Nâng cao nhận thức về mối nguy hại của amiăng

Bảo Hân |

Hà Nội - Hội Y học lao động Việt Nam vừa tổ chức khởi động Dự án “Nâng cao nhận thức về mối nguy hại của amiăng đến sức khoẻ đồng bào dân tộc thiểu số và vận động để loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng tại Việt Nam".

Theo PGS.TS Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội Y học lao động Việt Nam, amiăng trắng hiện nay chủ yếu sử dụng để làm tấm lợp. Trước đây, tấm lợp amiăng ximăng được sử dụng khá phổ biến trên toàn quốc nhưng hiện nay chủ yếu được sử dụng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào thiểu số, nơi còn nghèo.

“Việc nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của amiăng đến sức khoẻ và việc giảm thiểu, tiến tới ngừng sử dụng amiăng trong đó có tấm lợp amiăng xi măng là một biện pháp quan trọng dự phòng các bệnh liên quan đến amiăng trong cộng đồng nói chung và trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng” - PGS.TS Nguyễn Khắc Hải cho hay.

Trình bày tại hội thảo, TS. Hoàng Xuân Lương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi - cho biết, từ thực tế khảo sát ở cả vùng núi cao và vùng thấp, nông thôn miền núi cho thấy, dân ở vùng đô thị không dùng tấm lợp amiăng; dân vùng nông thôn ở dưới xuôi chỉ còn khoảng 5% dùng lợp công trình phụ trợ.

“Tấm lợp được sử dụng ở Việt Nam có đến 95% là ở vùng dân tộc thiểu số”- TS. Hoàng Xuân lương nói.

Ngoài ra, TS. Hoàng Xuân Lương cho hay, chỉ có nơi dân trí thấp, nghèo khổ, quá khó khăn thì người dân mới sử dụng tấm lợp amiăng.

Vẫn theo TS. Hoàng Xuân Lương, điều quan ngại nhất là người dân vẫn dùng nước mưa chảy từ mái nhà tấm lợp amiăng để ăn uống, các tấm lợp vỡ vụn vẫn được dùng làm nền nhà, nền sân, rải đường đi, ngổn ngang cả đầu nguồn nước...

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế và nhiều nước phát triển đã khuyến cáo về tác động của amiăng đối với sức khoẻ con người: Tất cả các loại amiăng, trong đó có amiăng trắng đều là chất gây ung thư cho con người.

Vẫn theo PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, mỗi năm có hơn 100.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm amiăng và 1,5 triệu người phải sống chung với bệnh tật do amiăng gây ra.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt 2 chiếc ghe chở 50 tấn phế liệu có chất thải nguy hại

NGUYÊN ANH |

KIÊN GIANG - Khi 3 đối tượng điều khiển 2 chiếc ghe chở khoảng 50 tấn phế liệu (không rõ nguồn gốc xuất xứ) đến đoạn sông N1, thuộc huyện Giang Thành thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang.

Sử dụng nhân sâm đúng cách để không nguy hại đến tính mạng

Tường Minh |

Việc sử dụng nhân sâm không đúng cách, không những không phát huy tác dụng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, thậm chí đe doạ tính mạng.

Thuốc lá điện tử tràn lan: Thiếu chế tài quản lý, nhiều mối nguy hại

ÁI VÂN |

Hiện nay, việc hút thuốc lá điện tử đang rộ lên trong giới trẻ như một thú vui thời thượng, trào lưu lan rộng tại nhiều địa phương của cả nước. Dù được bày bán tràn lan trên thị trường, trên mạng xã hội và có chứa nicotine nhưng hiện vẫn chưa có chế tài quản lý đối với loại thuốc lá này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kiên Giang: Bắt 2 chiếc ghe chở 50 tấn phế liệu có chất thải nguy hại

NGUYÊN ANH |

KIÊN GIANG - Khi 3 đối tượng điều khiển 2 chiếc ghe chở khoảng 50 tấn phế liệu (không rõ nguồn gốc xuất xứ) đến đoạn sông N1, thuộc huyện Giang Thành thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang.

Sử dụng nhân sâm đúng cách để không nguy hại đến tính mạng

Tường Minh |

Việc sử dụng nhân sâm không đúng cách, không những không phát huy tác dụng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, thậm chí đe doạ tính mạng.

Thuốc lá điện tử tràn lan: Thiếu chế tài quản lý, nhiều mối nguy hại

ÁI VÂN |

Hiện nay, việc hút thuốc lá điện tử đang rộ lên trong giới trẻ như một thú vui thời thượng, trào lưu lan rộng tại nhiều địa phương của cả nước. Dù được bày bán tràn lan trên thị trường, trên mạng xã hội và có chứa nicotine nhưng hiện vẫn chưa có chế tài quản lý đối với loại thuốc lá này.