Nâng cao năng lực công đoàn trong ngành dệt may

H.Hoan |

Ngày 14.11, tại Trung tâm Đào tạo cán bộ CĐ (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) diễn ra hội thảo nâng cao năng lực của CĐ trong ngành dệt may. Tới dự hội thảo có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Tổ chức Apheda Việt Nam và đại diện LĐLĐ 7 địa phương tham gia dự án gồm TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Hải Dương.

Theo bà Hoàng Thị Lệ Hằng - Giám đốc Apheda Việt Nam (Tổ chức Y tế, Giáo dục và Phát triển nước ngoài của CĐ Úc): Dự án “Nâng cao năng lực CĐ trong ngành dệt may và chương trình làm việc tốt hơn Better work Việt Nam” do Apheda hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2008-2017 đã tổ chức được 51 lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS tham gia Ban Tư vấn cải cách DN (PICC) với hơn 600 học viên; tổ chức 11 lớp tập huấn bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng giảng dạy cho 19 lượt giảng viên PICC là cán bộ CĐ thuộc 3 tỉnh, thành là TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai; tổ chức 54 cuộc tuyên truyền, giới thiệu về dự án, tuyên truyền pháp luật lao động, Luật CĐ đến CNLĐ tham gia chương trình “Việc làm tốt hơn” cho 13.638 CNLĐ.

Theo bà Hằng, mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao năng lực của các LĐLĐ tỉnh, thành tham gia đại diện cho công nhân trong khu vực dệt may của Việt Nam, nhằm cải thiện đối thoại xã hội và sự hiểu biết của công nhân về vai trò của CĐ và quyền lợi cũng như trách nhiệm xã hội của đoàn viên CĐ; nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đại diện công nhân.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã đánh giá cao những kết quả mà dự án “Nâng cao năng lực CĐ trong ngành dệt may” đã đạt được trong 10 năm qua. Việc dự án tham gia đào tạo các giảng viên và những cán bộ CĐ tham gia Ban Tư vấn cải cách DN, đặc biệt là dự án đã có được bộ tài liệu để đào tạo các giảng viên, cán bộ CĐ về kỹ năng hoạt động PICC và kỹ năng thương lượng TƯLĐTT, các vấn đề an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm là rất phù hợp với các hoạt động của CĐ Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Mai Đức Chính, dự án kết thúc nhưng kết quả để lại cho CĐ Việt Nam là những giảng viên được đào tạo bài bản về các kỹ năng hoạt động, đây là nguồn để đào tạo và hoạt động tổ chức được tốt hơn.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.