Nâng cao chất lượng hoạt động tổ Công đoàn qua trao đổi kinh nghiệm

Hải Anh |

Nâng cao chất lượng hoạt động tổ Công đoàn là một trong những nội dung luôn được quan tâm, nhất là ở khối doanh nghiệp. Bởi đây là lực lượng trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động nên việc trao đổi kinh nghiệm thường xuyên là cần thiết.

Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, nhiều cấp Công đoàn tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động tổ Công đoàn. Liên đoàn Lao động quận Long Biên là một trong những đơn vị tích cực thực hiện để nâng cao chất lượng hoạt động tổ Công đoàn.

Hiện Liên đoàn Lao động quận Long Biên quản lý và chỉ đạo trực tiếp 335 Công đoàn cơ sở với 13.734 đoàn viên Công đoàn/14.327 người lao động. Trong đó, 265 Công đoàn cơ sở có tổ Công đoàn, 02 Công đoàn cơ sở có Công đoàn bộ phận với 835 tổ Công đoàn thực thuộc Công đoàn cơ sở. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức 5 buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ công đoàn cơ sở”, trong đó có 3 buổi trong khối doanh nghiệp, 1 buổi trong khối hành chính sự nghiệp và khối trường học.

Qua trao đổi trực tiếp, có thể nhận thấy, một trong những điểm hạn chế của tổ Công đoàn là tổ Công đoàn của một số đơn vị chưa chủ động đề đề xuất với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, nhất là việc thực hiện các quy định về quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, trong việc ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể, xác định định mức lao động, xây dựng thang bảng lương, thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động…

Một số doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho Công đoàn và cán bộ Công đoàn hoạt động, chưa phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở trong quản lý sản xuất, kinh doanh, trong tuyên truyền, giáo dục, trong việc tổ chức đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Thực tế cũng cho thấy, còn những doanh nghiệp thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Ở những đơn vị này, hoạt động Công đoàn hết sức khó khăn...

Để khắc phục tình trạng này, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở, đề xuất các giải pháp khắc phục giúp cho quá trình tổ chức và hoạt động của tổ Công đoàn. Quan trọng là việc chia sẻ này tập trung vào kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động tại tổ Công đoàn cũng như những yếu tố, yêu cầu cần có ở mỗi cán bộ Công đoàn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

CĐCS ngành Dệt May Hà Nội thương lượng ký kết bổ sung 10 bản Thỏa ước

Hải Anh |

Năm 2021, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã rà soát, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng ký kết bổ sung được 10 bản Thỏa ước lao động tập thể, tiếp tục thực hiện thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành theo kế hoạch.

Đối thoại để giải đáp thắc mắc chính sách

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận tổ chức buổi đối thoại về chính sách với các doanh nghiệp và đại diện người lao động tại Khu công nghiệp quận Hoàng Mai.

Kinh nghiệm mở cửa trường học ở các nơi có dịch

Tường Vân |

Liên quan đến việc mở cửa trường học, hiện một số địa phương còn băn khoăn khi chưa thống nhất thực hiện biện pháp đảm bảo giãn cách trong nhà trường, xử lí ra sao khi xuất hiện F0 trong trường học,...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

CĐCS ngành Dệt May Hà Nội thương lượng ký kết bổ sung 10 bản Thỏa ước

Hải Anh |

Năm 2021, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã rà soát, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng ký kết bổ sung được 10 bản Thỏa ước lao động tập thể, tiếp tục thực hiện thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành theo kế hoạch.

Đối thoại để giải đáp thắc mắc chính sách

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận tổ chức buổi đối thoại về chính sách với các doanh nghiệp và đại diện người lao động tại Khu công nghiệp quận Hoàng Mai.

Kinh nghiệm mở cửa trường học ở các nơi có dịch

Tường Vân |

Liên quan đến việc mở cửa trường học, hiện một số địa phương còn băn khoăn khi chưa thống nhất thực hiện biện pháp đảm bảo giãn cách trong nhà trường, xử lí ra sao khi xuất hiện F0 trong trường học,...