Nam Định: Phấn đấu phát triển mới ít nhất 5.000 đoàn viên

Hoàng Thọ Thanh Xuân - Quế Chi |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Vũ Anh Đức, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định.

Năm 2019, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã được triển khai rộng khắp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tiếp tục được quan tâm, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho gần 60.000 lượt công nhân viên chức lao động với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”giai đoạn 2019 – 2023, đến nay, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 30 nhà với tổng trị giá 900 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật cho công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức như tư vấn lưu động, tư vấn gián tiếp hoặc kết hợp giữa tuyên truyền và tư vấn; đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức 5 cuộc tư vấn lưu động về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật công đoàn cho gần 800 công nhân lao động.

Phong trào thi đua được đẩy mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong năm có 106 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh. Việc vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được đẩy mạnh. Các cấp công đoàn thành lập được 8 CĐCS và phát triển mới 6.124 đoàn viên…

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Trọng Thái Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nam Định. Ảnh: Thanh Xuân
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Trọng Thái Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nam Định. Ảnh: Thanh Xuân

Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động... Phấn đấu phát triển mới ít nhất 5.000 đoàn viên và thành lập 5 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên.

Tại hội nghị, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ;  2 tập thể nhận Cơ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh ; 4 tâp thể nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; 3 tập thể nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; 3 đơn vị nhận Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hoàng Thọ Thanh Xuân - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vẫn lo lắng khi trở lại công ty

NGUYỄN NGA - BẢO HÂN |

Sau khi Cty TNHH Golden Victory (Nam Định) thông tin về kết luận của Viện Hóa học Môi trường Quân sự về nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Cty, chiều 4.11, nhiều công nhân (CN) đã trở lại Cty làm việc, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

Xác định nguyên nhân công nhân ở Nam Định liên tục buồn nôn, ngất xỉu

AT |

Sau vụ việc liên tiếp hàng trăm công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (Nam Định) có biểu hiện buồn nôn, ngất xỉu phải nhập viện, Viện Hóa học Môi trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học) đã có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty.

Vụ hơn 160 công nhân ở Nam Định ngất xỉu: Dự kiến trong tuần sẽ có kết quả

VƯƠNG TRẦN |

Binh chủng Hóa học đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc hơn 160 công nhân liên tiếp bị ngộ độc khí trong nhiều ngày tại Nam Định để lấy mẫu, phân tích và kiểm tra.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân vẫn lo lắng khi trở lại công ty

NGUYỄN NGA - BẢO HÂN |

Sau khi Cty TNHH Golden Victory (Nam Định) thông tin về kết luận của Viện Hóa học Môi trường Quân sự về nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Cty, chiều 4.11, nhiều công nhân (CN) đã trở lại Cty làm việc, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

Xác định nguyên nhân công nhân ở Nam Định liên tục buồn nôn, ngất xỉu

AT |

Sau vụ việc liên tiếp hàng trăm công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (Nam Định) có biểu hiện buồn nôn, ngất xỉu phải nhập viện, Viện Hóa học Môi trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học) đã có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty.

Vụ hơn 160 công nhân ở Nam Định ngất xỉu: Dự kiến trong tuần sẽ có kết quả

VƯƠNG TRẦN |

Binh chủng Hóa học đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc hơn 160 công nhân liên tiếp bị ngộ độc khí trong nhiều ngày tại Nam Định để lấy mẫu, phân tích và kiểm tra.