Nâng cao năng lực thanh niên, sinh viên tiếp cận việc làm hậu COVID-19

Thu Hiền |

Chiều 19.6, Trung tâm tư vấn LMF (trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam) và Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Nâng cao năng lực thanh niên, sinh viên tiếp cận việc làm trong bối cảnh hậu COVID-19”.

Theo ban tổ chức, thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy 3 nhóm xu hướng việc làm từng được dự đoán trước: phụ thuộc nhiều hơn vào việc làm từ xa; sử dụng nhiều sàn thương mại điện tử và các giao dịch ảo, áp dụng tự động hóa nhiều hơn.

Do đó, vấn đề việc làm hậu COVID-19 đang là mối quan tâm hiện nay của rất nhiều công ty, tổ chức và người lao động trên thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng.

Các chuyên gia tham gia chường trình.
Các chuyên gia tham gia chường trình.

Dự đoán trong 10 năm tới, việc làm trong một số ngành nghề có thể sẽ tăng lên đáng kể. Đó là công việc như kỹ thuật viên, chuyên gia y tế, chuyên gia STEM (Khoa học – Công nghệ - Kỹ thuật – Toán học) và dịch vụ vận tải.

Đơn cử như những ngành nghề lao động chân tay và thể chất. Những kỹ năng cơ bản có thể sẽ ít cần đến hơn do quá trình tự động hóa bằng robot và các công nghệ liên quan. Mặt khác, những kỹ năng như giao tiếp, khả năng lãnh đạo, ứng dụng công nghệ dự kiến sẽ tăng khoảng 20%.

Với mong muốn hỗ trợ cho thanh niên, sinh viên có thêm những kiến thức và kỹ năng để thích ứng trong xu thế mới, Trung tâm tư vấn LMF và Trường Quốc tế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Nâng cao năng lực thanh niên, sinh viên tiếp cận việc làm trong bối cảnh hậu COVID-19”.

Sự kiện diễn ra nhằm quy tụ và đón đầu hàng trăm cơ hội tuyển dụng lớn đến từ rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Đây là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên có cơ hội giao lưu và tìm hiểu các thông tin tuyển dụng trực tiếp với các doanh nghiệp.

Chường trình thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên.
Chương trình thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Ông Trần Linh Sơn – Giám đốc Trung tâm tư vấn LMF (trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) cho biết, thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn các thanh niên, sinh viên sẽ có cái nhìn mới hơn về xu hướng nghề trong tương lai.

Từ đó có thêm kiến thức, kỹ năng để từ đó sẽ có những quyết định đúng đắn hơn trong lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân.

Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục triệu người lao động sẽ được xây dựng sổ việc làm điện tử

ANH THƯ |

Trong chương trình đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lên ý tưởng và giao Cục Việc làm chủ trì xây dựng sổ việc làm điện tử.

Công đoàn kết nối công nhân với doanh nghiệp để tạo việc làm ổn định

LÊ ĐỨC |

Bên cạnh các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tự thân trong tuyển dụng lao động vào làm việc thì LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cùng các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh việc kết nối, tạo điểm đến cho người lao động lựa chọn vị trí việc làm thông qua ngày hội việc làm.

Hà Nội: Gần 70.000 lao động được giải quyết việc làm

ANH THƯ |

Thị trường lao động của Hà Nội phục hồi nhanh chóng, hàng chục nghìn lao động được giải quyết việc làm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hàng chục triệu người lao động sẽ được xây dựng sổ việc làm điện tử

ANH THƯ |

Trong chương trình đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lên ý tưởng và giao Cục Việc làm chủ trì xây dựng sổ việc làm điện tử.

Công đoàn kết nối công nhân với doanh nghiệp để tạo việc làm ổn định

LÊ ĐỨC |

Bên cạnh các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tự thân trong tuyển dụng lao động vào làm việc thì LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cùng các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh việc kết nối, tạo điểm đến cho người lao động lựa chọn vị trí việc làm thông qua ngày hội việc làm.

Hà Nội: Gần 70.000 lao động được giải quyết việc làm

ANH THƯ |

Thị trường lao động của Hà Nội phục hồi nhanh chóng, hàng chục nghìn lao động được giải quyết việc làm.