ĐẠI HỘI V CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM:

Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, hoạch định chính sách vĩ mô

XUÂN TRƯỜNG |

Ngày 4.4, tại Hà Nội, CĐ Viên chức VN khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự có mặt của 291 đại biểu. 

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Nước; Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN… tham dự đại hội. Với các thành tích đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội IV, CĐ Viên chức đã vinh dự được Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Phát huy lợi thế riêng

Phát huy lợi thế là cán bộ, đoàn viên CĐ Viên chức VN công tác tại các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể T.Ư và địa phương, CĐ Viên chức VN xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2018-2023 là xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, trong sạch, nêu cao đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu trong việc xây dựng, hoạch định chính sách vĩ mô giúp BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội... ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật phát triển đất nước.

Nhiệm vụ đó được thực hiện cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong tình hình mới gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Tham luận tại Đại hội V CĐ Viên chức VN, đồng chí Trần Anh Tiến - Chủ tịch CĐ Văn phòng Chính phủ - cho hay, phát huy lợi thế công tác tại Văn phòng Chính phủ, nơi hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề liên quan đến quyền lợi NLĐ, CĐ Văn phòng Chính phủ đã động viên CBCCVC tích cực thi đua, tham gia hiệu quả các công việc của cơ quan; chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu góp phần giúp Chính phủ hoạch định và đưa ra nhiều chính sách quan trọng để phát triển đất nước. Để phát huy vai trò này, CĐ Văn phòng Chính phủ mong được lãnh đạo Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa. CĐ Văn phòng Chính phủ sẽ nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ để phát huy tốt lợi thế này.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội V CĐ Viên chức VN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội V CĐ Viên chức VN. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Phấn đấu 90% trở lên số CĐCS đạt vững mạnh

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, CĐ Viên chức VN đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2018-2023. Trong đó, phấn đấu hằng năm có 85% trở lên số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 90% trở lên số CĐCS đạt vững mạnh. Hằng năm, 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC; 95% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ. Phấn đấu 90% số nữ cán bộ, CCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. 100% số cán bộ CĐ chuyên trách và 80% số cán bộ CĐ kiêm nhiệm được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ; 60% số cán bộ chủ chốt CĐ các cấp và 100% số cán bộ nữ công được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới. Hằng năm bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

CĐ Viên chức VN khẳng định, mục tiêu giai đoạn 2018-2023 của CĐ Viên chức VN là “Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ CĐ trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội đã bầu BCH CĐ Viên chức VN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 38 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN gồm 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư - đã biểu dương những thành tích đạt được của các cấp CĐ Viên chức VN trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, CĐ Viên chức VN cần tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thường xuyên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐ để thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

Cũng tại đại hội, thay mặt Đảng Đoàn Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018 của các cấp CĐ Viên chức VN. Đồng thời đề nghị các đại biểu dự đại hội sáng suốt lựa chọn người có đức, có tài để bầu vào BCH CĐ Viên chức VN khóa V và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường lưu ý, với lợi thế của mình, cán bộ, đoàn viên các cấp CĐ Viên chức VN không chỉ làm tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ mà còn phải tham gia tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục VN: Họp báo thông tin về Đại hội XV

Xuân Trường |

Chiều 4.4, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Giáo dục VN tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội XV Công đoàn Giáo dục VN; gặp mặt cộng tác viên báo chí năm 2018.

Bà Lâm Tuyết Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng

H.H |

Trong hai ngày 3 – 4.4, Đại Hội lần thứ XVIII Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tổ chức với sự tham dự của 186 đại biểu chính thức. 

Khai mạc Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam

Xuân Trường |

Ngày 4.4, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Viên chức VN khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự có mặt của 291 đại biểu ưu tú đại diện cho 30 vạn cán bộ, đoàn viên CĐ Viên chức VN ở T.Ư và các tỉnh, thành phố.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn Giáo dục VN: Họp báo thông tin về Đại hội XV

Xuân Trường |

Chiều 4.4, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Giáo dục VN tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội XV Công đoàn Giáo dục VN; gặp mặt cộng tác viên báo chí năm 2018.

Bà Lâm Tuyết Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng

H.H |

Trong hai ngày 3 – 4.4, Đại Hội lần thứ XVIII Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tổ chức với sự tham dự của 186 đại biểu chính thức. 

Khai mạc Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam

Xuân Trường |

Ngày 4.4, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Viên chức VN khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự có mặt của 291 đại biểu ưu tú đại diện cho 30 vạn cán bộ, đoàn viên CĐ Viên chức VN ở T.Ư và các tỉnh, thành phố.