Nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh lao động

NAM DƯƠNG |

Chiều 11.9, tại TP.Hồ Chí Minh, Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp (DN)”.

Tai nạn lao động chết người tăng gần 12%

Ông Nguyễn Thành Đô - Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật LĐLĐ TP Hồ Chí Minh - cho biết, mặc dù công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được các cấp chính quyền, công đoàn (CĐ) quan tâm, nhưng trong năm 2018, cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động (TNLĐ). TNLĐ làm 8.229 người bị nạn, trong đó làm chết 1.039 người, tăng gần 12% so với năm 2017. Đáng quan ngại là 972 vụ TNLĐ gây chết người, tăng 8,24% so với năm 2017; số người bị thương nặng là 1.939 người, tăng 1,2% so với năm 2017; số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên là 112 vụ, tăng 10,89% so với năm 2017…

Ông Đô phân tích, nguyên nhân cơ bản dẫn đến TNLĐ là do nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ của nhiều DN, người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) chưa tốt. Trong đó, 46,5% nguyên nhân do người sử dụng lao động. Cụ thể: Không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm 24,56% tổng số vụ; không huấn luyện ATVSLĐ hoặc huấn luyện không đầy đủ chiếm 7,02%; thiết bị không bảo đảm ATVSLĐ chiếm 0,88% số vụ. Đối với NLĐ, có tới 18,42% số vụ do vi phạm quy trình, quy chuẩn an toàn lao động.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Ban Chính sách-Pháp luật LĐLĐ TP.Hải Phòng, nhiều DN xây dựng kế hoạch hàng năm còn mang tính đối phó, chưa xây dựng chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ. Việc tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt chưa được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Các hoạt động thực hành, thao diễn, xử lý sự cố về ATVSLĐ, thực hành sơ cấp cứu TNLĐ còn ít được quan tâm.

Tăng cường huấn luyện cho cán bộ công đoàn

Bà Đinh Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng - nhận xét, ở DN nào quan tâm, có sự quản lý tại chỗ thì công tác ATVSLĐ được coi trọng và hạn chế TNLĐ xảy ra. Cũng theo bà Hà, hiện cán bộ CĐ có kiến thức sâu rộng về ATVSLĐ còn rất hiếm, do đó Tổng LĐLĐVN cần tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐ để tham gia đánh giá, giám sát, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn lao động. Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho rằng, các chế tài với DN để xảy ra TNLĐ còn chưa đủ mạnh, khiến cán bộ CĐ khó khăn khi bảo vệ quyền lợi của NLĐ bị tai nạn.

Ông Huỳnh Văn Tuấn - Chủ tịch CĐ các KCN-KCX TP.Hồ Chí Minh - cho rằng, việc tuyên truyền về ATVSLĐ cho chủ DN, NLĐ, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên phụ trách về ATVSLĐ tại DN là rất quan trọng để nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác an toàn lao động. Từ đó, ông Tuấn kiến nghị cần tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác ATVSLĐ để chủ động ngăn ngừa.

Đồng tình quan điểm này, ông Tạ Văn Dưỡng - Ban Chính sách-Pháp luật LĐLĐ TP.Hà Nội - nói rằng: Công tác tuyên truyền rất quan trọng trong việc thực hiện ATVSLĐ. Việc tuyên truyền phải thật đơn giản, gần gũi với công việc của NLĐ để họ hiểu rõ nguy cơ về TNLĐ và từ đó thực hiện tốt các biện pháp tự bảo vệ bản thân trong quá trình lao động. Việc tổ chức mạng lưới an toàn - vệ sinh viên lao động phải thực chất và CĐ có trách nhiệm hướng dẫn đội ngũ này.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cũng thống nhất, để hạn chế TNLĐ xảy ra, điều quan trọng nhất là cần nâng cao ý thức, kiến thức cho cả người sử dụng lao động và NLĐ, đặc biệt là mạng lưới an toàn, vệ sinh viên đảm trách công tác ATVSLĐ tại DN.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

1.039 người chết do tai nạn lao động trong năm 2018

Nam Dương |

Cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm 8.229 người bị nạn, trong đó làm chết 1.039 người trong năm 2018, tăng gần 12% so với năm 2017.

Tai nạn lao động tại mỏ khai thác đá, 1 công nhân thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Tại mỏ đá của Công ty Cổ phần Minh Hưng (Quảng Trị) đã xảy ra tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hướng đến mục tiêu giảm 5% tai nạn lao động

X.N |

“Mục tiêu đến hết nhiệm kỳ phấn đấu giảm 5% số vụ tai nạn lao động (TNLĐ)” - đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tại buổi khai giảng lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ công đoàn miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ở TP.Quy Nhơn, Bình Định ngày 21.8.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

1.039 người chết do tai nạn lao động trong năm 2018

Nam Dương |

Cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm 8.229 người bị nạn, trong đó làm chết 1.039 người trong năm 2018, tăng gần 12% so với năm 2017.

Tai nạn lao động tại mỏ khai thác đá, 1 công nhân thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Tại mỏ đá của Công ty Cổ phần Minh Hưng (Quảng Trị) đã xảy ra tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hướng đến mục tiêu giảm 5% tai nạn lao động

X.N |

“Mục tiêu đến hết nhiệm kỳ phấn đấu giảm 5% số vụ tai nạn lao động (TNLĐ)” - đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tại buổi khai giảng lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ công đoàn miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ở TP.Quy Nhơn, Bình Định ngày 21.8.