Năm mới, mong người lao động vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hữu Long - Thanh Chung |

Đó là mong muốn của lãnh đạo tổ chức công đoàn nhiều tỉnh thành trong cả nước trong dịp năm mới. Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng trong năm mới, tổ chức Công đoàn nhiều tỉnh thành mong muốn người lao động vượt khó để cùng với doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, tổ chức Công đoàn cũng sẽ tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động…

Ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết) là thời điểm nhiều cơ quan ban ngành, nhiều doanh nghiệp bắt đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ dài. Theo đánh giá, năm 2020 là một năm khó khăn khi thiên tai, dịch bệnh liên tiếp ập xuống. Tuy vậy, các doanh nghiệp, người lao động tại các tỉnh như Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn hăng say lao động sản xuất để góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương.

Bằng chứng mà mức thưởng Tết năm nay tại Đà Nẵng ở các doanh nghiệp FDI và nhà nước vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 42 triệu đồng.

Trong năm vừa qua, tuy hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng tổ chức công đoàn vẫn luôn đồng hành qua việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Như tại Đà Nẵng trong dịp Tết vừa qua, LĐLĐ thành phố đã thăm hỏi, chi hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng nhận định, trong dịp năm mới, không ít người lao động có sự thay đổi về công việc và chỗ ở. Ông Minh chia sẻ, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp như hiện nay thì thị trường việc làm cho người lao động đang bị thu hẹp, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ…

Trước tình hình này, mỗi người lao động phải chủ động học hỏi, nâng cao tay nghề, lưu ý cần tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm, "phiên chợ việc làm online"... để có thể sớm tìm được một công việc phù hợp.

Công đoàn Đà Nẵng tặng quà người lao động trong dịp cuối năm. Ảnh: HL
Công đoàn Đà Nẵng tặng quà người lao động trong dịp cuối năm. Ảnh: HL

Riêng đối với tổ chức công đoàn, trong thời gian đến sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động thông qua việc cung cấp thông tin các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho người lao động bị mất việc, nghỉ việc không lương.

Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Minh cho biết, LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, chất lượng bữa ăn ca và các CĐCS chủ động thương lượng, ký mới các Thỏa ước lao động tập thể có nhiều lợi ích hơn cho người lao động.

“Trong năm 2021 dự báo sẽ có nhiều cơ hội và thách thức đối với đời sống và việc làm của người lao động. Tuy nhiên, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, xin kính chúc toàn thể người lao động thành phố sớm vượt qua khó khăn, ổn định công việc và đời sống, quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo” – ông Nguyễn Duy Minh chia sẻ.

Cũng qua Báo Lao Động, ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã có lời chúc đối với các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong ngày đầu đi làm trở lại.

Công đoàn tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “tết sẻ chia” vào dịp cuối năm đến với 300 công nhân khó khăn. Ảnh: HL
Công đoàn tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “tết sẻ chia” vào dịp cuối năm đến với 300 công nhân khó khăn. Ảnh: HL

“Với không khí xuân phấn khởi, chúc toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh một năm mới an khang thịnh vượng, gắn bó doanh nghiệp, cơ quan tích cực thực hiện tốt công việc, nhất là trong tình hình mới của dịch COVID-19.

Ngoài ra, sau thời gian nghỉ Tết mong muốn người lao động vẫn nêu cao tinh thần phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh”- ông Quang nói và cho biết thêm, đối với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cũng sẽ thường xuyên nắm tình hình đời sống, cũng như tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và NLĐ. Đồng thời, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ...” - ông Quang chia sẻ.

Hữu Long - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở ngày làm việc đầu năm mới

Lục Tùng |

LĐLĐ huyện Tịnh Biên đã khởi động ngày làm việc đầu năm mới Tân Sửu 2021 bằng việc thành lập CĐCS.

Kiên Giang: Công nhân bị tai nạn xúc động trước sự chăm lo của Công đoàn

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã nâng hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn và trực tiếp đến tận nơi để tặng quà.

Hơn 5,250 triệu người được Công đoàn chăm lo với trên 4.454 tỉ đồng

Việt Lâm |

Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... chủ động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề và phương châm“Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

An Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở ngày làm việc đầu năm mới

Lục Tùng |

LĐLĐ huyện Tịnh Biên đã khởi động ngày làm việc đầu năm mới Tân Sửu 2021 bằng việc thành lập CĐCS.

Kiên Giang: Công nhân bị tai nạn xúc động trước sự chăm lo của Công đoàn

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã nâng hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn và trực tiếp đến tận nơi để tặng quà.

Hơn 5,250 triệu người được Công đoàn chăm lo với trên 4.454 tỉ đồng

Việt Lâm |

Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... chủ động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề và phương châm“Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.