm các quyền lợi của NLĐ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định EVFTA: Dệt may Việt Nam liệu có nắm được cơ hội?

Phan Anh |

Dệt may sẽ là ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất khi Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp dệt may Việt Nam nào cũng hiểu rõ được những cơ hội mà EVFTA mang lại và bản thân doanh nghiệp dệt may cần phải chuẩn bị những gì để có thể chiếm được lợi thế đó.

Hiệp định EVFTA ảnh hưởng đến nông nghiệp Việt Nam như thế nào?

GS.TS VÕ TÒNG XUÂN - (HIỆU TRƯỞNG ĐH NAM CẦN THƠ) |

EVFTA là một thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để cảnh tỉnh ngành nông nghiệp VN chuyển mình thực sự để vươn lên và bay xa, nếu không, sẽ bị thua ngay trên sân nhà.

EU xác nhận ký Hiệp định EVFTA với Việt Nam ngày 30.6

Hải Anh |

Thông cáo của Ủy ban Châu Âu ra ngày 25.6 cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) với Việt Nam vào Chủ nhật (30.6).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hiệp định EVFTA: Dệt may Việt Nam liệu có nắm được cơ hội?

Phan Anh |

Dệt may sẽ là ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất khi Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp dệt may Việt Nam nào cũng hiểu rõ được những cơ hội mà EVFTA mang lại và bản thân doanh nghiệp dệt may cần phải chuẩn bị những gì để có thể chiếm được lợi thế đó.

Hiệp định EVFTA ảnh hưởng đến nông nghiệp Việt Nam như thế nào?

GS.TS VÕ TÒNG XUÂN - (HIỆU TRƯỞNG ĐH NAM CẦN THƠ) |

EVFTA là một thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để cảnh tỉnh ngành nông nghiệp VN chuyển mình thực sự để vươn lên và bay xa, nếu không, sẽ bị thua ngay trên sân nhà.

EU xác nhận ký Hiệp định EVFTA với Việt Nam ngày 30.6

Hải Anh |

Thông cáo của Ủy ban Châu Âu ra ngày 25.6 cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) với Việt Nam vào Chủ nhật (30.6).