Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn

Bảo Hân |

Sáng 24.11, tại Đại học Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai giảng chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn năm 2020”.

Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Tham dự lớp tập huấn có các phó chủ tịch, trưởng, phó ban tuyên giáo, cán bộ, chuyên viên đang trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác truyền thông của 83 Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố, công đoàn ngành trung ương, tổng công ty và tương đương.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã ghi nhận những kết quả nổi bật và thẳng thắn chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm mà “nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền giáo dục công đoàn thiếu sự quan tâm đúng mức, chậm đổi mới, còn lúng túng trong cách thức tuyên truyền tiếp cận công nhân lao động”. Đại hội cũng đề ra khâu đột phá là “đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực thực hiện quyết định của Đại hội, đạt được chuyển biến bước đầu quan trọng, nhưng cần tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ hơn. Ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh, lớp tập huấn cần đáp ứng mục tiêu này.

Ông Trần Thanh Hải mong muốn, sau khóa học, các cấp công đoàn tổ chức các chiến dịch truyền thông công đoàn, truyền thông hoạt động công đoàn cơ sở như một cách thức tăng cường công khai hoạt động công đoàn và có sự đo lường được thái độ của đoàn viên, để từ đó tham mưu điều chỉnh hoạt động, chắt lọc các hoạt động thật sự thiết thực.

Cùng với đó, thực hiện đột phá trong truyền thông pháp luật – chính trị bằng công nghệ dành cho công nhân viên chức lao động, trong đó, truyền thông về pháp luật dành cho người lao động được đi trước một bước, sát hợp từng nhóm đối tượng, nâng cao năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, có sự phối hợp tự nguyện giữa các cấp công đoàn, do Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ huy, điều phối.

Tiếp theo là truyền thông về chính trị để đoàn viên tự hào, có trách nhiệm hơn trong hoạt động công đoàn và lan toả đến người lao động, thôi thúc họ tự nguyện trở thành thành viên của Công đoàn Việt Nam, vun đắp lòng yêu nước, bồi dưỡng tình cảm cách mạng, khát vọng tham gia xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, hùng cường, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.
Các cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.

Khoá học cùng nhau trao đổi 3 nhóm vấn đề: Truyền thông về tổ chức và tâm thế tiến hành đấu tranh với các lực lượng một cách có chủ đích, bài bản như một chiến dịch, bằng một lực lượng chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ với những cái riêng biệt, thuyết phục; thực hiện công tác tuyên truyền vận động là một quá trình, được tiến hành ngay cả với cấp trên, cấp dưới, trong bộ phận khi tổ chức một hoạt động cụ thể, khi triển khai một cách thức mới nên phải dày công chuẩn bị; tiến hành tuyên truyền, vận động chủ động và đến tận đối tượng của tổ chức, đảm bảo cân đối cả yêu cầu của tổ chức và yêu cầu của đối tượng tuyên truyền, trên cơ sở sử dụng hiệu quả cao về tài lực, nhân lực, phương tiện, công nghệ, nhưng phải đảm bảo tính phong phú, đa dạng.

Khoá học dự kiến diễn ra trong 4 ngày.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hoà Bình: Tập huấn giảng viên kiêm chức cho cán bộ công đoàn

Mạnh Cường |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn giảng viên kiêm chức (bước 2) cho trên 30 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn tỉnh Hòa Bình.

Tập huấn nghiệp vụ cho 204 cán bộ công đoàn

MINH CHÂU |

LĐLĐ huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020 cho các cán bộ CĐCS trên toàn huyện với số lượng 204 người.

Đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, chuyên nghiệp

Phương Linh |

Thông qua giám sát, nhiều nội dung nổi bật LĐLĐ Khánh Hòa thực hiện như đào tạo cán bộ, đổi mới truyền thông công đoàn, bộ tiêu chí đánh giá quan hệ lao động hài hòa ổn định được đánh giá cao.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hoà Bình: Tập huấn giảng viên kiêm chức cho cán bộ công đoàn

Mạnh Cường |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn giảng viên kiêm chức (bước 2) cho trên 30 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn tỉnh Hòa Bình.

Tập huấn nghiệp vụ cho 204 cán bộ công đoàn

MINH CHÂU |

LĐLĐ huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020 cho các cán bộ CĐCS trên toàn huyện với số lượng 204 người.

Đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, chuyên nghiệp

Phương Linh |

Thông qua giám sát, nhiều nội dung nổi bật LĐLĐ Khánh Hòa thực hiện như đào tạo cán bộ, đổi mới truyền thông công đoàn, bộ tiêu chí đánh giá quan hệ lao động hài hòa ổn định được đánh giá cao.