Nâng cao chất lượng ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chân Phúc |

TPHCM - Chiều 31.5, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo giải pháp thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Báo cáo tại hội thảo, bà Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng ban Nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, ngày 12.7.2017, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 12b/NQ-BCH về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhằm phát huy vai trò của ban nữ công quần chúng trong việc tham mưu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động nữ.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Chân Phúc
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Chân Phúc

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết, số lượng, chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng đã có những thay đổi tích cực và hoạt động đi vào nề nếp, bài bản hơn. Theo báo cáo của 75 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, số ban nữ công quần chúng hiện có 74.833, so với đầu nhiệm kỳ tăng 4.529 đơn vị. Tỉ lệ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã đạt 80%.

Vai trò tham mưu của ban nữ công quần chúng được nâng lên rõ rệt, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ được triển khai bằng nhiều hình thức; đại diện, tham gia thương lượng nhiều chính sách có lợi hơn cho lao động nữ; phong trào thi đua trong nữ CNLĐ được quan tâm đẩy mạnh, phát huy được sự tham gia tích cực của lao động nữ; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để tham mưu chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ,...

Theo bà Đỗ Hồng Vân, bên cạnh những mặt được, hoạt động của ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài nhà nước còn có những tồn tại hạn chế như có doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng nhưng chưa thành lập; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nữ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được triển khai nhưng chưa hiệu quả; Chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng trong một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có chiều sâu, hình thức tổ chức sinh hoạt con đơn điệu nên chưa thu hút được đông đảo lao động nữ tham gia;...

Đại biểu tham dự hội thảo phát biểu ý kiến. Ảnh: Chân Phúc
Đại biểu tham dự hội thảo phát biểu ý kiến. Ảnh: Chân Phúc

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến, góp ý hay những đánh giá về thực trạng hoạt động của công tác lao động nữ hiện nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các mục tiêu, giải pháp cho công tác nữ công trong thời gian tới.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Jia Hsin, thuộc Công đoàn các KCN tỉnh Long An cho biết, từ khi doanh nghiệp thành lập ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp đã tích cực đề xuất với Tổng Giám đốc công ty thực hiện các chế độ chính sách chăm lo cho công nhân lao động, đặc biệt là đối với lao động nữ.

Ban nữ công đã tham mưu thực hiện thưởng tiền năng suất sản phẩm, thưởng chuyên cần năm, thưởng tháng 13, hỗ trợ cơm trưa, cơm chiều miễn phí;... Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua, công ty phải cho công nhân lao động tạm ngừng việc khi thực hiện giãn cách xã hội, công ty vẫn trả lương ngừng việc cho tất cả người lao động trong công ty là 4.230.000 đồng/tháng.

Bà Đỗ Hồng Vân đánh giá cao những ý kiến mà các đại biểu tham dự hội thảo đưa ra. Bà Hồng Vân cho rằng, những ý kiến này có ý nghĩa rất lớn, là căn cứ để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong thời gian tới, từ đó tiến tới mục đích thực hiện tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nâng cao chất lượng Ban nữ công quần chúng tại doanh nghiệp FDI

Mai Dung |

Hải Phòng - Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở

Lâm Mây |

Bắc Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số giải pháp đẩy mạnh việc thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước”.

100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng

Kiều Vũ |

Ngày 5.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng, với 301 ủy viên; có 5.282/5.552 Công đoàn cơ sở (đạt 95,1%) đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Nâng cao chất lượng Ban nữ công quần chúng tại doanh nghiệp FDI

Mai Dung |

Hải Phòng - Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở

Lâm Mây |

Bắc Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số giải pháp đẩy mạnh việc thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước”.

100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng

Kiều Vũ |

Ngày 5.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng, với 301 ủy viên; có 5.282/5.552 Công đoàn cơ sở (đạt 95,1%) đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng.