Nâng cao năng lực cho tổ chức Công đoàn về việc làm xanh

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chuyển dịch công bằng thúc đẩy sự bình đẳng cho người lao động trong ngành nhiên liệu hóa thạch, cũng như các cộng đồng chịu ảnh hưởng bất công do nền kinh tế nhiên liệu hóa thạch… đang là vấn đề được đặt ra. Do đó, rất cần nâng cao năng lực cho cán bộ Công đoàn về việc làm xanh.

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phối hợp các chuyên gia đến từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức nâng cao năng lực cho tổ chức Công đoàn về việc làm xanh và chuyển đổi công bằng trong ngành Hoá chất Việt Nam cho các cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Hoá chất tại Khu vực phía Nam.

Các nội dung được tập trung trao đổi gồm: Các chính sách của Việt Nam về thúc đẩy nền kinh tế xanh và những khó khăn, thử thách trong quá trình chuyển đổi; tăng cường nhận thức đầy đủ về Hướng dẫn Chuyển đổi Công bằng của ILO và áp dụng trong hoạt động Công đoàn để vận động người lao động và cộng đồng; thúc đẩy việc làm bền vững, tạo điều kiện môi trường lành mạnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong những doanh nghiệp hoá chất tham gia hoạt động;

Chuyển đổi công bằng - không chỉ là vấn đề môi trường; tăng cường cơ chế đối thoại xã hội tại nơi làm việc và các cộng đồng để thực hiện các hành động chung nhằm đảm bảo các cộng đồng và nơi làm việc bền vững về môi trường, an toàn và lành mạnh;

Tiếp cận, tuyên truyền phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhằm cải thiện điều kiện làm việc và quyền của người lao động và biến nơi làm việc của họ trở thành doanh nghiệp bền vững về môi trường…

Đặc biệt, các cán bộ Công đoàn cơ sở được đi thực tế tại Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam – Xí nghiệp Casumina Radial để hiểu rõ hơn về việc làm xanh và quá trình chuyển đổi công bằng trong ngành Hoá chất.

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam – Xí nghiệp Casumina Radial là đơn vị trực thuộc, điển hình của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trong công tác xanh hoá môi trường sản xuất, làm việc tại Khu vực phía Nam.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Vũ Trường Sơn cho biết, các nội dung nâng cao năng lực sẽ giúp cán bộ Công đoàn có cái nhìn toàn diện hơn về việc làm xanh, chuyển dịch công bằng nhất là trong ngành Hoá chất.

Sau hoạt động này, các cán bộ Công đoàn ngành Hoá chất nói riêng cũng như cán bộ Công đoàn ngành Công Thương nói chung được nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, của cán bộ Công đoàn các cấp trong hoạt động tại đơn vị.

Qua đó kỹ năng hoạt động của cán bộ Công đoàn cũng được bổ sung.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

150 ngày cao điểm thi đua của người lao động NNPTNT Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – 150 ngày cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp của đoàn viên, người lao động do Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phát động đã được cụ thể hoá cho từng khu vực. Đây là cơ sở để phong trào thi đua thực sự đến với người lao động, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 trước thời hạn.

Đối thoại, thương lượng để đảm bảo việc làm cho công nhân

Khánh Linh |

Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các cuộc đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động, duy trì nhiều nhất việc làm cho người lao động, hạn chế tối đa việc chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Công đoàn tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập

Linh Nguyên |

Hà Nội – Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác thuộc Khối thi đua 8 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được trao cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đặt nhiệm vụ tiếp tục tham gia cải thiện thu nhập của người lao động.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

150 ngày cao điểm thi đua của người lao động NNPTNT Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – 150 ngày cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp của đoàn viên, người lao động do Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phát động đã được cụ thể hoá cho từng khu vực. Đây là cơ sở để phong trào thi đua thực sự đến với người lao động, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 trước thời hạn.

Đối thoại, thương lượng để đảm bảo việc làm cho công nhân

Khánh Linh |

Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các cuộc đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động, duy trì nhiều nhất việc làm cho người lao động, hạn chế tối đa việc chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Công đoàn tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập

Linh Nguyên |

Hà Nội – Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác thuộc Khối thi đua 8 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được trao cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đặt nhiệm vụ tiếp tục tham gia cải thiện thu nhập của người lao động.