Nâng cao kiến thức về luật bảo vệ môi trường, ATGT cho người lao động

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 26.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và các chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên và người lao động.

Với mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về các kiến thức pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn giao thông và các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT bắt buộc.

Phát huy tính tự giác của đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, BHXH, BHYT bắt buộc, góp phần thực hiện tốt mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị lần này được diễn ra tại hội trường của Công ty TNHH S&D Quảng Bình, cùng sự tham gia của 400 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Khanh – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, hội nghị là dịp để tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, người lao động về pháp luật liên quan đến việc bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và các chính sách, chế độ.

Hội nghị có sự tham gia của 400 đoàn viên, người lao động thuộc Công ty TNHH S&D Quảng Bình. Ảnh: H.L
Hội nghị có sự tham gia của 400 đoàn viên, người lao động thuộc Công ty TNHH S&D Quảng Bình. Ảnh: H.L

Qua đó, mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ hiểu hơn về các quy định của pháp luật để tránh vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến bản thân cũng như công ty, doanh nghiệp nơi mình đang làm việc. Đồng thời nắm được những chế độ, chích sách về BHXH, BHYT để có thể tự bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng có sự góp mặt của đại diện Sở TNMT, phòng CSGT tỉnh và BHXH tỉnh để phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, các chính sách BHXH, BHYT…

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Mức lương theo giờ trả cho người lao động tại Hà Nội

ANH THƯ |

Liên quan đến đề xuất về mức lương tối thiểu tính theo giờ, các chuyên gia cho rằng, mức được đưa ra còn thấp, chưa thực sự bảo vệ được người lao động.

Công an cảnh báo các thủ đoạn mới lừa đảo người lao động qua mạng xã hội

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trường hợp người lao động có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng với nhiều thủ đoạn mới. 

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên người lao động

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Việt Trung nhân “Tháng Công nhân” năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mức lương theo giờ trả cho người lao động tại Hà Nội

ANH THƯ |

Liên quan đến đề xuất về mức lương tối thiểu tính theo giờ, các chuyên gia cho rằng, mức được đưa ra còn thấp, chưa thực sự bảo vệ được người lao động.

Công an cảnh báo các thủ đoạn mới lừa đảo người lao động qua mạng xã hội

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trường hợp người lao động có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng với nhiều thủ đoạn mới. 

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên người lao động

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Việt Trung nhân “Tháng Công nhân” năm 2022.