Nâng cao công tác truyền thông giảm sinh con thứ 3

Mạnh Cường |

Hoà Bình - Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình phối hợp với Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình vừa tổ chức Hội nghị về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm sinh con thứ 3 trở lên, góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh cho công nhân viên chức lao động.

Hội nghị triển khai các nội dung Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 4.8.2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về xây dựng biện pháp thực hiện hiệu quả để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025; nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về công tác dân số và phát triển của cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, nhằm tuyên truyền vận động thay đổi hành vi để giảm sinh con thứ 3 trở lên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện đúng chính sách dân số, giảm sinh con thứ 3 trở lên vào các văn bản chỉ đạo và hoạt động công tác công đoàn các cấp…

Hội nghị nhằm đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chức lao động thực hiện đúng chính sách dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, khẳng định đạt mức sinh thay thế vào năm 2025, góp phần ổn định vững chắc về quy mô dân số của tỉnh Hoà Bình.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Bé gái 11 tuổi sinh con ở Quảng Trị là do “khai nhầm năm sinh”

HƯNG THƠ |

Trước thông tin bé gái 11 tuổi sinh con, lãnh đạo xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết tuổi thật của sản phụ lớn hơn. Nguyên nhân là quá trình đi làm giấy tờ bị nhầm năm sinh.

Gần 400 triệu đồng hỗ trợ lao động nghỉ hưu, phụ nữ sinh con

Hữu Long |

Đó là con số được tổ chức công đoàn tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 báo cáo tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Tại hội nghị, các công nhân được quyền dân chủ, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định...

Một sản phụ sinh con trên tàu khi đang về quê tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Tối 8.10, tin từ tổ công tác đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam cho biết, một sản phụ đã sinh con an toàn khi đang đi trên chuyến tàu về quê.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bé gái 11 tuổi sinh con ở Quảng Trị là do “khai nhầm năm sinh”

HƯNG THƠ |

Trước thông tin bé gái 11 tuổi sinh con, lãnh đạo xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết tuổi thật của sản phụ lớn hơn. Nguyên nhân là quá trình đi làm giấy tờ bị nhầm năm sinh.

Gần 400 triệu đồng hỗ trợ lao động nghỉ hưu, phụ nữ sinh con

Hữu Long |

Đó là con số được tổ chức công đoàn tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 báo cáo tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Tại hội nghị, các công nhân được quyền dân chủ, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định...

Một sản phụ sinh con trên tàu khi đang về quê tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Tối 8.10, tin từ tổ công tác đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam cho biết, một sản phụ đã sinh con an toàn khi đang đi trên chuyến tàu về quê.