Nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe của công nhân lao động

TRẦN TUẤN |

Trưa ngày 19.5, Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe công nhân lao động".

Tham dự chương trình có ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban Quản lý KKT tỉnh, Công đoàn KKT tỉnh, lãnh đạo công ty, công đoàn cơ sở và gần 250 công nhân lao động Công ty CP CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, bên cạnh những doanh nghiệp rất chú trọng tới bữa ăn ca của công nhân thì vẫn có không ít doanh nghiệp còn thờ ơ, coi nhẹ vấn đề này.

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca là nhu cầu chính đáng của người lao động.
Nâng cao chất lượng bữa ăn ca là nhu cầu chính đáng của người lao động.

Bởi vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn giúp công nhân có bữa ăn ca đủ dinh dưỡng là việc làm cần thiết, cấp bách.

Xác định rõ điều đó, Công đoàn các KKT tỉnh thời gian qua đã và đang tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động. Đến nay, tại các CĐCS trực thuộc có 57/62 CĐCS tổ chức bữa ăn ca cho CNLĐ, nhiều CĐCS có mức bữa ăn ca từ 30 nghìn đến 50 nghìn/suất ăn.

Công đoàn KKT Hà Tĩnh trao 10 suất quà cho công nhân khó khăn.
Công đoàn KKT Hà Tĩnh trao 10 suất quà cho công nhân khó khăn.

Ông Thạch khẳng định: "Mong muốn có những bữa ăn ca an toàn, đủ dinh dưỡng là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của người lao động để đảm bảo sức khỏe làm việc. Thời gian tới, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo đến từng CĐCS chủ động đàm phán, thương lượng với chủ sử dụng lao động cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho công nhân".

Công ty biểu dương 7 công nhân lao động có thành tích xuất sắc.
Công ty biểu dương 7 công nhân lao động có thành tích xuất sắc.

Tại chương trình, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh đã trao 10 suất quà trị giá 300 nghìn đồng/suất cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ban giám đốc Công ty phối hợp với BCH Công đoàn Công ty biểu dương 7 CNLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động từ 20.000 đồng trở lên

Kiều Vũ |

Đó là một trong những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động Quốc phòng và người lao động tại các công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp trong quân đội nhân Tháng Công nhân năm 2020.

242 doanh nghiệp ngành nông nghiệp có bữa ăn ca trên 15.000 đồng

Linh Nguyên |

Sáng 26.2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca cho người lao động

Phương Linh |

Với đặc thù là khối công đoàn tập trung đoàn viên lao động sản xuất trực tiếp năm 2020 Công đoàn Ngành II ưu tiên các hoạt động chăm lo đời sống, các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân.

Xét xử giám đốc lập dự án ảo lừa 85 người, chiếm đoạt 57 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 24.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án giám đốc Nguyễn Quang Bình, từng lập hàng loạt dự án "ma" để lừa bán cho 85 người, chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng.

Lấy ý kiến mở lại du thuyền trên Hồ Tây và nỗi lo của người dân

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Trước thông tin Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây, trong đó nêu các loại hình dịch vụ được phép hoạt động. Bên cạnh sự mong đợi, nhiều người dân tỏ ra lo ngại về ô nhiễm môi trường quanh hồ khi các dịch vụ đi vào hoạt động.

Chợ cóc, hàng rong nhộn nhịp trước cổng bệnh viện ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trước nhu cầu ăn, uống cũng như mua sắm những vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân khi đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, nhiều người dân buôn bán đã bất chấp những quy định, bày bán đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mỹ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam

Song Minh |

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Tử hình thanh niên phóng hỏa sát hại mẹ kế và em trai

Hoàng Lộc |

Với hành vi tạt xăng đốt chết 2 người trong gia đình, bị cáo Trương Hoài Thương (sinh năm 1996, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người” tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vào ngày 24.3.

Nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động từ 20.000 đồng trở lên

Kiều Vũ |

Đó là một trong những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động Quốc phòng và người lao động tại các công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp trong quân đội nhân Tháng Công nhân năm 2020.

242 doanh nghiệp ngành nông nghiệp có bữa ăn ca trên 15.000 đồng

Linh Nguyên |

Sáng 26.2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca cho người lao động

Phương Linh |

Với đặc thù là khối công đoàn tập trung đoàn viên lao động sản xuất trực tiếp năm 2020 Công đoàn Ngành II ưu tiên các hoạt động chăm lo đời sống, các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân.